Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn cát-sê của dàn hotgirl “Nóng cùng EURO”

Thứ tư, 18:00 13/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet - EURO 2016 đã khép lại nhưng chuyện hậu trường về 24 cô gái cổ vũ bóng đá trong chương trình “Nóng cùng EURO” trên kênh VTV6 vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhất là tin đồn mức cát-sê bị nhà đài yêu cầu “giấu nhẹm” và chuyện nhiều hotgirl xin nghỉ việc, nghỉ học để cổ vũ bóng đá.

Các cô gái trong chương trình “Nóng cùng EURO 2016”. Ảnh: TL
Các cô gái trong chương trình “Nóng cùng EURO 2016”. Ảnh: TL

Mất cả ngày nhưng cát-sê chỉ vài trăm nghìn/người?!

Là một trong 13 chương trình đồng hành cùng EURO 2016, “Nóng cùng EURO” năm nay là chương trình gây tranh cãi nhiều nhất, đặc biệt là sự xuất hiện của 24 cô gái cổ vũ cho 24 đội bóng tham dự Chung kết. Ngoài lời khen về ngoại hình khá bắt mắt, nhiều ý kiến cho rằng, dàn hotgirl này cũng chẳng có gì khác lạ. Hình ảnh các cô gái đá bóng như… hài, bình luận ngô nghê, trang điểm đậm quá mức, đeo trang sức cầu kỳ. Chưa kể, trong đó có cả nữ sinh nhưng lộ hình xăm, đeo khuyên rốn… là những chi tiết khiến không ít khán giả “chướng tai gai mắt”.

Đinh Hải Yến, một trong số 24 cô gái gây chú ý của chương trình “Nóng cùng EURO” tiết lộ, cả cô và một người bạn ở cùng nhà trọ là Vũ Thị Vân Anh đều lọt qua vòng casting và được mời tham dự chương trình này. “Theo em quan sát, vòng casting khá đông, khoảng 50 ứng viên và 24 người được chọn lên sóng chủ yếu đang là sinh viên, đi làm tự do, có ngoại hình xinh xắn và sinh năm 1993 - 1996. Ê-kíp ở VTV cũng không đưa ra yêu cầu gì đặc biệt ngoài ngoại hình, sự tự tin. Một số bạn kiến thức về bóng đá còn hạn chế nhưng vẫn được chọn vì nếu yêu thích công việc này thì các bạn ấy có thể tìm hiểu thêm”, Hải Yến cho biết.

Mỗi số lên hình chỉ 15 phút nhưng Hải Yến và các cô gái cổ vũ bóng đá thường mất 3 - 4 tiếng ghi hình. Có hôm ghi hình từ 8h sáng – 12h trưa để 7h tối chương trình phát sóng. Những hôm quay trực tiếp thì giờ giấc khắt khe hơn là từ 23h – 2h sáng hôm sau. Đặc biệt như trận Chung kết EURO, cả ê - kíp quay thông đêm đến tận sáng. Để đảm bảo tham gia đều đặn hơn 30 số của chương trình như cam kết, các cô gái thường phải dậy sớm, chuẩn bị trang điểm, trang phục và cập nhật kiến thức bóng đá để ghi hình trong điều kiện trường quay điều hòa không tốt nên nóng như… lò vôi! Áp lực giờ giấc khiến nhiều người trong số họ phải nghỉ học, nghỉ làm để đến trường quay. “Em đã đi làm rồi, lại làm việc tự do nên không lo lắng lắm về giờ giấc ghi hình, nhưng các bạn sinh viên có khi phải xin nghỉ một số tiết học. Vì chương trình diễn ra khoảng một tháng nên nếu ai không sắp xếp được thì khá căng thẳng”, cô gái này cho biết.

