Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện 'khóa chặt'

Chủ nhật, 16:45 22/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Bình Dương đã quyết định chi 5.753 tấn gạo và số tiền gần 540 tỷ đồng để cung cấp lương thực, thực phẩm cho 719.048 người dân tại 11 phường thuộc TP.Thuận An và thị xã Tân Uyên đang áp dụng biện pháp "khoá chặt, đông cứng" (kể từ ngày 22/8 đến ngày 6/9).

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện khóa chặt - Ảnh 1.

Cụ thể, tổng số dân 11 phường bị "khoá chặt" là 719.048 người sẽ được tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm. Mỗi người sẽ được nhận 8kg gạo cho 15 ngày và số thực phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày. Tổng số tiền chi trong 15 ngày là 539.286.000.000 đồng (năm trăm ba mươi chín tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng).

Bên cạnh đó, 11 phường trên địa bàn TP.Thuận An và thị xã Tân Uyên được xuất cấp khoảng 5.753 tấn gạo.

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện khóa chặt - Ảnh 2.

11 phường bị "khoá chặt được xuất cấp khoảng 5.753 tấn gạo.

Về thực phẩm, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương sẽ chủ trì, phối hợp với UBND TP.Thuận An và thị xã Tân Uyên lựa chọn các đơn vị có năng lực để cung ứng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, quy tắc 5K… theo hình thức gói thực phẩm thiết yếu, tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả. Lực lượng quân sự địa phương sẽ phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND các phường phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát đến từng hộ dân theo kế hoạch.

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện khóa chặt - Ảnh 3.

Thực phẩm, gạo được phân phát đến từng hộ dân.

Về nước uống, UBND tỉnh Bình Dương giao Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) phối hợp lực lượng do UBND TP.Thuận An và thị xã Tân Uyên cung cấp 1 lần đến tay người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tạo điều kiện cho đơn vị cung ứng, xe hàng hóa và nhân viên bao gói sản phẩm đến điểm tập kết, giao nhận trong suốt quá trình thực hiện "khóa chặt, đông cứng".

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện khóa chặt - Ảnh 4.

Xe chở lương thực đến nhà dân.

Bình Dương cung ứng thực phẩm cho người dân ở 11 phường thực hiện khóa chặt - Ảnh 5.

Mỗi người sẽ được nhận 8kg gạo cho 15 ngày và số thực phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tại các chốt chặn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ, 2 điểm đến, 1 cung đường trong vùng "khóa chặt, đông cứng" được vận chuyển hàng hóa lưu thông phục vụ sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu để đảm bảo cuộc sống của công nhân tại doanh nghiệp.

Qua khảo sát, hiện tổng dân số trong 4 phường "vùng đỏ" là 387.000 người, trong đó, phường Thuận Giao có 102.000 người, phường Bình Chuẩn có 92.000 người, phường Bình Hòa có 106.000 người và An Phú có 87.000 người; dự kiến số lao động, công nhân thực hiện "3 tại chỗ" là 27.000 người; tổng lao động, công nhân, người dân cần cần được hỗ trợ 360.000 người.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Thuận An sẽ cung ứng hàng hóa thiết yếu gồm gạo, thực phẩm cho người dân trong khu vực "vùng đỏ". Đối tượng hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, công nhân, lao động ở trọ trong khu vục "vùng đỏ", không bao gồm các đối tượng, lực lượng công nhân, lao động thực hiện "3 tại chỗ"; hình thức hỗ trợ ưu tiên trước cho công nhân, lao động ở trọ, người dân trong khu cách ly, phong tỏa trong "vùng đỏ". 

TP.Thuận An cũng giao cho UBND các xã, phường phối hợp bố trí các điểm/kho hàng hóa thiết yếu xã, phường đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu đến tận tay người dân cần được hỗ trợ một cách nhanh nhất và kịp thời; rà soát, thông kê lập danh sách toàn bộ người dân, công nhân, lao động ở trọ... cư trú trên địa bàn phường để được hỗ trợ đúng, đủ để nhân dân an tâm "ai ở đâu thì ở đó".

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top