Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố cầu thủ Văn Toàn: "Thấy con bị phạm lỗi, gia đình ai cũng lo lắng…"

Thứ sáu, 17:01 11/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - "Đến trưa hôm sau khi liên lạc được, tôi có hỏi con trai thì Toàn nói do bị chấn thương đau nên con xin phép ban huấn luyện thay ra ngoài. Hiện tại, chấn thương của Toàn đã ổn định và thi đấu bình thường…", bố tiền đạo Văn Toàn cho biết.

Cách đây 4 ngày, đội tuyển Quốc gia Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia tại trận đấu đầu tiên lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Chiến thắng đó không chỉ làm nức lòng người hâm mộ, khẳng định niềm tin của người yêu bóng đá nước nhà mà còn giúp đoàn quân của HLV trưởng Park Hang-seo duy trì vị trí đầu bảng G với 14 điểm và tiến gần hơn đến vòng loại thứ 3.

Do các trận thi đấu của tuyển Việt Nam diễn ra vào khung giờ muộn (23h45) và cả nước đang chung tay chống COVID-19, cho nên người hâm mộ nước nhà không thể tổ chức xem tập trung cổ vũ. Tuy nhiên đêm 7/6 và rạng sáng 8/6 vẫn có hàng triệu khán giả Việt Nam không ngủ để dõi theo, cổ vũ động viên và trong chiến thắng 4-0 đó có sự đóng góp của 2 tuyển thủ quê gốc Hải Dương: Văn Thanh, Văn Toàn.

Bố cầu thủ Văn Toàn: Thấy con bị phạm lỗi, gia đình ai cũng lo lắng… - Ảnh 2.

Bố mẹ cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tạo (bố tiền đạo Văn Toàn) cho biết: "Vào trưa hôm qua, Toàn có điện về cho gia đình nói hiện tại sức khỏe tốt, mọi thứ đều ổn định nên bố mẹ yên tâm. Nếu được vào sân trong trận đêm nay gặp Malaysia, con sẽ thi đấu hết mình. Thấy con nói vậy, vợ chồng tôi động viên Toàn giữ gìn sức khỏe cùng đồng dội thi đấu tốt để mang vinh quang về cho Tổ quốc…".

Nói về trận đấu với Indonesia, ông Tạo chia sẻ, trong hiệp 1 họ đá rát và không ít lần các cầu thủ Việt Nam bị đội bạn phạm lỗi, trong đó có Văn Toàn.

"Khi thấy con bị phạm lỗi gia đình tôi lo lắng và trong thi đấu bóng đá không thể tránh khỏi va chạm. Lúc con trai được thay ra ngoài tôi không hiểu tại sao. Kết thúc trận đấu, gia đình có gọi cho Toàn nhưng không được. Đến trưa hôm sau khi liên lạc được, tôi có hỏi con trai thì Toàn nói do bị chấn thương nên con xin phép ban huấn luyện thay ra ngoài. Hiện tại, chấn thương của Toàn đã ổn định và thi đấu bình thường…", bố tiền đạo Văn Toàn cho biết.

Bố cầu thủ Văn Toàn: Thấy con bị phạm lỗi, gia đình ai cũng lo lắng… - Ảnh 3.

Cầu thủ Văn Toàn được đồng đội cõng rời sân sau trận gặp Indonesia. Ảnh: TL

Nói về trận đêm nay với Malaysia, ông Tạo nhận định, đội Malaysia đẳng cấp hơn Indonesia trong khi họ nhập tịch nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt, đó cũng là trở ngại đối với cầu thủ nước ta. Nhưng đội tuyển Việt Nam có tinh thần đoàn kết, là tập thể mạnh và đấu pháp chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện nên ông tin Việt Nam sẽ giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 1 bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Quyền (bố cầu thủ Tiến Linh), sau khi trận đấu kết thúc, rạng sáng 8/6, Linh có gọi điện về cho gia đình và chia sẻ cùng người thân. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, Linh có nói đội bạn đá rát, va chạm mạnh khiến con trai ông bị đau nhưng không nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi thấy các cầu thủ tuyển Việt Nam gặp chấn thương ông không khỏi lo lắng…

Bố cầu thủ Văn Toàn: Thấy con bị phạm lỗi, gia đình ai cũng lo lắng… - Ảnh 4.

Cầu thủ Văn Thanh quê Hải Dương - người ghi bàn thắng thứ 4 cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia. Ảnh: TL

"Sau đó 1 ngày trước khi đi tập cùng đội, Linh có gọi về cho gia đình, vợ chồng tôi động viên và nói đây là giải đấu lịch sử nên con cùng đồng đội cố gắng thi đấu tốt, khi được vào sân hãy thi đấu hết mình để mang vinh quang, niềm vui cho người hâm mộ…

Đối với trận gặp Malaysia tối nay, mặc dù đội bạn triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch với thể hình to cao, nhưng qua theo dõi những trận đấu đã qua tôi thấy không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong bóng đá còn nhiều yếu tố may mắn và bản thân tôi luôn có niềm tin các học trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng", ông Quyền nhận định.

Vào lúc 23h45 đêm nay (11/6), các chiến binh sao vàng sẽ tái đấu đội tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 2 lượt về vòng loại World Cup 2022 trước sự mong đợi, kỳ vọng của hàng người hâm mộ Việt Nam.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top