Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị lạm dụng tình dục từ bé, lớn lên dễ đổ vỡ hôn nhân

Thứ sáu, 11:00 10/08/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Bị lạm dụng tình dục từ nhỏ, không ít người đã mang nỗi ám ảnh đến tận khi trưởng thành. Dù đã lấy chồng nhưng rồi họ cũng đành phải bỏ vì những nỗi ám ảnh quá khứ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sợ hãi khi vợ chồng ân ái

Hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, giảng dạy về kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em Phan Lan Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ quyền trẻ em đã chia sẻ nhiều câu chuyện đau lòng về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Cuộc sống của những nạn nhân bị xâm hại sẽ thật khó hạnh phúc. Đó là một vết hằn trong ký ức và niềm tin của họ bị đổ vỡ. Sự mất mát đã lấy đi của họ thật nhiều.

Câu chuyện đau lòng của một cô gái ở Hải Phòng đến giờ vẫn ám ảnh bà. Cô gái bị cha dượng ép quan hệ tình dục một thời gian dài khi còn nhỏ. Khi cô gái nói với mẹ, người mẹ đã không tin và bênh người cha dượng không thể làm chuyện đó với cô. Không thể nói với ai, cô gái im lặng sống trong nỗi lo sợ tới khi trưởng thành.

Từ một học sinh giỏi, cô bé không thể tập trung vào việc học khiến kết quả học tập sa sút. Chán nản, cô bé không đi học nữa bỏ đi làm xa. Lớn lên, cô cũng đã có cho mình một tổ ấm nhỏ nhưng cuộc hôn nhân không được hạnh phúc vì cô luôn sống trong mặc cảm. Mỗi lần nghe nói hoặc đọc những tin về xâm hại tình dục như vậy, tim cô lại đập rất nhanh, cảm thấy lo sợ. Ký ức tồi tệ đó đã hằn sâu trong tâm trí cô. Mỗi khi quan hệ với chồng, cô không hề có cảm giác và ký ức tuổi thơ lại dội về. Không thể chịu được nữa, cô đành ly dị chồng.

Chị T.L.A (ở Hưng Yên) bị cưỡng hiếp khi 16 tuổi bởi chính người yêu đầu tiên của mình. Nỗi đau đấy khiến chị không chỉ bị lãnh cảm trong quan hệ tình dục mà còn có một gánh nặng khác là giấu giếm chồng về quá khứ đáng buồn của mình. Khi phát hiện được nỗi sợ hãi của chị, gã người yêu cũ đã tống tiền chị, thậm chí bắt chị phục vụ cho nhu cầu tình dục của hắn.

Suốt một thời gian dài chị sống trong nỗi lo sợ bị chồng phát giác. Bởi trong mắt chồng, chị luôn là một cô gái ngoan, trong sáng chứ không ngờ quá khứ đã có chuyện tồi tệ với chị. Đến khi, không thể chịu nổi, chị đành chấp nhận phơi bày quá khứ, đi tố cáo gã tình nhân đồi bại trước cơ quan công an. Mối quan hệ vợ chồng xuất hiện rạn nứt. Chồng chị không đủ cảm thông cho vợ. Anh luôn có cảm giác bị vợ phản bội và chế nhạo sau lưng.

Những con số thống kê về việc trẻ bị xâm hại, bạo lực được đưa ra ở mức đáng báo động khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Báo cáo tại hội nghị trực tuyến về công tác chăm sóc trẻ em vừa mới đây thông tin, mỗi năm trung bình Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó số vụ xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 720 vụ, trong đó xâm hại tình dục trẻ em gồm 573 vụ, chiếm 79,5% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Phần lớn các vụ xâm hại tình dục trẻ em bắt đầu xảy ra trong độ tuổi từ 3-8, độ tuổi dễ bị tổn thương nhất. Trong số đó, 90% những trẻ bị xâm hại tình dục là nạn nhân của một người chúng biết và tin tưởng khiến người lớn phải suy ngẫm. Đồng nghĩa với điều này, nhiều số phận ôm nỗi đau bị cưỡng đoạt thể xác, tổn thương về tinh thần kéo dài.

