Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị tố lừa đảo trong giảng dạy trực tuyến ở Hải Dương, doanh nghiệp Quốc Cường lên tiếng

Thứ tư, 16:33 08/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi hoàn toàn bất ngờ khi có thông tin tố doanh nghiệp Quốc Cường “lừa đảo” vì từ trước tới nay chúng tôi vẫn đang dạy tốt, được phụ huynh ghi nhận. Không hiểu sao, nhóm học sinh mà tôi bàn giao cho giáo viên Lý giảng dạy lại xảy ra trục trặc" - ông Sáu cho biết.

Hôm qua (07/8), ông Nguyễn Văn Sáu – Giám đốc Doanh nghiệp Quốc Cường (trụ sở chính ở Xuân Thủy - Hà Nội) chi nhánh 868 Lê Thanh Nghị, Hải Dương đã chính thức lên tiếng xung quanh những ồn ào lừa đảo học sinh vừa qua.


Nhiều phụ huynh bức xúc trước việc ngưng đột ngột giảng dạy trực tuyến của trung tâm Quốc Cường

Nhiều phụ huynh bức xúc trước việc ngưng đột ngột giảng dạy trực tuyến của trung tâm Quốc Cường

Ông Sáu cho biết, Doanh nghiệp Quốc Cường hoạt động dạy trực tuyến được vài tháng nay và được phụ huynh, học sinh đánh giá tốt. Bất ngờ, thời gian gần đây, doanh nghiệp của ông bị tố lừa đảo khi bỏ rơi học sinh và mất tích bí ẩn.

"Trước phản ánh trên, tôi đã cho xác minh, kiểm tra ngay xem sự việc lỗi ở đâu và bất ngờ khi phát hiện, số học sinh phản ánh đều tập trung ở nhóm đã giao cho cô Nguyễn Thị Lý, SN 1983 - một trong những đối tác chịu trách nhiệm về giảng dạy" - ông Sáu chia sẻ.


Trụ sở Doanh nghiệp Quốc Cường tại Hải Dương

Trụ sở Doanh nghiệp Quốc Cường tại Hải Dương

Ông Sáu cho biết thêm, sở dĩ xảy ra sự việc trên cũng phần lớn do ông nể tình. Giữa ông và cô Lý có một mối quan hệ hôn nhân cũ. Năm 2012, ông Sáu kết hôn với cô Lý (người Thanh Hóa) và thành lập công ty mang tên TEACHER VIET NAM do cô Lý làm giám đốc. Trong quá trình chung sống, giữa 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Cô Lý nhận nuôi con và ông Sáu thường xuyên chu cấp nuôi con cùng vợ cũ.

Tháng 7/2016, ông Sáu thành lập Doanh nghiệp tư nhân phầm mềm Quốc Cường. Cuối năm 2017, ông Sáu mở thêm chi nhánh hoạt động tại Hải Dương và tiếp tục công việc giảng dạy trực tuyến 2 môn Toán và Tiếng Anh cho các học sinh. Giáo viên của Quốc Cường chủ yếu là những giảng viên, giáo viên của các trường đại học lớn trên Hà Nội.

Đến khoảng tháng 2/2018, bà Nguyễn Thị Lý gọi điện cho ông Sáu đặt vấn đề xin chuyển học sinh cho bà Lý dạy (chủ yếu ở khu vực huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Vì tình nghĩa vợ chồng trước đó và hoàn cảnh bà Lý đang nuôi con của hai người nên ông Sáu đồng ý. Ông Sáu vẫn trả lương bà Lý bình thường.

Tuy nhiên, dạy được khoảng 20 buổi, bà Lý thông báo với phụ huynh là lỗi phầm mềm nên không tiếp tục dạy. Sau đó, các phụ huynh làm đơn tố ông Sáu lừa đảo.

Cũng theo ông Sáu thì hiện tại trung tâm của ông có vài trăm học sinh đang theo học trực tuyến, tập trung chủ yếu ở huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Kim Thành (Hải Dương). Việc dạy học trực tuyến của Quốc Cường vẫn diễn ra và được đông đảo phụ huynh, học sinh đánh giá cao.

"Sự việc vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín và tình hình hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với những phụ huynh trên, cam kết sẽ trả lại tiền đã thu cho mọi người" - ông Sáu cho biết.

Trước đó, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Lý ước lượng có khoảng 1.000 học sinh đăng ký học trực tuyến và không thể truy cập vào học được. Tuy nhiên, ông Sáu phủ định thông tin này và cho biết chỉ có vài trăm học sinh kí hợp đồng, hiện đang học và chỉ chuyển cho bà Lý 80 học sinh.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

D.Hằng – M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 11 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top