Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm

Thứ sáu, 08:15 03/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi có kết quả kiểm định chất lượng bê tông từ móng trụ của đường điện cao thế 220kV Nam Định, phía Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã chính thức thông tin cho báo chí, đồng thời thừa nhận phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở!

Ông Phạm Lạp, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi lời cảm ơn đến Báo GĐ&XH và người dân tố cáo. Ảnh: Cao Tuân
Ông Phạm Lạp, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 gửi lời cảm ơn đến Báo GĐ&XH và người dân tố cáo. Ảnh: Cao Tuân

Tố cáo của người dân là có cơ sở

Chiều 2/6, tại cuộc trao đổi với nhiều cơ quan báo chí Trung ương, ông Phạm Lạp, Phó Tổng giám đốc Cty cổ phần Sông Đà 11 - đơn vị thi công công trình đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình - Nam Định cho biết: “Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải thông tin phản ánh của người dân về việc tổ thi công đã đổ bê tông trộn lẫn đất trong quá trình làm móng cột, đại diện Chủ đầu tư - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Đơn vị thi công – Công ty cổ phần Sông Đà 11 cùng các đơn vị hữu quan đã về hiện trường kiểm tra. Phía Công ty cổ phần Sông Đà 11 cũng cử cán bộ khoan mẫu bê tông tại cột móng số 1 để giám định chất lượng”.

Qua đánh giá ban đầu của Trung tâm thí nghiệm (thuộc Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà) cho thấy, nhiều mẫu bê tông móng được lấy tại hiện trường không đạt yêu cầu, nhiều mẫu chỉ đạt cường độ chịu lực 12-13 newton/mm2. Trong khi đó, theo yêu cầu, các mẫu bê tông được khoan lấy tại hiện trường đã qua 28 ngày tuổi phải đạt cường độ chịu lực lớn hơn 14 newton/mm2. Điều này chứng tỏ những gì người dân phản ánh nói trên là có cơ sở.

Ngay sau đó, ít nhất 6 cán bộ liên quan đã bị kỷ luật. Cụ thể, 2 cán bộ bị cách chức là ông Nguyễn Văn Toán (Đội trưởng đội xây lắp số 12) và ông Nguyễn Văn Đương (Trưởng ban chỉ huy công trình), Giám đốc và phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.7 (đơn vị trực tiếp thi công) cùng 2 cán bộ giám sát đều nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Lạp cũng đánh giá việc vi phạm này hết sức nghiêm trọng. Sai phạm của một vài cá nhân trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của công ty, làm xáo trộn đời sống và việc làm của hàng ngàn cán bộ công nhân viên của công ty.

Cán bộ sai phạm phải bỏ tiền khắc phục

Gia đình anh Vũ Đức Thuận bày tỏ sự phấn khởi khi sự việc được sáng tỏ.
Gia đình anh Vũ Đức Thuận bày tỏ sự phấn khởi khi sự việc được sáng tỏ.

Trả lời câu hỏi của PV Báo GĐ&XH về việc “cố tình thi công” dù đã bị yêu cầu dừng từ tháng 3/2016, ông Lạp khẳng định, phía Công ty có nhận được thông báo từ chủ đầu tư, sau đó đã gửi công văn xuống chi nhánh và ban chỉ huy công trường. Tuy nhiên, cấp dưới đã cố tình làm mà không báo cáo lên trên. Lý giải về hành vi bất tuân thủ này, vị Phó Tổng giám đốc cho rằng, Công ty chỉ nhận được thông báo nói sẽ thay đổi 10 vị trí, còn vị trí cụ thể nào thì không biết: “Do đó, chờ đợi mãi sốt ruột, anh em bên dưới nghĩ rằng đằng nào cũng được làm nên... tranh thủ làm trước”(?).

Nói về phương hướng khắc phục hậu quả, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 cho biết nếu 2 vị trí trên nằm trong hướng tuyến sẽ đập bỏ hoàn toàn và xây mới. Còn nếu không được sử dụng sẽ hoàn thổ lại nguyên trạng. Trong quá trình rà soát lại toàn bộ các móng trụ đã thi công, nếu phát hiện có sai phạm, công ty sẽ chỉ đạo đập bỏ làm mới.

Ngoài ra, chất lượng hơn 50 móng trụ khác của toàn bộ dự án cũng được kiểm định lại. Song theo đánh giá của lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 11, các cột này do các đội thi công khác thực hiện nên ít có khả năng sai phạm như cột móng vị trí 01, 02, mà người dân đã phản ánh.

Ông Phạm Lạp cũng nhận trách nhiệm về việc thiếu sâu sát trong việc kiểm tra công trình sau khi chuyển yêu cầu tạm dừng thi công. “Nếu sự việc này không được phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, ví dụ như gặp bão gió thì có thể gây ra đổ cột chẳng hạn, nguy hiểm nhất là như thế”, ông Lạp bày tỏ.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 11 cũng nêu quan điểm thẳng thắn cho biết sẽ khắc phục kịp thời những sai phạm và yêu cầu những cán bộ làm sai bồi hoàn toàn bộ chi phí, thiệt hại gây ra. Toàn bộ số tiền thiệt hại sẽ được khấu trừ dần vào tiền lương hằng tháng của các cán bộ, cá nhân có liên quan.

Cuối cùng, phía Tổng Công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 11, Chi nhánh Công ty Sông Đà 11.7 cảm ơn thông tin đăng tải kịp thời trên Báo GĐ&XH, cảm ơn sự phát hiện của người dân để Ban lãnh đạo Công ty nắm được sự việc và kịp thời xử lý.

Đơn vị thi công cảm ơn người tố cáo

Ở diễn biến liên quan, chiều tối 2/6, phản hồi đến Báo GĐ&XH, anh Vũ Ngọc Hồi (thôn An Hưng, xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định) – người đứng ra tố cáo nhóm thi công xây lắp cột điện cao thế trên địa bàn đã đổ bê tông lẫn đất khi làm móng cột cho biết: “Chiều 2/6, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.7 đã đến gia đình tôi. Ông ấy nói cảm ơn người dân chúng tôi đã giám sát hoạt động thi công công trình và thông tin sự việc khi phát hiện sai phạm. Ông ấy khẳng định, phía công ty đã lên phương án khắc phục, đảm bảo chất lượng công trình. Trước khi về, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11.7 đã tặng gia đình tôi đồng hồ kỷ niệm chương 55 năm ngày thành lập của Công ty Sông Đà 11”.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top