Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình trong cơn say

Chủ nhật, 20:45 18/08/2019 | Pháp luật

Đặng Văn Nô (55 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử hồi đầu tháng về tội Giết người. Vẻ khắc khổ, ông ta thu mình trên hàng ghế dành cho bị cáo, thỉnh thoảng hướng ánh mắt xung quanh tìm kiếm người thân.

Trong khán phòng rộng, con gái Nô lên sát hàng ghế đầu. Cô bảo, để được nhìn cha gần hơn. Không như những phiên xử án mạng khác, người nhà nạn nhân và thân nhân của bị cáo không tỏ ra thù hận hay buông lời oán trách. Họ vốn cùng một gia đình.

Dự tòa với tư cách đại diện cho bị hại, bà Gầy (em của Nô) cho biết, trước khi vụ án xảy ra, anh trai và chồng cũ của bà rất thương nhau, luôn giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Bi kịch gia đình trong cơn say  - Ảnh 1.

Bị cáo Nô chào người thân trước lúc lên xe phạm. Ảnh: X.D.

Theo cáo trạng, sáng 20/8/2018, Nô đạp xe từ quận Phú Nhuận sang nhà ông Kim (chồng cũ bà Gầy) ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, phụ làm chuồng gà. Tuy đã ly hôn nhưng ông Kim và bà Gầy vẫn sống chung. Xong việc, họ cùng ba người bạn uống rượu và hát karaoke. Lúc sau, ông Kim và vợ cũ xảy ra cự cãi vì đánh đề sai số.

Thấy ông Kim đánh em mình, Nô can ngăn thì xảy ra ẩu đả. Bà Gầy cùng em gái kéo họ ra khiến cả 4 người ngã ra sàn. Nô vớ con dao trên bàn nhậu đâm một nhát vào ngực ông Kim, nạn nhân gục tại chỗ.

Nô kêu lên hoảng loạn, bảo hai em gái chở ông Kim đi bệnh viện còn mình bắt xe về nhà. Khi biết em rể cũ chết, Nô ra đầu thú.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Nô nói không cố ý đâm em rể. "Lúc đó bị cáo say rồi, khi té xuống sàn, bị Kim đè lên người nên quơ đại vào mâm nhậu lấy đồ đánh. Bị cáo nghĩ đó là cái chén chứ không phải con dao", Nô khai. "Con dao với cái chén làm sao có thể nhầm được", tòa chất vấn. "Lúc đó hoảng quá, bị cáo chỉ quơ đại, thật sự không biết đó là con dao. Bị cáo không cố ý", Nô lí nhí.

Suốt phiên xử, con gái Nô mắt không rời cha. Vẻ mặt buồn, lo lắng, cô cúi đầu khi nghe VKS luận tội bị cáo. "Cha giữ sức khỏe, con và mẹ vẫn ổn", cô rụt rè đến gần Nô động viên trong giờ nghị án.

"Cha thương em lắm. Dù nhà khó khăn cha vẫn cố gắng cho em đi học. Đã một năm rồi em không được gặp cha", cô gục đầu xuống bàn.

Bi kịch gia đình trong cơn say  - Ảnh 2.

Vợ con nhìn theo Nô khi lên xe phạm. Ảnh: Ka Phượng.


Bà Gầy cho biết, ông Nô không biết chữ. Vợ chồng ông không đăng ký kết hôn nên con gái phải lấy họ mẹ. Theo quy định, chỉ người thân của phạm nhân mới có quyền thăm nuôi, vợ và con gái ông Nô không có giấy tờ chứng minh danh phận nên không được vào thăm từ khi ông bị bắt. "Chỉ tội con bé, nó học giỏi và thương cha lắm. Tôi cũng xin giảm án cho ảnh, không biết án có còn nặng không", bà Gầy nói.


"Ảnh hiền lắm. Tuy ít học, nhưng để có tiền lo cho gia đình ảnh đi làm đủ thứ nghề. Hôm ảnh đi đầu thú, cả xóm đều khóc. Ảnh không cố ý giết anh Kim đâu. Hôm đó mấy anh em uống 7-8 lít rượu nên ai cũng say khướt ", người em gái khác của ông Nô cho biết.

Nghị án kéo dài hơn thường lệ. Cuối cùng, HĐXX nhận định, bị cáo có đủ năng lực nhận thức hành vi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng giải quyết bằng cách cực đoan, đâm chết người đã từng là em rể, cần xử lý nghiêm. Từ đó, tòa tuyên Nô mức án 20 năm tù.

Nô cúi đầu, mắt đỏ hoe. Vợ con ông bật khóc. Bị dẫn ra xe phạm, bị cáo cố ngoái đầu, vẫy tay chào, động viên họ giữ gìn sức khỏe.

Theo VnExpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top