Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình đẳng giới

Để phụ nữ và trẻ em gái được đối xử một cách công bằng

Để phụ nữ và trẻ em gái được đối xử một cách công bằng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tương lai không xa, nhiều phụ nữ phải kết hôn sớm hơn, tỷ lệ ly hôn và tái hôn của phụ nữ tăng cao, tình trạng bạo hành giới, mua dâm, mua bán phụ nữ gia tăng… Đó sẽ là những hệ lụy mà phụ nữ phải gánh chịu khi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) không được kiểm soát, đầy lùi ngay từ bây giờ.

Tỷ lệ đến trường của trẻ em gái và trẻ trai ngang nhau

Tỷ lệ đến trường của trẻ em gái và trẻ trai ngang nhau

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chính phủ Việt Nam luôn xác định việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ là mục tiêu quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt và liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội, lấy việc cải thiện điều kiện sống của con người làm trọng tâm. Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, cách làm phù hợp với hoàn cảnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và tham khảo các bài học kinh nghiệm của các nước trong quá trình thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên - cả xã hội cùng hưởng lợi

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên - cả xã hội cùng hưởng lợi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là sự đầu tư đúng đắn và khôn ngoan nhất vì không chỉ chính các em mà cả gia đình, cộng đồng cùng được hưởng lợi”, bà Astrid Bant (ảnh nhỏ), Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH nhân Ngày Dân số Thế giới (11/7).

Quán quân Cuộc thi vẽ tranh hý họa về Bình đẳng Giới lên đường sang thăm “Vương quốc của truyện tranh”

Quán quân Cuộc thi vẽ tranh hý họa về Bình đẳng Giới lên đường sang thăm “Vương quốc của truyện tranh”

Giải trí

GiadinhNet - Ngày 17/06/2016 tại Đại sứ quán Bỉ, bà Đại sứ Jehanne Roccas đã có buổi gặp mặt với cô gái trẻ Nguyễn Vũ Xuân Lan, người giành giải nhất Cuộc thi Vẽ tranh hý họa về Bình đẳng Giới với bức vẽ “Cân bằng nhưng không công bằng”.

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (giai đoạn 2011 - 2020), Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Vị trí, vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội từng bước được khẳng định.

Bộ Y tế ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025

Bộ Y tế ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên càng sớm càng tốt là một yêu cầu cấp thiết góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cam Lâm, Khánh Hòa: Nỗ lực giảm tảo hôn

Cam Lâm, Khánh Hòa: Nỗ lực giảm tảo hôn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Năm qua, ngành Dân số huyện Cam Lâm đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

"Tại sao đàn ông kéo dài đến tuổi 60, phụ nữ lại phải dừng ở 55?"

"Tại sao đàn ông kéo dài đến tuổi 60, phụ nữ lại phải dừng ở 55?"

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội tại buổi tọa đàm về đẩy mạnh truyền thông nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử tổ chức sáng 25/2.

Bố mẹ học vấn càng cao, càng khát "thằng cu"

Bố mẹ học vấn càng cao, càng khát "thằng cu"

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Có nhận thức đã khó, nhưng biến nhận thức thành hành vi còn khó hơn. Do vậy, các mục tiêu trong công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ cần phải cụ thể, sát với thực tế và phù hợp hơn với tình hình mới…”. Đây là ý kiến nêu ra tại Hội thảo “Góp ý xây dựng đề cương Chương trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức tại Hải Phòng, ngày 15/12 vừa qua.

“Phụ nữ không cần phải được ưu tiên”

“Phụ nữ không cần phải được ưu tiên”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là quan điểm mà bà Trần Thị Yến khi chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về bình đẳng giới, nhất là đối với những định kiến về giới khi xã hội đánh giá về phụ nữ làm lãnh đạo. Theo bà Trần Thị Yến, phụ nữ không cần phải ưu tiên, mà họ cần được đánh giá đúng với những nỗ lực mà họ đạt được, “vì bản thân phụ nữ khi đạt được thành công, có nhiều lĩnh vực nam giới nỗ lực một thì họ phải nỗ lực gấp hai lần”.

Cuộc thi vẽ tranh kêu gọi bình đẳng giới

Cuộc thi vẽ tranh kêu gọi bình đẳng giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 24/11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và UN Women, Vương quốc Bỉ đã đồng tổ chức cuộc thi vẽ tranh ký họa bình đẳng giới với tên gọi “Bình đẳng giới: Hãy cùng vẽ”.

Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia: Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới

Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia: Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 29/10, tại Ninh Bình, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia (KTTV) đã khai mạc Hội thảo “Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung tâm KTTV Quốc gia”.

Phụ nữ và nam giới đều có thể trở thành lãnh đạo giỏi

Phụ nữ và nam giới đều có thể trở thành lãnh đạo giỏi

Gia đình

GiadinhNet - Hạn chế về nhận thức của số đông công chúng vẫn tiếp tục là một trong các rào cản lớn nhất để đạt được Bình đẳng giới thực chất trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị.

83% phụ nữ biết trước giới tính thai nhi

83% phụ nữ biết trước giới tính thai nhi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Con số này được đưa ra tại Hội thảo truyền thông về Bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh do Tổng cục DS-KHHGĐ vừa tổ chức ngày 18/9.

Hội thảo tập huấn báo chí về phòng, chống bạo lực gia đình

Hội thảo tập huấn báo chí về phòng, chống bạo lực gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đối tượng tham gia hội thảo là các phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên từ các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình của trung ương và địa phương...

Hãy để bé trai, bé gái được sinh theo quy luật tự nhiên

Hãy để bé trai, bé gái được sinh theo quy luật tự nhiên

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tối 21/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”. Đây là sự kiện tổng kết Chiến dịch cùng tên diễn ra từ ngày 23/9.

Top