Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân bị ngộ độc

Cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc ma túy

Cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc ma túy

Y tế

GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu cho thấy, bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng, mất dịch nhiều, cô đặc máu, tăng Kali máu, tăng CK, dương tính với Methamphetamin và Methylene dioxymethamphetamine.

Nghệ An: Pate Minh Chay chủ yếu được mua qua mạng

Nghệ An: Pate Minh Chay chủ yếu được mua qua mạng

Y tế

GiadinhNet - Pate Minh Chay và các sản phẩm khác của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới chủ yếu được người dân ở Nghệ An mua qua mạng.

Tuyệt đối không mua dự trữ thuốc sốt rét phòng COVID-19 kẻo phải cấp cứu vì nguy kịch như người đàn ông ở Hà Nội này

Tuyệt đối không mua dự trữ thuốc sốt rét phòng COVID-19 kẻo phải cấp cứu vì nguy kịch như người đàn ông ở Hà Nội này

Sống khỏe

GiadinhNet - Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook rộ lên thông tin về việc nhiều người đổ xô đi tìm mua thuốc trị sốt rét (hydroxychloroquine và chloroquine) để dự phòng COVID-19 khiến giá thuốc tăng vọt.

Hai bà cháu ở Hà Tĩnh bị ngộ độc khí vì đốt lò than trong phòng kín

Hai bà cháu ở Hà Tĩnh bị ngộ độc khí vì đốt lò than trong phòng kín

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO trong phòng kín.

Một sản phụ bị ngộ độc thuốc tê khi mổ bắt con

Một sản phụ bị ngộ độc thuốc tê khi mổ bắt con

Y tế

Sau khi được các bác sĩ mổ bắt con thành công, bất ngờ sản phụ hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, mạch không đo được. Các bác sĩ đã xác định bệnh nhân bị ngộ độc thuốc tê khi mổ bắt con.

Dùng lá chữa bệnh táo bón, bé trai 4 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch

Dùng lá chữa bệnh táo bón, bé trai 4 tuổi ở Quảng Ninh nguy kịch

Y tế

GiadinhNet - Sau uống nước lá lộc mại để chữa táo bón, cháu T. xuất hiện đại tiện phân lỏng nhiều lần và kèm nước tiểu màu đỏ sậm.

Những căn bệnh tác oai tác quái mùa nóng (2): Cẩn trọng để khỏi chết oan vì ngộ độc thức ăn

Những căn bệnh tác oai tác quái mùa nóng (2): Cẩn trọng để khỏi chết oan vì ngộ độc thức ăn

Sống khỏe

GiadinhNet - Thông tin từ các cơ quan y tế cho thấy, mỗi khi thời tiết trở nên nóng bức cũng là lúc số lượng bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Đà Nẵng: 17 khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà

Đà Nẵng: 17 khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi ăn tối tại một quán cơm gà ở TP Đà Nẵng, 17 khách du lịch phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Trong đó có một đoàn cán bộ đi thực tế của phường 7, TP Vũng Tàu.

Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi do ăn bánh mỳ

Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi do ăn bánh mỳ

Y tế

GiadinhNet - Trong hai ngày 29 và 30/11, Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tiếp nhận và cấp cứu cho hàng chục trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu

Nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu

Y tế

GiadinhNet – Sau khi ăn tối và về lại khách sạn, nhiều du khách bị nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy…phải nhập viện cấp cứu.

Bất ngờ về loại "rau dền" khiến cả gia đình ăn phải liên tục cười nói, chửi bới

Bất ngờ về loại "rau dền" khiến cả gia đình ăn phải liên tục cười nói, chửi bới

Y tế

GiadinhNet - Chuyên gia Đông y tiết lộ thông tin đáng sợ khi quan sát hình ảnh về loại cây được cho là rau dền trong vụ ngộ độc của gia đình ở Nghệ An.

Hai vợ chồng ngộ độc do ăn hoa loa kèn

Hai vợ chồng ngộ độc do ăn hoa loa kèn

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải hoa loa kèn.

Tử vong vì suy gan nặng sau khi uống chè dây trôi nổi

Tử vong vì suy gan nặng sau khi uống chè dây trôi nổi

Sống khỏe

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa có một ca tử vong tại bệnh viện do ngộ độc thực phẩm. Khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy bệnh nhân đã sử dụng một số lượng lớn chè dây mua trôi nổi.

5 người trong nhà phải nhập viện do ăn cá nóc

5 người trong nhà phải nhập viện do ăn cá nóc

Y tế

Sau bữa cơm có món cá nóc, 6 người trong nhà đều có biểu hiện run tay, run chân, run lưỡi, chóng mặt buồn nôn và có tới 5 người phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ để điều trị. Trong đó, 2 người bị nặng hơn phải chuyển lên tuyến trên.

Hàng chục người nhập viện cấp cứu vì ăn bánh mì

Hàng chục người nhập viện cấp cứu vì ăn bánh mì

Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục bệnh nhân được đưa vào cấp cứu với các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao...do ăn bánh mì ở thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

4 người ngộ độc sau khi ăn lòng cá xin ở nhà hàng

4 người ngộ độc sau khi ăn lòng cá xin ở nhà hàng

Y tế

Bà Dòng (Quảng Trị) xin một kg nội tạng cá chim tượng mang về ăn. Sau bữa tối, cả nhà có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Top