Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Giáo dục

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

Giáo dục

GĐXH - Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản dừng việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS vào lớp 10 đột ngột, đã có rất nhiều sự chú ý, bình luận trái chiều xung quanh vấn đề này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ vụ học sinh trường quốc tế bị bạo hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ vụ học sinh trường quốc tế bị bạo hành

Media

GiadinhNet - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) và gửi thông tin về Bộ trước ngày 31/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các địa phương nên mạnh dạn mở cửa trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các địa phương nên mạnh dạn mở cửa trường học

Media

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đã đến lúc các địa phương mạnh dạn mở cửa trường học trở lại để học sinh được đến trường, đảm bảo chất lượng học tập của học sinh.

TPHCM đề xuất kéo dài năm học: Bộ Giáo dục & Đào tạo nói gì?

TPHCM đề xuất kéo dài năm học: Bộ Giáo dục & Đào tạo nói gì?

Xã hội

Theo khung chương trình năm học, các nhà trường có 2 tuần dự phòng cho những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các tỉnh thành được quyền quyết định kéo dài năm học không quá 15 ngày.

Vì sao bỏ tính điểm trung bình cộng tất cả môn học lớp 6?

Vì sao bỏ tính điểm trung bình cộng tất cả môn học lớp 6?

Xã hội

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), việc bỏ cách tính điểm trung bình cộng tất cả môn học sẽ dễ nhận thấy điểm mạnh, yếu của từng học sinh.

Bộ GD&ĐT: Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Bộ GD&ĐT: Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Phương án thi ở các tỉnh còn dịch bệnh nặng

Phương án thi ở các tỉnh còn dịch bệnh nặng

Xã hội

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thông báo "chốt" thi tốt nghiệp THPT 2 đợt, các tỉnh, thành được coi là tâm dịch đã lên các phương án tuyển sinh.

Giáo viên "mừng rơi nước mắt" trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Giáo viên "mừng rơi nước mắt" trước quy định không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều giáo viên đã không giấu nổi vui mừng trước thông tin sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên. Đây là một tin đáng mừng bởi những năm qua, đội ngũ giáo viên chịu rất nhiều áp lực về những bằng cấp mang tính chất hình thức này.

Phụ huynh, sinh viên lo lắng trước thông tin nhiều trường đại học tăng học phí gấp 3,5 lần sau năm 2021

Phụ huynh, sinh viên lo lắng trước thông tin nhiều trường đại học tăng học phí gấp 3,5 lần sau năm 2021

Xã hội

GiadinhNet - Nếu phương án tự chủ tài chính với các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thông qua thì rất có thể phụ huynh, học sinh sẽ phải chịu mức học phí hàng trăm triệu đồng/năm học. Điều này đã gây ra không ít lo lắng, băn khoăn cho các phụ huynh, sinh viên khi không đủ sức "gánh" học phí.

"Hello. I'm Miss Hien": Đúng hay sai?

"Hello. I'm Miss Hien": Đúng hay sai?

Xã hội

Nếu đặt nó trong bối cảnh học đường thì phải khẳng định đây là một câu đúng. Học đường là một một trường giao tiếp đặc biệt, nơi tôn ti về xưng gọi giữa giáo viên và học sinh vẫn mang tính quy phạm nghiêm ngặt.

Bộ Giáo dục chỉ đạo thanh tra và xử lý các trường hợp ép học sinh mua sách tham khảo

Bộ Giáo dục chỉ đạo thanh tra và xử lý các trường hợp ép học sinh mua sách tham khảo

Xã hội

GiadinhNet - Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các địa phương sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Không thể xã hội hóa trường chuyên'

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 'Không thể xã hội hóa trường chuyên'

Xã hội

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không thể xã hội hóa trường chuyên do người học trường này thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư.

Bộ Giáo dục huy động giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ Giáo dục huy động giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Xã hội

Để đảm bảo tính trung thực và khách quan của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Đức Cường cho biết việc thanh tra, kiểm tra của 3 cấp (bộ, tỉnh, sở) được thực hiện ở tất cả các khâu.

Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục: Học sinh đến lớp ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m đảm bảo đi học an toàn

Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục: Học sinh đến lớp ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m đảm bảo đi học an toàn

Xã hội

GiadinhNet - Căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, có thể bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc 2 học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le... cho phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nội dung tinh giản chương trình các cấp học

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nội dung tinh giản chương trình các cấp học

Xã hội

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Học sinh và giáo viên ở Huế sẽ được cấp khẩu trang miễn phí

Học sinh và giáo viên ở Huế sẽ được cấp khẩu trang miễn phí

Xã hội

GiadinhNet - 100% học sinh và giáo viên các cấp học trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được cấp miễn phí khẩu trang vải kháng khuẩn.

Dịch virus corona: Các trường học ở Hà Tĩnh vẫn hoạt động bình thường

Dịch virus corona: Các trường học ở Hà Tĩnh vẫn hoạt động bình thường

Xã hội

GiadinhNet - Dịch virus corona hiện đang diễn biến rất phức tạp. Sáng nay (3/2), 700 trường học ở Hà Tĩnh vẫn mở cửa. Để đảm bảo an toàn cho các học sinh, một số trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động cho học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tại trường.

Top