Mệt mỏi, áp lực nhưng sau khi chương trình khép lại, những tin đồn về mức cát-sê khá “bèo”, chỉ một vài trăm nghìn đồng/người/buổi đang khiến dư luận đặt câu hỏi: Tại sao các cô gái trẻ lại chấp nhận xin nghỉ việc, nghỉ học để tham gia? Trước câu hỏi về mức cát-sê cụ thể, Hải Yến và các bạn trong đội cổ vũ của cô đã từ chối tiết lộ vì: “Số tiền không nhiều, nhưng bên Đài dặn là không nên nói”. Một số đồng nghiệp làm việc tại VTV nhận định, nếu chương trình không có tài trợ thì mức cát-sê một vài trăm nghìn là hết sức bình thường. “Khách mời chỉ là một trong nhiều khoản kinh phí để vận hành một chương trình. Nếu khách mời càng đông thì mức tiền chia ra càng ít ỏi. Chẳng hạn, khách mời là một người, cát-sê có thể trả 5 triệu, nhưng một nhóm người thì chỉ 500.000 đồng hoặc ít hơn nữa dù phải ghi hình, tổng duyệt chán chê mê mỏi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân ê-kíp không muốn tiết lộ số tiền cụ thể. Bản thân những người làm chương trình như chúng tôi cũng không muốn thế nhưng biết làm thế nào?!”, một đồng nghiệp xin giấu tên tại VTV nói.

Muốn nổi và bất chấp “gạch đá”

Hải Yến và Vân Anh, hai cô bạn ở cùng nhau tham gia chương trình. Ảnh: TL
Hải Yến và Vân Anh, hai cô bạn ở cùng nhau tham gia chương trình. Ảnh: TL

Cát-sê không cao, thời gian nghiêm ngặt, mất nhiều thời gian lo trang điểm, trang phục… vậy sức hút nào khiến các cô gái quyết định gác lại công việc, học tập… để lên sóng VTV?

“Tuy số tiền không nhiều như làm ở ngoài nhưng chương trình của VTV có độ phủ sóng cao hơn, dễ được mọi người biết đến nên em vẫn muốn thử sức mình. Đóng MV hay quay quảng cáo vẫn là nghề của em, nhưng khi tham gia chương trình thì em lại được biết đến là cô gái yêu bóng đá và có rất nhiều bạn cùng sở thích đã kết nối facebook để cùng nhau cổ vũ”, Vũ Giáng Ly, cô gái đang dẫn một chương trình thể thao trên sóng VTV cho biết. Cũng như cô bạn trong nhóm cổ vũ bóng đá, Đinh Hải Yến, hotgirl có biệt danh Yến “Xôi” từ khi đóng phim với ê-kíp Kem Xôi thừa nhận, sau khi lên sóng VTV, cô và một số bạn có đắt sô lên. Trên fanpage của chương trình hay dưới các video phát hành trên Youtube, cũng xuất hiện không ít bình luận, “gạ gẫm” khiếm nhã nhưng cô không quan tâm nhiều bởi “trước đó cũng đã có rồi!”.

Kể về những kỉ niệm khi tham gia “Nóng cùng EURO”, cô gái này cho biết, ngoài những buổi ghi hình tại trường quay thì 24 cô gái còn có cuộc giao lưu với các cầu thủ của CLB Bóng đá Hà Nội T&T, vui chơi tại một Rerost ở Hòa Bình. “Các anh chị ở VTV cũng gợi ý, nếu sắp tới có chương trình nào phù hợp thì mời chúng em tham gia, hoặc thử sức làm MC và có thể 2 năm nữa trong chương trình “Nóng cùng World Cup” sẽ gặp lại nhau.

Tuy nhiên, sẽ là nhàm chán nếu các cô gái cổ vũ thể thao suốt mùa bóng đá chỉ “mặt hoa da phấn” nhí nhảnh nhún nhảy, bình luận ngô nghê, đá bóng như… hài! Nên chăng, mùa bóng đá những năm sau, nếu tuyển dàn người đẹp cổ vũ thì nhà đài cần chú trọng vào vẻ đẹp thể thao bộc lộ bằng năng khiếu, hiểu biết của mỗi người?!

Hình thức mời các cô gái xinh đẹp để cổ vũ thể thao vốn không phải mới mẻ trên thế giới. Tuy nhiên, cách lựa chọn và xây dựng chương trình sao cho vừa sôi động, đẹp mắt nhưng vẫn làm bật điểm nhấn là vẻ đẹp, sức mạnh của thể thao lại không phải chương trình nào cũng thực hiện được. Chẳng hạn, dàn hoạt náo viên Crystal Palace không chỉ gợi cảm mà rất tài năng, họ phát hành những clip ca nhạc quyên góp được hơn 500 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện, một số quốc gia khi tuyển vị trí này còn yêu cầu thi năng khiếu và chọn ra những ứng viên có năng lực như một vận động viên cùng vẻ ngoài khỏe khoắn.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 51 phút trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 1 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 9 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 13 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top