Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị truy đuổi, thanh niên rút súng colt chĩa vào cảnh sát

Thứ ba, 16:36 10/12/2013 | Pháp luật

Bị cảnh sát truy đuổi, Đào Văn Trung ở Hải Phòng bất ngờ rút khẩu súng colt xoay ra và chĩa về lực lượng cảnh sát, trong súng có 6 viên đạn với 1 viên đạn đã lên nòng.

Tin từ Công an huyện Lê Chân, TP Hải Phòng ngay 9/12 cho biết lực lượng công an quận này đang điều tra làm rõ vụ chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép vũ khí.

Trước đó, vào 9 giờ ngày 8/12, trên đường Nguyễn Văn Linh, Tổ Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân gồm 5 người do thiếu tá Trần Đức Tùng (Đội phó) phụ trách phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy vi phạm Luật giao thông. Trong đó, 2 nam thanh niên đi xe Dylan biển kiểm soát 18K4-6735, đôi nam nữ đi xe Jupiter biển kiểm soát 16L5-4125.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng nhóm người này không chấp hành và đã tăng ga bỏ chạy. Quan sát thấy nam thanh niên điều khiển xe Dylan mặc áo khoác không cài khóa, để lộ báng một khẩu súng ngắn ở túi áo trong, tổ công tác lập tức tập trung truy đuổi. Thiếu úy Nguyễn Viết Huy và hạ sĩ Nguyễn Trường Thọ đi cùng 1 xe tăng ga bám theo. Đến đường Miếu Hai Xã đoạn gần trụ sở Công an phường Dư Hàng, quận Lê Chân, 2 chiến sĩ đã áp sát được chiếc Dylan và dũng cảm nhao sang quật ngã người điều khiển xe. Người ngồi sau cùng đôi nam nữ đi chiếc Jupiter bỏ xe tẩu thoát. Lợi dụng khi chưa bị 2 chiến sĩ cảnh sát khóa tay, người điều khiển xe Dylan chống cự quyết liệt và bỏ chạy vào ngõ 77. Đến trước cửa nhà số 48/77, vẫn bị lực lượng truy bắt đuổi sát, bất ngờ người này rút khẩu súng colt xoay ra và chĩa về lực lượng cảnh sát. Lúc này, 2 chiến sĩ Huy và Thọ nhanh nhẹn sử dụng võ thuật đánh bật súng lên mái nhà và bắt giữ được người này. Đồng thời thu giữ 2 xe máy và khẩu colt xoay có 6 viên đạn đã lên nòng. Kiểm tra cốp xe Dylan, lực lượng công an còn phát hiện, thu tiếp 1 dao nhọn. Tại cơ quan công an, danh tính người tàng trữ vũ khí được làm rõ là Đào Văn Trung (SN 1985, thường trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tạm trú tại số đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Theo Nld.com.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top