Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn?

Thứ hai, 17:06 09/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đang được anh trai chở bằng xe gắn máy trên đường thì phát hiện một cụ ông đi xe đạp bị ngã phía sau, chị Tô Thị Hoan bảo anh dừng lại để giúp đỡ người bị nạn. Nhưng chị không ngờ, hơn một năm sau, người anh trai bị bắt tạm giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn này.

Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn? 1

Mặc dù vẫn đang bị tạm giam nhưng Hỏa vẫn tươi cười, tự tin sẽ được sớm minh oan tại phiên xét xử.

 
Đang được anh trai chở bằng xe gắn máy trên đường thì phát hiện một cụ ông đi xe đạp bị ngã phía sau, chị Tô Thị Hoan (SN 1992, trú tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) bảo anh dừng lại để giúp đỡ người bị nạn. Nhưng chị không ngờ, hơn một năm sau, người anh trai bị bắt tạm giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn này. Gia đình chị Hoan đã làm đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH.
 
Làm ơn, mắc oán?

Theo trình bày của chị Tô Thị Hoan, ngày 13/8/2011 tại xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh) tổ chức Hội trại hè dành cho thanh thiếu niên nên chị và anh trai Tô Văn Hỏa (SN 1989) có mặt tham gia hoạt động này. Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Hỏa chở chị Hoan về nhà bằng xe gắn máy theo hướng QL 3 đi thôn Sơn Du. Khi xe vừa đi qua Nhà văn hóa thôn Khê Nữ (xã Nguyên Khê) khoảng 20m, chị Hoan nghe tiếng động mạnh sau lưng. Ngoái nhìn lại, chị Hoan thấy một ông già (ông Nguyễn Mạnh Nhí, SN 1941, ở địa phương, nạn nhân sau đó tử vong - PV) đi xe đạp bị ngã ra đường nên nói anh trai dừng lại để cứu người bị nạn.

Hai anh em chị Hoan đã quay lại, cùng với một nam thanh niên tên Huy và một người tên Thắng đến đỡ ông Nhí ngồi dậy. Sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân này đi bệnh viện.

Sau khi ông Nhí đi bệnh viện, hai anh em Hỏa cũng lên xe máy đi về, vụ việc rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, hơn một năm sau (ngày 13/12/2012), khi anh Hỏa đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự thì bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chị Hoan bức xúc nói: “Là những cán bộ Đoàn của thôn, thấy người gặp nạn chúng em phải có trách nhiệm cứu giúp. Nếu hôm ấy em không bảo anh Hỏa dừng xe lại để cứu giúp ông Nhí thì anh ấy đã không bị bắt giam. Chúng em làm ơn nhưng bị mắc oán”.

Nghe con gái kể, ông Tô Văn Hán trầm ngâm, mặt cúi xuống đất như muốn giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Theo lời ông Hán, từ ngày Hỏa bị bắt tạm giam, cả gia đình chẳng ai muốn làm bất cứ công việc gì mà chỉ tập trung làm đơn gửi các cơ quan chức năng mong được minh oan cho con trai. “Sau khi con bị bắt tạm giam, tôi có quay lại hiện trường tìm hiểu và được nhiều người dân khẳng định Hỏa không phải là đối tượng gây ra vụ tai nạn trên. Họ bảo, nếu Hỏa mà gây ra vụ tai nạn hôm ấy thì dân làng đâu dễ dàng cho hai anh em đi về như thế. Tội nghiệp thằng Hỏa, do bị Công an bắt tạm giam lâu ngày nên cháu không đủ điều kiện để bảo lưu kết quả học tập, bị buộc thôi học”, ông Hán nói.
 
Bị bắt giam vì... cứu người tai nạn? 2
Khi thực nghiệm điều tra thì vụ tai nạn lại là ngược chiều khi
 va chạm (ảnh thực nghiệm hiện trường).
 
Vụ án có nhiều bất thường

Những yêu cầu mà tòa án đã đặt ra đã không được CQĐT làm rõ nhưng phiên tòa vẫn diễn ra dựa trên những cáo buộc cũ. Dự kiến sáng ngày 9/9/2013, TAND huyện Đông Anh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Văn Hỏa về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hy vọng rằng, những dấu hiệu bất thường của vụ án sẽ được làm sáng tỏ trong phiên tòa sơ thẩm lần hai này.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên xe máy do Hỏa điều khiển đã va chạm với xe đạp của ông Nhí khiến nạn nhận này bị ngã rồi tử vong. Để có căn cứ khởi tố, bắt giam Hỏa, CQĐT đã vận dụng lời khai của 3 nhân chứng độ tuổi từ 11-12 tuổi. Theo đó, hơn một năm sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 nhân chứng nhí này có đơn tường trình gửi CQĐT khẳng định nhìn thấy xe máy do Hỏa điều khiển đã đâm vào đuôi xe đạp của ông Nhí.

Xác minh của phóng viên cho thấy, cả 3 lá đơn này đều có nội dung khẳng định việc nhìn thấy Hỏa đâm vào sau xe đạp của nạn nhân. Các nhân chứng này còn khẳng định chi tiết, chiếc xe máy “phóng nhanh”, đâm vào đuôi xe đạp đang đi cùng chiều. Nếu lời khai này là đúng thì chiếc xe đạp phải hư hại nặng chứ không thể chỉ “cong nhẹ đũa bên phải, xước chân chống, vỡ đèn hậu…” như trong mô tả của bản kết luận điều tra. Điều đáng nói, theo khẳng định của cơ quan điều tra, xe máy do Hỏa điều khiển đi cùng chiều với xe đạp của nạn nhân Nhí. Nhưng hình ảnh mà công an dựng lại hiện trường lại cho thấy hai chiếc xe này va chạm theo hướng... ngược chiều nhau.

Ngày 23/7/2013, TAND huyện Đông Anh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Văn Hỏa về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tại phiên tòa, qua phần xét hỏi, HĐXX đã vấp phải những chứng cứ thuyết phục nên đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung: Thực nghiệm điều tra bổ sung để xác định các dấu vết thu được trên xe mô tô (của bị cáo Hỏa) và trên xe đạp (của nạn nhân Nhí) có phải là các dấu vết “tương ứng” trong vụ tai nạn gây ra cái chết của ông Nhí như CQĐT đã “dựng lại” hay không? Xác định với vị trí, khoảng cách của những người làm chứng (3 “nhân chứng nhí”) khi chứng kiến vụ tai nạn thì họ có thể nhìn thấy, nghe thấy như lời khai đã cung cấp tại CQĐT; Xác định lại vị trí, khoảng cách giữa nạn nhân và xe đạp sau khi xảy ra tai nạn tại “Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn” với sự tham gia của những người làm chứng trực tiếp. Tuy nhiên, VKSND huyện Đông Anh cho rằng “không thể thực hiện được” và đây là một yêu cầu “không cần thiết”.
 
Bình Minh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top