Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Công an lý giải nguyên nhân chậm trả căn cước công dân gắn chíp

Thứ sáu, 15:30 02/07/2021 | Xã hội

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an lý giải nguyên nhân việc in trả thẻ căn cước công dân gắn chíp chậm tiến độ.

Liên quan đến việc thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp, sản xuất và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, đến nay hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được kích hoạt và bắt đầu đấu nối với các bộ, ngành, địa phương.

Về dự án cấp căn cước công dân gắn chíp, theo Bộ Công an đến nay đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ làm căn cước công dân cho hơn 50 triệu trường hợp đủ điều kiện. Kết quả trên nhờ sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an các cấp.

Bộ Công an lý giải nguyên nhân chậm trả căn cước công dân gắn chíp - Ảnh 2.
Công an Hà Nội thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Đoàn Bổng

Tuy nhiên, phản ánh đến VietNamNet, nhiều người dân cho biết dù đã đi làm thủ tục cấp căn cước công dân nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ căn cước công dân gắn chíp.

"Hơn ba tháng nay, sau khi làm xong thủ tục cấp mới thẻ căn cước, tôi vẫn chưa nhận được thẻ mới và chưa biết rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự chậm trễ này", ông Nam (Hà Nội) phản ánh.

Lý giải về vấn đề trên, trả lời báo chí, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng C06 cho biết, theo kế hoạch đề ra ban đầu, Bộ Công an phấn đấu đến ngày 1/7 sẽ in trả 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp.

"Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Đại dịch ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống trong đó có quá trình sản xuất chíp điện tử trên tất cả các nước.

Chíp điện tử gắn trên căn cước công dân mà chúng ta sử dụng có cấu trúc kĩ thuật và bảo mật cao, buộc phải nhập khẩu ở nước ngoài. Ảnh hưởng của dịch nên tiến độ sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chíp trả người dân bị ảnh hưởng chung. Đây là lý do khách quan", lời Thiếu tướng Nguyên.

Theo Cục trưởng C06, hiện nay Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ, in nhanh trả thẻ căn cước công dân càng sớm càng tốt. Phấn đấu đến tháng 9 năm nay sẽ in trả hết các thẻ căn cước công dân.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top