Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm COVID-19 toàn bộ các trường hợp cấp cứu

GiadinhNet - Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp cấp cứu và quản lý thăm nuôi bệnh bằng vân tay để kiểm soát dịch bệnh. Đó là thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại buổi kiểm tra đột xuất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ngày 10/5.

Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm COVID-19 toàn bộ các trường hợp cấp cứu - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi kiểm tra đột xuất Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 10/5.

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, với đặc thù bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, tiếp nhận bệnh từ nhiều nguồn khác nhau, vì vậy đáng lo ngại nhất là nguy cơ dịch bệnh COVID–19 xâm nhập qua đường cấp cứu. Khi tiếp nhận các ca cấp cứu, bác sĩ chịu nhiều áp lực, từ bệnh nặng, từ thân nhân, do đó gần như quên luôn các biện pháp sơ bộ phòng chống dịch, chỉ tập trung cứu chữa người bệnh.

Trung bình, mỗi ngày Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhân 350 bệnh nhân. Để đảm bảo an toàn, bệnh viện đều xét nghiệm cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu. Đối với các bệnh nhân bị tai nạn không có thân nhân thì được tiếp nhận như một trường hợp bệnh nhân dương tính, vì không khai thác được bệnh sử và yếu tố dịch tễ. 

Trong quá trình chờ đợi kết quả xét nghiệm, nếu bệnh nhân phải mổ cấp cứu thì cũng được thực hiện theo quy trình cho một bệnh nhân COVID-19. Sau khi chuyển lên các khoa khác thì cũng được ở phòng cách ly tạm thời để điều trị, cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, bệnh viện cũng thực hiện quản lý người nuôi bệnh bằng vân tay và trước đó người nuôi bệnh cũng đã được kiểm soát các yếu tố nguy cơ như khai thác yếu tố dịch tễ, xét nghiệm COVID-19. Nếu các trường hợp thay người nuôi bệnh thì lại khai báo với khoa, để thực hiện việc này lại từ đầu.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, yếu tố nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao các từ nhân viên cung cấp dịch vụ. Trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 200 nhân viên cung cấp dịch vụ và đều được thực hiện khai báo y tế kép, kiểm soát chặt chẽ.

"Bệnh viện thống nhất với các công ty vệ sinh là nếu ai làm vệ sinh ở khu vực nào thì nhất định phải cố định ở khu vực đó. Lực lượng vệ sinh làm ở Bệnh viện Chợ Rẫy là cố định, không phải là ngày hôm nay làm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi mai thì qua làm cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Những người như giao nước đá, giao đồ ăn cũng rất khó kiểm soát, vì người ta đi rất nhiều nơi", Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay.

Đánh giá cao công tác kiểm soát chốt chặn phòng dịch, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND cho rằng, Chợ Rẫy là bệnh viện thuộc Bộ Y tế nhưng cũng là một thành viên của hệ thống y tế trên địa bàn thành phố. Bệnh viện cần có các kịch bản tiếp nhận, thu dung cùng với thành phố nếu xảy ra tình huống xấu nhất là có hàng ngàn ca bệnh. Tại đây sẽ tiếp nhận các ca bệnh COVID-19 có nhiều bệnh nền, các trường hợp nặng.

"Trách nhiệm của chúng ta là phải kết nối một cách chặt chẽ trong công tác phối hợp phòng chống COVID-19, hình thành đội ngũ tinh nhuệ, đủ mạnh để chống chọi, các phương án khi lây trong cộng đồng, phải ra sức bảo vệ các chiến sĩ áo trắng", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top