Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Dương: Cần làm rõ vụ cháu bé 15 tháng tuổi bị gãy chân tại nơi giữ trẻ

Thứ sáu, 10:49 26/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của mẹ cháu bé, buổi sáng gửi cháu bình thường nhưng buổi tối đón về thì cháu bị gãy chân trái.

Đó là nội dung được chị Lê Thị Mộng Cầm (ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương), mẹ của cháu Lê Bảo Anh (15 tháng tuổi) gửi đến Báo Gia đình và Xã hội. Theo chị Cầm, sự việc xảy ra ngày 20/1/2018, tại điểm giữ trẻ của Nguyễn Thị Ư (SN 1959, quê Bến Tre), tại ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp.

Chị Cầm cho biết, do Bảo Anh còn nhỏ nên các cơ sở mầm non không nhận giữ cháu. Trong khi đó, cả hai vợ chồng đều bận đi làm không có thời gian coi con. Cách đây 3 tháng, qua người giới thiệu, chị đã gửi cháu Bảo Anh cho bà Ư coi giúp. Mỗi tháng, chị trả bà Ư 1,4 triệu đồng.

Sáng 20/1, như mọi ngày, chị mang bé Bảo Anh tới giao cho bà Ư và đi làm. Chị Cầm cho biết, tối hôm ấy chị về muộn nên có nhờ bà Thu Thủy (người giúp việc cho nhà chị chồng) đi đón cháu Bảo Anh. “Trước khi đón cháu về bà giữ trẻ có nói với người đón trẻ là chân của bé có bằm và khóc cả ngày”, chị viết trong đơn.

Gia đình cho rằng cháu Bảo Anh bị thương khi gửi tại cơ sở của bà Ư?

Gia đình cho rằng cháu Bảo Anh bị thương khi gửi tại cơ sở của bà Ư?

Theo chị Cầm, thời điểm đón cháu về, cháu không đứng được bình thường, quấy khóc và sốt cao. Khi đi làm về, chị cùng bà giúp việc bế cháu Bảo Anh đến hỏi bà Ư về tình trạng của con mình, nhưng bà giữ trẻ nói không biết tại sao cháu bị như vậy.

Sau đó, chị Cầm cùng người nhà đưa con tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương kết luận cháu bị gãy kín đầu dưới xương đùi.

Chị Cầm cho biết, ngay trong buổi tối hôm ấy, khi có kết quả về tình trạng của cháu Bảo Anh, gia đình chị 1 lần nữa đến yêu cầu bà giữ trẻ giải thích rõ về thương tích của con mình.

“Khi gia đình đến hỏi và làm rõ sự việc thì bà giữ trẻ bảo là không biết”, chị Cầm cho biết. Ngay trong đêm hôm ấy, gia đình chị Cầm đã trình báo sự việc lên Công an xã Tân Vĩnh Hiệp.

Cũng theo chị Cầm, trước khi xảy ra sự việc này, trong thời gian gửi cháu, ngày nào đón về bé Bảo Anh cũng có vết bầm.

“Nhưng lúc đó bé còn nhỏ hay bị té ngã nên gia đình không để ý. Thật ra, tôi cũng không yêu cầu bà ấy phải chịu trách nhiệm gì cả, nhưng tôi chỉ muốn hỏi bà ấy, sao khi con tôi bị như vậy mà không đưa cháu đi viện, hay thông báo cho gia đình tôi biết sớm”, chị Cầm bức xúc.

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương kết luận cháu bị gãy kín đầu dưới xương đùi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương kết luận cháu bị gãy kín đầu dưới xương đùi

Trong khi đó, trao đổi với PV, bà Ư phủ nhận toàn bộ những lời tố cáo của gia đình chị Cầm. Bà cho mình mình không giữ cháu và làm bé gãy chân. Theo bà, vết thương này có trước khi bé được gia đình gửi đến. “Lúc vệ sinh cho cháu, thấy chân cháu bị bầm rồi. Tôi không có số điện thoại và địa chỉ của gia đình cháu nên không thể thông báo cho họ biết được”, bà Ư nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc. Ông Bình cho biết, sẽ trả lời chính thức vào ngày 29/1.

Lãnh đạo Công an xã Tân Vĩnh Hiệp cho biết, bà Ư không phải là cơ sở giữ trẻ và ngoài cháu Bảo Anh bà này không nhận giữ thêm cháu nào. “Cơ quan chức năng đang xác minh, bước đầu chưa có cơ sở khẳng định cháu Bảo Anh bị gãy chân khi gửi tại nhà bà Ư”, vị này cho biết.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top