Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai trở thành thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

Thứ tư, 19:58 12/11/2014 | Y tế

GiadinhNet – Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai chính thức trở thành thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Đây là thành viên thứ 7 của Tập đoàn này hiện diện trên 6 tỉnh, thành phố từ miền Trung tới miền Nam.

Chiều ngày 12/11, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam tổ chức lễ công bố Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai chính thức gia nhập hệ thống này và trở thành thành viên thứ 7 của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.

Như vậy, Tập đoàn Y khoa Hòan Mỹ đã hiện diện trên 6 tỉnh, thành phố từ miền Trung tới miền Nam Việt Nam.

Sáu thành viên khác của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bao gồm: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP.HCM); Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ); Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải (Cà Mau); Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (Đà Nẵng); Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (Đà Lạt) và Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình (TP.HCM).

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ công bố. Ảnh Đ.H
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ công bố. Ảnh Đ.H

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ Hồng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được gia nhập và trở thành thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Sự đầu tư cũng như sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm của hệ thống Hoàn Mỹ sẽ giúp Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, mang đến cho bệnh nhân dịch vụ y tế chất lượng hơn”.

Trong lúc đó, Chủ tịch Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Chandler, ông Martin Robinson cho biết: “Sự đầu tư của Tập đoàn Chandler vào Hoàn Mỹ khẳng định các giá trị mà Tập đoàn Chandler đặt ra trong lĩnh vực y tế, cũng như thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người dân cơ hội sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Chúng tôi rất tự hào về những điều mà Hoàn Mỹ đã và đang nỗ lực thực hiện trong 17 năm qua nhằm mang đến cho người dân dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự gia nhập của Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai vào gia đình Hoàn Mỹ sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho cả Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai nhằm mang lại dịch vụ y tế chất lượng hơn và chăm sóc người dân dễ dàng hơn”.

TS.Bs. Lê Quốc Sử - Tổng giám đốc tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tặng kỷ niệm chương và hoa chúc mừng TS.Bs. Lê Đức Thắng - Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (bên trái). Ảnh Đ.H
TS.Bs. Lê Quốc Sử - Tổng giám đốc tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tặng kỷ niệm chương và hoa chúc mừng TS.Bs. Lê Đức Thắng - Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (bên trái). Ảnh Đ.H

Được biết, Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai đi vào hoạt động từ ngày 28/02/2013. Đây là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Đồng Nai và được xem là bệnh viện có cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng bộ bật nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai có quy mô 400 giường, trên diện tích 35.000 m2, chỉ sau hơn 1 năm hoạt động đã đón hơn 1.500 bé chào đời, khám và điều trị cho hơn 200.000 bệnh nhân ngoại trú, chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng đội ngũ chuyên môn trình độ cao, hầu hết đều đã công tác ở các bệnh viện uy tín lớn tại TP.HCM,  Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai đã và đang góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân thành phố Biên Hòa nói riêng, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận nói chung.

Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai trở thành thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Ảnh Đ.H
Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai trở thành thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Ảnh Đ.H

Với sự gia nhập của Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ hiện nay có tổng số trên 1400 giường, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh và phẫu thuật từ đơn giản đến chuyên sâu cho hơn 1,5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm.

Sự gia nhập của Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai giúp tăng cường sức mạnh cho Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai nói riêng và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nói chung.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top