Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh tiềm ẩn do uống nhiều bia

Thứ ba, 16:25 24/09/2013 | Pháp luật

Để giải khát, nhiều người thường uống bia thay nước trắng. Đây là một thói quen phản khoa học. Họ nghĩ rằng, uống vài cốc bia không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng thực tế, uống nhiều bia rất nguy hiểm, bạn có thể dễ dàng mắc một số bệnh.

Viêm dạ dày

Uống nhiều bia trong một thời gian ngắn sẽ làm loãng dịch dạ dày và ảnh hưởng môi trường axit trong ruột và dạ dày, vì vậy nó sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa và làm cho nó dễ bị tác nhân gây bệnh, dẫn tới bệnh viêm dạ dày hay viêm loét đường tiêu hoá với các biểu hiện như ợ chua, chướng bụng, ăn uống không tiêu… Đồng thời, uống quá nhiều bia sẽ làm tăng tốc độ nhu động ruột, tăng tốc độ bài tiết thực phẩm, sẽ dễ dàng dẫn đến đau bụng và tiêu chảy.

Nếu không kịp thời đi khám bác sỹ thì rất dễ bị rối loạn tiêu hoá, nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất nước quá nhiều,thậm chí choáng sốc.

Bệnh tiềm ẩn do uống nhiều bia  1
Ảnh minh họa.

Viêm gan, xơ gan

Bản thân bia là rất bổ dưỡng và có thể sản xuất một lượng lớn nhiệt. Và hầu hết các chất dinh dưỡng của nó có thể được hấp thụ bởi cơ thể con người. Tuy nhiên, sự chuyển hóa của bia được thông qua gan, vì vậy nếu bạn tiếp tục uống bia trong một thời gian dài nó có thể dẫn đến bệnh xơ gan hoặc ung thư gan, giảm tuổi thọ.

Rất nhiều đấng mày râu lúc uống bia còn lấy các thực phẩm nhiều dầu mỡ làm mồi nhậu; trong sinh hoạt hằng ngày thì thiếu vận động nên dễ sinh bệnh gan nhiễm mỡ. Bệnh không có biểu hiện ngay, rõ ràng. Khi có tuổi, có thể tình trạng chướng bụng, toàn thân mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, đi ngoài, nôn mửa, đau bụng, xuống cân nhanh chóng, một số người bệnh còn phát sốt… mới xuất hiện.

Bệnh tim mạch

Uống quá nhiều bia sẽ làm tăng thể tích máu trong một thời gian ngắn và tăng gánh nặng cho tim và các mạch máu, do đó gây hai cho sức khỏe của tim, thận, gan, phổi và các cơ quan khác . Đôi khi nó có thể gây chóng mặt, tăng huyết áp, tim đập nhanh và thậm chí có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch.

Sỏi thận

Uống nhiều bia, nồng độ axit trong nước tiểu sẽ tăng cao, tình trạng này kéo dài bạn dễ mắc bệnh sỏi thận. Sỏi thận có thể tồn tại trong người rất lâu mà không có biểu hiện gì rõ rệt. Những cơn đau do sỏi thận có thể là đau từng cơn và đau giao nhau, thường đau ở vùng eo và vùng bụng, nhiều lần đau từng cơn thì sẽ dẫn đến đau triền miên. Còn một triệu chứng khác là đi tiểu ra máu, lúc đau thường đi tiểu ra máu, sau khi hoạt động thể lực thì tiểu ra máu càng trầm trọng.

Viêm tuyến tuỵ cấp tính

Uống nhiều bia sẽ khiến cho tuyến tụy phải hoạt động nhiều, dễ dẫn đến viêm tuỵ cấp tính. Có rất nhiều người vốn dĩ đã mắc bệnh sỏi mật, lúc ăn nhiều uống nhiều, đặc biệt là sau khi uống nhiều bia sẽ dễ bị viêm tụy cấp tính. Tỉ lệ tử vong của bệnh viêm tuyến tuỵ cấp tính rất cao, mỗi khi phát bệnh tỉ lệ tử vong lên đến 30 – 50%.

Biểu hiện sớm nhất và điển hình nhất của người mắc bệnh này là bụng trên đau liên tục, có lúc kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, chướng bụng, đi ngoài, sốt… Trong trường hợp này cần phải đi bệnh viện ngay để chữa trị kịp thời.

Cảm lạnh

Uống nhiều bia lạnh có thể làm cho bạn cảm thấy mát mẻ, sáng khoải. Tuy nhiêu, uống quá nhiều bia lạnh sẽ làm cho các lỗ chân lông co lại vì lạnh đột ngột, do đó, các lỗ chân lông sẽ ngừng đổ mồ hôi, mà sẽ ức chế sự tản nhiệt của cơ thể và rất dễ bị cảm lạnh.

Làm tăng thêm tác dụng phụ của thuốc

Nếu bạn đang dùng các loại thuốc sau đây, bạn không nên uống bia: thuốc chống động kinh, thuốc hạ đường huyết, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc kháng sinh… vì chất cồn trong bia sẽ làm tăng độc tính của các loại thuốc này.

Mệt mỏi

Trong bia chứa lượng nước lớn, uống vào sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim. Nếu thường xuyên uống vào nhiều, tim sẽ liên tục bị tổn thương vì nồng độ cồn sẽ gây ra, khiến tim bị phình to, dẫn đến tâm lực mệt mỏi.

Ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng

Uống rượu trong các bữa tiệc đã trở thành thói quen của nhiều người, ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình, trong đó có đời sống chăn gối. Bên cạnh đó, các loại rượu bia không rõ nguồn gốc, các loại rượu tự ngâm (rượu “thuốc” ngâm các loại động, thực vật như tắc kè, rắn, bò cạp, cây lá rễ...), rượu bia kém chất lượng không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nhiều người lầm tưởng uống bia rượu sẽ kích thích ham muốn và tăng “bản lĩnh đàn ông”. Các nhà khoa học đã chứng minh, các chất lên men chứa cồn là tác nhân gây tình trạng khó cương cứng, chưa kể lượng con giống bị giảm đáng kể.

Theo ước đoán, có khoảng 5-25% nam giới uống bia rượu gặp khó khăn trong việc xuất tinh, 54% nam giới không “lên” được sau khi nhậu.

Theo VnMedia

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top