Bị cào cấu, người đàn ông nhẫn tâm đâm chết người tình
Vào khách sạn tâm tình nhưng người tình liên tục cãi vã, cào cấu khiến Thành tức giận, xuống quầy lễ tân mượn dao để sát hại người tình.
Ngày 8/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 21 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Tấn Thành (sinh năm 1977 tại TPHCM) về các tội giết người và cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Thành và chị Thu Hương có mối quan hệ tình cảm. Vào khoảng 15h ngày 19/6/2011, chị Hương gọi điện thoại hẹn gặp Thành tại nhà hát Bến Thành. Thành đi xe ôm tới điểm hẹn gặp chị Hương. Sau đó, hai người đi uống bia tại một quán trên đường Hoàng Sa rồi cãi nhau.
Đến khoảng 0h5 ngày 20/6/2011, thấy chị Hương say, Thành chở chị Hương đến khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh (phường 10 quận 3), thuê phòng ngủ qua đêm. Tại đây, 2 người tiếp tục cãi nhau. Chị Hương thách thức Thành giết chị và dùng tay cào cấu không cho Thành ngủ.
Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Thành xuống quầy tiếp tân hỏi mượn dao để gọt trái cây. Quay về phòng thấy Hương đang nằm trên giường, Thành đi tới đâm nhiều nhát vào người chị Hương cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau khi sát hại người tình, Thành lấy điện thoại và xe gắn máy của chị Hương rồi bỏ về.
Khoảng 12h40 ngày 20/6/2011, nhân viên khách sạn phát hiện chị Hương bị giết nên đã trình báo Công an.
Sau khi gây án, Thành về nhà kể lại mọi việc cho cha và anh trai biết nên hai người đưa Thành đến Công an Quận 3 tự thú. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi của mình, bị cáo Thành bị TAND TPHCM tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không trình bày được tình tiết gì mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Theo Dân trí
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật - 3 giờ trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'
Pháp luật - 9 giờ trướcSau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi
Pháp luật - 12 giờ trướcTheo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.
Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.
Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người
Pháp luật - 13 giờ trướcSau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.
'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi
Pháp luật - 14 giờ trướcKhi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.