Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lên tiếng về vụ bé trai tử vong

Thứ sáu, 08:44 06/11/2015 | Y tế

GiadinhNet- Sau khi vụ việc bé trai tử vong sau hơn ngày nhập viện và vài giờ chuyển lên tuyến trên, phía bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, cuối tháng 10/2015, dư luận xôn xao vụ việc cháu bé 1 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt và tiêu chảy, chỉ sau 1 ngày thì tử vong.

Vụ việc càng thu hút dư luận khi bố đẻ của bé đăng tải thông tin vụ việc trên FFacebook, cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của cháu bé là bởi sự thờ ơ, chậm trễ của các bác sỹ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 

Nạn nhân là bé Nguyễn Lê Hải Phong (SN 2014). Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh Nguyễn Hiệp – bố đẻ bé Nguyễn Lê Hải Phong kể lại: "Dường như cái buổi sáng hôm đó tôi đã linh cảm điều gì đó không tốt đẹp với con. Khi vào nhìn con vật vã 2 đêm 1 ngày rồi không ngủ và sốt cao. Tôi đã lo lắng thật sự và tự nhiên nước mắt tôi rơi. Tôi chỉ lo lắng cho con và tôi thương con".

 

Anh Hiệp - bố đẻ bé Nguyễn Lê Hải Phong kể lại vụ việc

Sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, ngày 2/10, ông Nguyễn Tuấn Tú - Trưởng khoa và ông Lê Quang Quỳnh, Phó khoa Tiêu hóa - BV Trẻ em Hải Phòng đã đến thắp hương cho bệnh nhi xấu số. 

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, đại diện lãnh đạo BV Trẻ em Hải Phòng cho biết, theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Nguyễn Lê Hải Phong nhập viện điều trị tại Khoa tiêu hóa với chẩn đoán tiêu chảy cấp chưa mất nước.

Bệnh nhân Phong sốt cao từng cơn, mệt, tiêu chảy nhiều hơn, diễn biến nặng lên, tuy nhiên vẫn ăn được cháo. Bệnh nhân đã được bác sỹ thăm khám, chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước, theo dõi nhiễm trùng huyết do vi rút và đã được điều trị tiếp tục theo phác đồ của Bộ y tế. Khi bệnh tình của bệnh nhân có diễn biến nhanh, ekip bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và xử trí kịp thời.

Tuy nhiên, sau đó, phía gia đình bệnh nhân xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trước việc này, bác sĩ đã giải thích tình trạng nặng của cháu và sau đó bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên theo nguyện vọng của gia đình. Theo đó, các bác sĩ đã bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ của Trung tâm vẩn chuyển cấp cứu 115.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Trung ương, được cấp cứu và tử vong sau 1 giờ 30 phút phút nhập viện. Khi được tin bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì đại diện lãnh đạo Bệnh viện, khoa, phòng bệnh viện Trẻ em HP đã đến thăm hỏi và chia sẻ cùng gia đình đồng thời Bệnh viện chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị kiểm điểm, xem xét sự việc nghiêm túc, khách quan.

M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 23 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top