Làm sao để trẻ không trở thành nạn nhân?

Bà Lan Hương cho rằng, những đứa trẻ đã bị xâm hại tình dục từ nhỏ thường để lại hậu quả tâm lý rất nặng nề. Tất cả những biểu hiện trên là hiện tượng xảy ra do sang chấn tâm lý sau khi bị cưỡng hiếp. Một số trẻ thường rơi vào những trạng thái quan hệ vô độ, với tất cả mọi người không cần tuổi tác. Nhất là, những đứa trẻ không đi trị liệu tâm lý sẽ rơi vào tình trạng này.

Ở một số người, nhất là bé gái lớn lên sẽ cảm giác thân thể mình vấy bẩn, rẻ rúm, một con người không có lòng tự trọng và cho rằng quan hệ tình dục giống như trò tiêu khiển. Những đứa trẻ này, khi lớn lên có thể đi xâm hại những đứa trẻ khác vì cho rằng mình có quyền làm như thế. Cũng không hiếm trường hợp cảm thấy mặc cảm tội lỗi nên có phản ứng là ít nói, tự kỷ khó hòa nhập với mọi người xung quanh. Họ sợ đàn ông, thậm chí lãnh cảm tình dục, không có sự hòa hợp, không có hứng thú.

Theo bà Lan Hương, đáng lưu ý hơn, những trường hợp thủ phạm là chính người thân trong gia đình, người quen hay hàng xóm… dễ khiến nạn nhân chủ quan, không dám tố cáo vì bị đe dọa hoặc sợ ảnh hưởng đến tai tiếng của gia đình. Trong khi đó, cha mẹ không thể ở bên con 24/24 giờ để theo sát trẻ. Việc giúp con trang bị những kiến thức tự bảo vệ mình là điều hết sức cần thiết để trẻ tránh phải chịu nỗi đau khi trưởng thành.

Việc dạy cho trẻ kỹ năng phải từ khi trẻ khoảng 18 tháng tuổi. Lúc này, trẻ bắt đầu nhận biết về cơ thể mình. Dạy trẻ tự tắm gội ở tuổi lên 4 và nhắc nhở khi thấy trẻ tự vệ sinh cơ thể chưa sạch. Chỉ cho trẻ biết những vùng kín trên cơ thể mà bất cứ người nào khác cũng không thể đụng vào, dù là cha mẹ cũng phải xin phép. Tối ưu nhất giờ là cần dạy trẻ hiểu thế nào là hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ bắt nguồn từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt như việc tắm ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Người tắm cho con gái không nên là cha, tắm cho con trai cũng không nên là mẹ. Bố với con gái khi đã nhận biết được không nên ngủ cùng, không có những động tác, hành vi gần gũi quá… Nếu gia đình quá thoải mái thì trẻ sẽ không cảm nhận và hiểu được đó thực sự là vùng riêng tư của trẻ. Do đó, khi có người lạ đụng vào, trẻ không có phản xạ cần thiết.

Đồng thời, bà Lan Hương cũng lên án những trung tâm, người tự xưng là chuyên gia bảo vệ trẻ em ăn theo vấn nạn này để đưa ra những khóa dạy kỹ năng sống thiếu thực tế cho lứa tuổi mầm non, tiểu học. Chẳng hạn như dạy võ để tự vệ. Liệu rằng trẻ có thể chống lại được không ngay cả khi người lớn bị khống chế cũng khó thoát.

Đừng gieo vào niềm tin của trẻ “con đi học võ để đánh lại kẻ xấu”. Tâm lý của trẻ giai đoạn mầm non vẫn còn thần tiên và dễ hóa thân vào các nhân vật siêu nhân hay hoạt hình có sự mạnh phi thường có thể chống đc kẻ xấu. Chủ quan của con trẻ đôi khi để lại hậu quả đáng tiếc. Đáng lẽ chạy thoát nhưng còn đứng lại để "giải cứu thế giới".

Phương Thuận – Khánh Ngọc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top