Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân hát xuyên đêm mừng Bệnh viện có nhà lưu trú

Thứ hai, 19:59 27/02/2017 | Y tế

GiadinhNet - "Nghe tin Bệnh viện khánh thành nhà lưu trú cho bệnh nhân và người nhà, chúng tôi mua bánh kẹo, đồ ngọt về hát xuyên đêm. Không khác gì nắng hạn gặp trời mưa rào"...

Kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chiều nay, Bệnh viện K đã tổ chức lễ kỷ niệm và khánh thành giai đoạn 1 khu nhà lưu trú, dành cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tải bệnh viện.

Khu nhà lưu trú dành cho người nhà bệnh nhân tại cơ sở 3, Bệnh viện K trị giá gần 3 tỷ đồng, được xây dựng theo hình thức lắp ghép với 240 giường (theo hình thức giường tầng) góp phần hạn chế tình trạng người nhà bệnh nhân phải nằm nhếch nhác ngoài hành lang bệnh viện như vừa qua.

Mỗi ngày, người nhà bệnh nhân lưu trú chỉ phải đóng 15.000 đồng chi phí điện, nước.

Ông Nguyễn Minh Cường ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang chăm sóc bệnh nhân cho biết, nhiều tháng ngày qua, những người như ông đi chăm sóc bệnh nhân với điều kiện vật chất khó khăn của bệnh viện, chúng tôi không có chỗ ở, toàn nằm, ngồi tạm bợ rất khổ. Nay có nhà lưu trú này ông rất vui mừng.

Còn với bệnh nhân bị ung thư vú Nguyễn Thị Tâm (SN 1972, ở Hà Nam) cho biết, bà đang tiến hành xạ trị. Nếu không có phòng lưu trú, bà cũng không dám lang thang vạ vật ngủ tối ở hành lang Bệnh viện. Do đó, bà phải ra ngủ ở nhà trọ với mức giá từ 80-100.000đ/ngày.

“Nghe tin Bệnh viện khánh thành nhà lưu trú cho bệnh nhân và người nhà, chúng tôi mua bánh kẹo, đồ ngọt về hát xuyên đêm. Không khác gì nắng hạn gặp trời mưa rào!” – một bệnh nhân phấn khởi chia sẻ.

Cắt băng khánh thành nhà lưu trú Bệnh viện K, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, những năm qua, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều người nhà bệnh nhân không có tiền thuê nhà trọ nên đã phải nằm vạ vật ở hành lang, gầm cầu thang, trong khi Bệnh viện K đang quá tải.


Bộ trưởng Bộ Y tế thăm khu nhà lưu trú của Bệnh viện K.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm khu nhà lưu trú của Bệnh viện K.

Sau nhiều lần kiểm tra, lãnh đạo Bộ Y tế đã kêu gọi các nhà hảo tâm vào cuộc giúp đỡ người bệnh. Sau đó, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tài trợ xây dựng khu nhà lưu trú vừa nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc khánh thành nhà lưu trú tại Bệnh viện K Trung ương đã thể hiện sự quan tâm của ngành y tế không chỉ với bệnh nhân mà còn quan tâm tới người nhà của họ.

Không được để họ nằm ngoài hành lang, nhếch nhá, khổ sở. Chúng ta nên làm từ thiện và làm từ thiện không ở đâu xa mà chính trong bệnh viện của mình”- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tư lệnh ngành y tế, đến nay, các nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ bệnh nhân nghèo được 30.000 suất ăn miễn phí. Riêng cá nhân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ hỗ trợ 1000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo.


Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vui mừng khi Bệnh viện K đưa nhà lưu trú vào hoạt động.

Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vui mừng khi Bệnh viện K đưa nhà lưu trú vào hoạt động.

Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, dù mới đưa vào sử dụng trong ngày hôm nay nhưng đã có tới hơn 500 người đăng ký ở nhà lưu trú. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhà lưu trú hiện chỉ mới đáp ứng được chưa đến 50% nhu cầu.

Ông Montri Suwanposri – Tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, nếu có điều kiện để bổ sung, xây dựng thêm nhà lưu trú, với số lượng giường, nội thất trong nhà cho bệnh nhân và người nhà nhiều hơn, chúng tôi rất sẵn sàng. Tất cả để giúp bà con được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Với những bệnh viện khác nếu có nhu cầu, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Nhân dịp này, PGS.TS Bùi Diệu, nguyên Giám đốc BV K vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện và 6 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top