Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Đây là mô hình Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng), quy mô lên đến 1.000 giường do BV Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) chịu trách nhiệm vận hành chính.

Bệnh viện dã chiến số 2 ở Nghệ An đi vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến số 2 ở Nghệ An đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến số 2 có quy mô 150 giường bệnh với hơn 80 y bác sỹ được điều động từ 9 đơn vị để tham gia điều trị BN COVID-19. Ngoài điều trị, bệnh viện phải đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe trong phòng chống nhiễm khuẩn, thăm khám bệnh nhân.

Những gia đình có lối sống tích cực tại nhà những ngày giãn cách ở TP.HCM

Những gia đình có lối sống tích cực tại nhà những ngày giãn cách ở TP.HCM

Gia đình

GiadinhNet - Thời gian giãn cách xã hội, thay vì buồn chán, mang cảm giác bí bách do cuộc sống bị xáo trộn, nhiều gia đình ở TP.HCM tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao sức khỏe và tinh thần, chăm sóc bản thân, học những điều mới và lan tỏa những điều tích cực.

Bình Dương: Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 chính thức đưa vào hoạt động

Bình Dương: Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 chính thức đưa vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Chiều 12/8, tỉnh Bình Dương chính thức đưa bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 được đặt tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex với quy mô 437 giường bệnh vào hoạt động.

Tiền Giang : Nâng cao năng lực thu dung, điều trị các ca bệnh có diễn biến nặng, nguy kịch

Tiền Giang : Nâng cao năng lực thu dung, điều trị các ca bệnh có diễn biến nặng, nguy kịch

Y tế

GiadinhNet - Các trung tâm y tế, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cần nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị cho các ca bệnh có diễn biến nặng trong tình hình số ca mắc mới ngày càng tăng nhanh.

Xúc động những dòng nhắn nhủ trên các hộp cơm tặng y bác sĩ tuyến đầu ở TP.HCM

Xúc động những dòng nhắn nhủ trên các hộp cơm tặng y bác sĩ tuyến đầu ở TP.HCM

Xã hội

GiadinhNet - Những dòng nhắn nhủ được viết và vẽ bằng tay dán lên những hộp cơm dành cho các y bác sĩ, điều dưỡng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy thú vị và xúc động. Nó thể hiện người làm đã dốc cả trái tim để gửi gắm lòng biết ơn đến các chiến sĩ tuyến đầu.

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn

Hà Nội: “Hô biến” nhà thi đấu thành “bệnh viện dã chiến”, hàng ngàn người tiêm vaccine theo từng vách ngăn

Y tế

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn trong hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19, UBND quận Đống Đa đã lập hàng trăm vách ngăn theo mô hình "bệnh viện dã chiến" để đảm bảo giãn cách.

F0 trèo rào trốn khỏi bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc

F0 trèo rào trốn khỏi bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc

Xã hội

Lợi dụng lúc cán bộ y tế không để ý, ông Sơn vượt rào trốn khỏi Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trước lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục cử đoàn y tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh chi viện chống dịch COVID-19.

Đồng Nai nỗ lực giảm bệnh nhân nặng, tăng bệnh viện dã chiến

Đồng Nai nỗ lực giảm bệnh nhân nặng, tăng bệnh viện dã chiến

Y tế

GiadinhNet - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đang diễn biến nhanh và rất phức tạp. Tính đến ngày 30/7, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư là gần 4.000 người.

Hà Nội: Toàn cảnh xây dựng "thần tốc" bệnh viện dã chiến ở Hoàng Mai

Hà Nội: Toàn cảnh xây dựng "thần tốc" bệnh viện dã chiến ở Hoàng Mai

Y tế

GiadinhNet – Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đặt tại quận Hoàng Mai đang được thần tốc xây dựng trên diện tích rất lớn. Quy mô dự kiến từ 500 – 700 giường.

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện

Thêm hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM được xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến số 3 TP.HCM (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP.Thủ Đức) mới đi vào hoạt động được 3 tuần, nhưng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Gần 15.000 người đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM đã khỏi bệnh

Gần 15.000 người đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM đã khỏi bệnh

Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), riêng ngày 25/7, có 2.115 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu đến sáng 26/7 là 14.704 người. Với nhân lực, vật lực được bổ sung, các bệnh viện dã chiến đều hoạt động ổn định, kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh nhân, ngăn chặn kịp thời các ca trở nặng.

Đồng Nai: Chủ động kịch bản ứng phó tình huống xấu với 7 bệnh viện dã chiến và 350 giường hồi sức

Đồng Nai: Chủ động kịch bản ứng phó tình huống xấu với 7 bệnh viện dã chiến và 350 giường hồi sức

Y tế

GiadinhNet - Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện nay tỉnh này đang điều trị 2.374 ca nhiễm COVID-19 trên tổng số 2.444 ca mắc COVID-19.

Trưng dụng 30.000m2 nhà xưởng xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất tại Bình Dương

Trưng dụng 30.000m2 nhà xưởng xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất tại Bình Dương

Y tế

GiadinhNet - Với quy mô 6.000 giường, Bệnh viện dã chiến Bình Dương được thiết lập trên một phần nhà xưởng trong KCN Thới Hòa – thị xã Bến Cát. Đây được xem là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Hà Nội: Dự kiến lập 2 bệnh viện dã chiến và Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường điều trị COVID-19

Hà Nội: Dự kiến lập 2 bệnh viện dã chiến và Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dự kiến sẽ chuyển đổi thành Trung tâm điều trị hồi sức tích cực, chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng với quy mô 500 giường.

Đã có 1.252 bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 2 được xuất viện

Đã có 1.252 bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 2 được xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Trong tổng số 1.252 người đã được xuất viện có khoảng 50% điều trị theo phác đồ cũ và 50% điều trị theo phác đồ rút ngắn (phác đồ mới).

Top