Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bắt khi mò về quê nhà sau gần 39 năm trốn truy nã

Thứ bảy, 08:19 29/01/2022 | Pháp luật

Sau gần 39 năm bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, một phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành hình phạt 10 năm tù về hai tội danh tội cướp và trộm cắp tài sản công dân tại Trại giam Xuyên Mộc đã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ khi mới mò về quê nhà thăm người thân.

Sa lưới sau 32 năm "trốn nã", cắt đứt liên lạc với gia đình Thay tên, đổi họ, thanh niên làm nghề bốc vác không giấu được thân phận trốn nã

Chiều tối ngày 28/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác của đơn vị này đã bắt giữ một phạm nhân bị truy nã về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” cách đây gần 39 năm.

Đối tượng trốn nã là Nguyễn Văn Tín (SN 1960), quê quán ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhưng từ thập kỷ 70 thế kỷ trước đã cùng gia đình chuyển vào phía Nam, cư trú tại Khu 14, Phú Hòa B, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (Thuận Hải), nay là TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Bị bắt khi mò về quê nhà sau gần 39 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Phạm nhân Nguyễn Văn Tín sa lưới sau gần 39 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ truy nã, cách đây 43 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 6/1979 đến tháng 10/1979, hai anh em Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Văn Luận cùng 10 đối tượng khác cấu kết băng nhóm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân. Đến ngày 7/10/1979, Tín cùng đồng bọn bị Công an tỉnh Thuận Hải bắt giữ sau nhiều cuộc điều tra truy xét ráo riết. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 11/HSST ngày 11/2/1980 của TAND tỉnh Thuận Hải lúc bấy giờ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tín 8 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân" và 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản công dân". Theo đó, án sơ thẩm buộc bị cáo Tín phải chấp hành hình phạt tổng hợp 10 năm tù.

Bị bắt khi mò về quê nhà sau gần 39 năm trốn truy nã - Ảnh 2.

Trong hành trình trốn nã, Nguyễn Văn Tín đã thay đổi tên tuổi để được đăng ký thường trú và cấp giấy chứng minh nhân dân.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, Tín được đưa đi thi hành án tại Trại giam Xuyên Mộc thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam của Bộ Công an ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong lúc đang đi lao động sản xuất vào ngày 4/5/1983, Tín tìm đường lẩn trốn biệt dạng nên bị Trại giam Xuyên Mộc ra lệnh truy nã, đến ngày 22/1/2002 Cục Cảnh sát hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát Nhân dân – Bộ Công an tiếp tục ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với phạm nhân Nguyễn Văn Tín về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Trong hành trình trốn nã, Nguyễn Văn Tín đã thay đổi tên tuổi là Nguyễn Văn Thành (SN 1955) để tìm cách đăng ký thường trú tại thôn Tây Nam 2, xã Đai Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) và được cấp chứng minh nhân dân ngày 14/2/2019.

Bị bắt khi mò về quê nhà sau gần 39 năm trốn truy nã - Ảnh 3.

Sau gần 39 năm lẩn trốn biệt dạng, Nguyễn Văn Tín bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an .

Nhầm tưởng sau gần 39 lẩn trốn và đang ẩn mình dưới vỏ bọc công dân lương thiện bằng tên tuổi khác với khai sinh trước đây sẽ không một ai nhận diện được mình là đối tượng trốn truy nã, nên ngày 28/1 Nguyễn Văn Tín tìm về quê nhà ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên), mà không hề biết rằng một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện hành tung đối tượng bị truy nã khi Tín vừa đến nhà người thân.

Được biết trong chiều 28/1, Trại giam Xuyên Mộc đã phân công một tổ công tác đang trên đường ra Phú Yên tiếp nhận Nguyễn Văn Tín đưa về huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) để phục hồi điều tra và xử lý về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo quy định pháp luật


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top