Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biểu dương cán bộ công đoàn và gia đình tiêu biểu ngành y tế năm 2019

Thứ tư, 19:23 17/07/2019 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 17/7, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đồng thời biểu dương cán bộ công đoàn và gia đình tiêu biểu ngành Y tế năm 2019.

Dự lễ có ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo công đoàn 11 ngành trung ương...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" và thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, BCH công đoàn cơ sở trong toàn ngành đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo.


Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động; các tổ chức công đoàn ngành Y tế các cấp còn biểu dương các gương người tốt việc tốt, vinh danh các cá nhân, tập thể, gia đình tiêu biểu.

Ngoài ra, các tổ chức công đoàn các cấp còn tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách, chăm lo cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, quan tâm kịp thời tại các đơn vị có cán bộ y tế bị bạo hành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao đóng góp của đoàn viên công đoàn ngành Y tế trong những thành tích đạt được của ngành. Ảnh: T.H

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao đóng góp của đoàn viên công đoàn ngành Y tế trong những thành tích đạt được của ngành. Ảnh: T.H

Với một ngành đặc thù có 500.000 đoàn viên ngành Y tế trong cả nước, có trách nhiệm không nhỏ trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho 90 triệu dân. Ngành Y tế là một ngành đặc thù với chuyên môn cao, đòi hỏi kỹ thuật sâu, trách nhiệm cao liên quan đến tính mạng từng người dân, làm việc với áp lực lớn trong môi trường chưa được an toàn, nguy cơ có nhiều rủi ro nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp cao.

Hầu hết đoàn viên công đoàn ngành y tế đều là các lao động giỏi trong các lĩnh vực, luôn luôn cố gắng, vượt mọi khó khăn đặc thù của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhiều cán bộ y tế mắc bệnh hiểm nghèo vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt phong trào đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế.


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: Lê Hảo

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: Lê Hảo

Vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn viên công đoàn và người lao động Y tế cả nước nhiều năm qua đã nỗ lực, tận tụy, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu quan trọng, quyết liệt đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước giao về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, được các tầng lớp nhân dân và người lao động cả nước đánh giá cao.

Thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đoàn viên các cấp đã được khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng điều trị bệnh nhân, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động trong hệ thống cán bộ công đoàn "tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao" vì đoàn viên công đoàn ngành y tế, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cấp dưới chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tăng cường công tác truyền thông và phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương để chăm lo và bảo vệ đoàn viên ngành y tế.


Lãnh đạo công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc nhận kỷ niệm chương. Ảnh: Thu Hoài

Lãnh đạo công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc nhận kỷ niệm chương. Ảnh: Thu Hoài

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao hoạt động Công đoàn ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu công đoàn ngành cần thực hiện tốt hơn nữa trong việc là đại diện chăm lo bảo vệ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của y, bác sĩ, cán bộ, người lao động. Chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động một cách thiết thực, cụ thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là quy định của ngành về vấn đề y đức để mỗi đoàn viên, người lao động trong ngành Y tế thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền"... Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sĩ giỏi, tinh thông nghiệp vụ để chăm lo cho nhân dân...

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho 21 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí là lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị, còn lại là lãnh đạo Công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn Y tế Việt Nam đã biểu dương 20 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, 15 trưởng ban nữ công tiêu biểu. Công đoàn y tế cũng đã vinh danh 150 gia đình tiêu biểu, 83 các cháu học sinh con đoàn viên công đoàn có thành tích học tập cao của cả ngành y tế, các cháu là học sinh cấp 3 đạt cách giải cao của kỳ thi quốc gia, quốc tế và giải nhất các cuộc thi văn hoa cấp sở năm 2019.

Hà Anh


Hà Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 13 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top