Hà Nội
23°C / 22-25°C
Elton John bỏ dở buổi diễn vì viêm phổi

Elton John bỏ dở buổi diễn vì viêm phổi

Giải trí

Danh ca 72 tuổi Elton John lạc giọng khi đang hát ca khúc 'Daniel' trong đêm nhạc tối 16/2 ở New Zealand và được các nhân viên đỡ vào bên trong.

Các nhu yếu phẩm miễn phí được chuyển tới nhân dân Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Các nhu yếu phẩm miễn phí được chuyển tới nhân dân Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Với mong muốn chung tay đầy lùi và xóa bỏ dịch bệnh COVID–19 tại tỉnh Vĩnh Phúc - địa phương có nhiều ca dương tính nhất, chiều 16/02/2020, tại huyện Bình Xuyên, đoàn công tác của Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao tặng cho nhân dân địa phương các nhu yếu phẩm cần thiết để phòng dịch bệnh COVID–19 (đợt 1).

Khẩu trang xịn, đắt tiền, N95 cũng chỉ dùng 1 lần phải bỏ

Khẩu trang xịn, đắt tiền, N95 cũng chỉ dùng 1 lần phải bỏ

Y tế

GiadinhNet - "Một số người thấy khẩu trang của mình xịn, đẹp, mắc tiền, tốt, dùng rồi lại sử dụng lại vì tiếc. Tuy nhiên khẩu trang y tế không được dùng lại, chỉ dùng 1 lần phải bỏ" - PGS.TS Hồ Thượng Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho hay.

Tránh lây nhiễm virus corona, chùa Phúc Khánh thưa thớt người đến đăng ký làm lễ cầu an

Tránh lây nhiễm virus corona, chùa Phúc Khánh thưa thớt người đến đăng ký làm lễ cầu an

Xã hội

GiadinhNet - Khác hẳn sự đông đúc như mọi năm, Đại lễ cầu an năm nay tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) rất thưa thớt người đến đăng ký.

Nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh, Nghệ An phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Nhiều địa điểm ở Hà Tĩnh, Nghệ An phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhận thấy khẩu trang y tế khan hiếm và giá cả tăng vọt nên một chủ cửa hiệu bán thuốc tây ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã quyết định dùng những hộp khẩu trang còn lại trong kho hàng của gia đình mình để phát miễn phí cho người dân sử dụng phòng chống dịch virus corona.

Thị trưởng Vũ Hán nêu lý do "giấu" dịch khiến 132 người chết

Thị trưởng Vũ Hán nêu lý do "giấu" dịch khiến 132 người chết

Bốn phương

Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang đã giải thích nguyên nhân thành phố này không công bố thông tin về dịch viêm phổi lạ vào thời điểm dịch mới bùng phát. Tính đến thời điểm này, dịch bệnh khiến 132 người chết. >>Cảnh tượng như “ngày tận thế” ở vùng tâm dịch viêm phổi lạ của Trung Quốc

Nghi vấn bé trai 10 tuổi quốc tịch Trung Quốc nhiễm virus corona nhập viện ở Hải Dương

Nghi vấn bé trai 10 tuổi quốc tịch Trung Quốc nhiễm virus corona nhập viện ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ kết luận bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, bệnh nhân có tiền sử suy thượng thận bẩm sinh, chưa loại trừ khả năng bị phù phổi.

Đừng để những sai lầm này tước đi tính mạng khi mắc cúm

Đừng để những sai lầm này tước đi tính mạng khi mắc cúm

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, việc điều trị sai khi bị cúm có thể khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, thậm chí có thể mất mạng.

Viêm phổi ở người cao tuổi tiến triển nặng hơn so với người trẻ

Viêm phổi ở người cao tuổi tiến triển nặng hơn so với người trẻ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Dấu hiệu của bệnh viêm phổi ở người cao tuổi hết sức phức tạp, âm thầm. Bệnh thường khởi phát đột ngột không có biểu hiện gì cụ thể.

Những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm phổi ở người già và cách phòng tránh

Những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm phổi ở người già và cách phòng tránh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thời tiết se lạnh, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối là một trong những nguyên nhân khiến những người lớn tuổi dễ mắc bệnh viêm phổi. Đáng nói, viêm phổi ở người lớn tuổi thường tiến triển nặng hơn so với người trẻ.

Trời nồm, trẻ dễ viêm phổi

Trời nồm, trẻ dễ viêm phổi

Sống khỏe

GiadinhNet - Trời nồm, nóng lạnh bất thường như hiện nay khiến trẻ rất dễ viêm đường hô hấp, viêm phổi. Trong đó, viêm phổi ở trẻ em cần đặc biệt chú ý vì chúng là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Khu vực phía Nam: Lượng người nhập viện tăng vì thời tiết

Khu vực phía Nam: Lượng người nhập viện tăng vì thời tiết

Y tế

GiadinhNet - Tại các địa phương phía Nam vào mùa mưa, số người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ đến khám, điều trị tại các bệnh viện có dấu hiệu tăng. Chẳng hạn như Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, trung bình khám 6.200 lượt người bệnh/ngày (tăng 17% so với thông thường). Tại TP Cần Thơ, bệnh nhân đến khám các bệnh về hô hấp, da liễu, xương khớp, sốt xuất huyết (SXH) cũng có dấu hiệu tăng...

Thời tiết thay đổi liên tục, có nên tự dùng khí dung tại nhà?

Thời tiết thay đổi liên tục, có nên tự dùng khí dung tại nhà?

Y tế

GiadinhNet - Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày nồm ẩm. Lại thêm đợt không khí lạnh tràn về, lượng bệnh nhi tới khám tại các bệnh viện lớn tăng đáng kể. Trong số đó, không ít trẻ phải đi viện nhiều lần do mắc các bệnh mãn tính, bệnh dễ tái diễn do tác động của thời tiết.

Top