Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 9 tháng tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19

GiadinhNet - Trong 6 bệnh nhân được công bố mắc COVID-19 tối nay tại huyện Kim Thành có cháu Đ.L.Nh (9 tháng tuổi) là F1 của BN2481.

Bé trai 9 tháng tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối nay tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới (BN2483-BN2488) và những bện nhân này đều trú huyện Kim Thành.

Trong đó, xã Kim Đính có 3 bệnh nhân (BN2483, BN2484, BN2485); xã Đại Đức có 2 bệnh nhân (BN2486, BN2488) là F1 của BN2480; xã Phúc Thành 1 bệnh nhân (BN2487) là F1 của BN2481. Tất cả những bệnh nhân này đều được cách ly tập trung trước đó và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Đáng chú ý, trong 6 ca bệnh nói trên có bệnh nhân 2487 là cháu Đ.L.Nh (SN 2020), trú tại xã Phúc Thành. Bệnh nhân này được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 3/3, là F1 của BN2481 (là mẹ đẻ cháu Nh.)

Bé trai 9 tháng tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tỉnh Hải Dương hướng dẫn người dân đến lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay, đại diện UBND xã Phúc Thành cho biết, cháu Nh. hiện mới được 9 tháng tuổi, còn mẹ cháu là BN2481 đã được đưa đi cách ly điều trị từ trước. Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, cháu Nh. ở cùng bà nội tại khu cách ly trường Tiểu học Phúc Thành.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (4/3), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 khu dân cư tại huyện Kim Thành với thới gian tối thiểu 14 ngày kể từ 2/3. Gồm:

1. Thôn Vạn Thọ, xã Đại Đức với 50 hộ, 190 khẩu. Từ hộ ông Nguyễn Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.

2. Xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, gồm 218 hộ gia đình với 639 nhân khẩu.

3.Xóm 3 và xóm 4, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, gồm 315 hộ gia đình với 1.207 nhân khẩu. 

Bé trai 9 tháng tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Khu vực sinh sống nữ của sinh viên TP. Hải Dương nghi mắc COVID-19 đã được dựng hàng rào phong tỏa trong chiều nay. Ảnh: Đ.Tùy

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều nay, huyện Kim Thành có 54 mắc COVID-19 xếp thứ 5/12 địa phương có số bệnh nhân nhiều nhất ở Hải Dương. Trong đó,  ổ dịch xã Kim Liên có 28 ca mắc.

Vào ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương yêu cầu các ban ngành, huyện, thị xã và thành phố lập danh sách người được ưu tiên tiêm vaccine  COVID-19.

Những người được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 gồm 9 nhóm: Nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân; Thành viên tổ truy vết; Nhân viên tham gia điều tra dịch tễ; Lực lượng quân đội; Lực lượng công an; Tổ "Covid cộng đồng"; Cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; Nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung và cán bộ trực tiếp tiêm vaccine COVID-19.

Đức Tùy

Bé trai 9 tháng tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 20 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top