Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết giúp học sinh giành học bổng 5 - 7 tỷ đồng

Thứ sáu, 07:00 07/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, thông tin về học sinh Việt Nam giành học bổng giá trị lớn của các trường đại học nổi tiếng như: Harvad, Tulane University (Mỹ), Oxford (Anh)… gây xôn xao cộng đồng mạng. Đâu là bí quyết giúp cho ngày càng nhiều học sinh Việt Nam giành được các suất học bổng giá trị từ các trường đại học quốc tế danh tiếng?


Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam giành học bổng có giá trị vào các trường đại học danh tiếng thế giới. Ảnh: Q.Anh

Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam giành học bổng có giá trị vào các trường đại học danh tiếng thế giới. Ảnh: Q.Anh

Nhiều học sinh du học nhờ học bổng

Năm nay, du học đã bắt đầu “vào mùa” với hàng loạt học sinh được nhận học bổng giá trị tại các trường đại học quốc tế. Đáng chú ý là những suất học bổng này có giá trị từ 5 - 7 tỷ đồng trong các năm học đại học. Tiêu biểu là trường hợp của học sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã nhận được mức hỗ trợ tài chính của ĐH Harvard trong suốt 4 năm (khoảng 7 tỷ đồng); Nguyễn Lưu Cảnh Hào lớp 12 (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành 4 học bổng, trong đó có các trường nổi tiếng của Mỹ như ĐH Tulane, ĐH Depoul…

Đáng chú ý, để vào được Harvard, Nguyễn Đình Tôn Nữ đã hoàn thành bài thi SAT (1.560/1.600 điểm), Toefl (118/120), 3 môn SAT Subject Test (Hoá: 800, Toán 2: 740, Văn: 690) và viết một số bài luận. Chia sẻ về niềm vui giành học bổng có giá trị trong 4 năm học tại ĐH Harvard, nữ sinh Tôn Nữ chia sẻ, em đã có kế hoạch chuẩn bị từ khá sớm, học thật nhiều trong hai năm đầu học cấp 3 và tham gia các hoạt động ngoại khóa, các dự án cộng đồng. Ngoài ra, cũng có người sẵn sàng giúp đỡ bằng cách cho mượn sách SAT cũ để học, phối hợp cùng tham gia một dự án cộng đồng…

Giành học bổng toàn phần của ĐH Oxford (Anh) từ hồi học lớp 11, Lê Quốc Minh - lớp 12 chuyên Tin, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm: “Bí quyết của việc giành học bổng không phải là học nhiều, mà tập trung nghiêm túc cho kỳ thi. Theo em, bài luận hết sức quan trọng, nó gây ấn tượng cho người làm công tác tuyển sinh, giúp họ nhận ra học sinh đó có phù hợp với trường hay không. Chuẩn bị cho kỳ thi, em chỉ ôn thi Toefl và các bài SAT trong khoảng 2 tháng. Kết quả em đạt được trong kỳ thi là: Toefl 106/120, SAT 1: 1.500/1.600, SAT 2: 2.400/2.400”.

Có kinh nghiệm “săn” học bổng du học, Thiên Phúc - du học sinh Việt Nam tại Mỹ chia sẻ, ở Mỹ luôn có các chương trình học bổng cho các du học sinh quốc tế. Để nhận được học bổng, theo Thiên Phúc cần phải chọn các trường, các học bổng phù hợp trong khả năng của mình. “Hồ sơ xin học bổng giúp các tổ chức cấp học bổng xác định được năng lực, điểm mạnh, cá tính của ứng viên. Ngoài những giấy tờ cần thiết như: Bảng điểm, chứng chỉ, nên bổ sung các loại giấy khen nếu có. Nếu tham gia kỳ thi cũng cần lên kế hoạch sớm để ôn luyện, xác định khả năng chứ không phải thi nặng về kiến thức như trong nước”, Thiên Phúc chia sẻ thêm.

Học bổng ngày càng dễ?

Trong xu thế hiện nay, du học và “săn” học bổng du học đã trở nên khá phổ biến trong tầng lớp học sinh, sinh viên, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thậm chí, không quá khó để du học tự túc hay nhận học bổng của các trường. Chỉ cần lướt qua một số trang web hướng dẫn làm hồ sơ du học, hay tìm kiếm trên Google, sẽ thấy hàng loạt kết quả như “Kinh nghiệm xin học bổng”, “Quy trình xin học bổng”… Thậm chí, có nhiều trung tâm tuyên bố sẽ “dìu dắt” học sinh giành học bổng từng phần hay toàn phần ở trường quốc tế chỉ trong thời gian ngắn.

Du học, học bổng có phần không quá khó khiến nhiều học sinh, sinh viên thực hiện giấc mơ du học của mình. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một số sinh viên đang theo học tại các trường quốc tế, học sinh, sinh viên cần lưu ý thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn xin học bổng, du học tại một trường đại học quốc tế, không nên chạy theo phong trào, hoặc quyết định vội vã có thể ảnh hưởng tới nghề nghiệp sau này.

Thu Phương, sinh viên ĐH Bournemouth (Anh), chia sẻ: “Để có được học bổng toàn phần, không quá khó với nhiều người, nhất là những bạn có kỹ năng tốt trong thuyết trình, viết bài luận và khả năng về tiếng Anh… Nên cân nhắc học bổng chương trình ấy có phù hợp với mình, ngành nghề mà mình yêu thích hay không? Thực tế nữa là chi phí du học không chỉ là học bổng, mà còn khá nhiều khoản tiền ăn ở khác nữa cũng rất tốn kém”.

Nhiều năm làm công tác tuyển sinh du học, anh Nguyễn Văn Nguyên, cán bộ một trung tâm tư vấn du học tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Ngày nay, xu thế du học ngày càng trở nên rõ nét, nhất là ở các thành phố lớn. Học bổng, chương trình giảm học phí… giúp nhiều bạn trẻ thực hiện được ước mơ du học. Học bổng cũng có nhiều loại, nó đôi khi chỉ là về lĩnh vực nào đó, hoặc đơn giản chỉ là khuyến học. Thế nên, cần phải xem xét thật kỹ chương trình học có phù hợp với mình hay không. Các gia đình cũng cần tính đến các chi phí khác, riêng khoản chi phí ngoài học phí có nhiều nơi phải tốn cả trăm triệu mỗi năm”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trường ĐH Fulbright Việt Nam (TPHCM), Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường ĐH Harvard cho biết, hiện có 16 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Harvard, các trường thành viên của Harvard. “Chúng tôi rất vui nếu có thể tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại Harvard, ở cả bậc ĐH lẫn sau ĐH. Tôi rất mong những sinh viên giỏi khi muốn du học có thể nghĩ đến Harvard”, GS Drew Gilpin Faust phát biểu trước báo giới TPHCM vào ngày 23/3 vừa qua.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top