Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 10 tuổi chưa một lần dám đứng thẳng lưng vì căn bệnh vừa sinh ra đã gặp

Thứ bảy, 18:46 30/05/2020 | Y tế

GiadinhNet - Mắc bệnh lý lõm ngực bẩm sinh từ nhỏ, cậu bé Hải 10 tuổi dù đi học bình thường nhưng chưa một lần dám đứng thẳng lưng.

Hải (đã đổi tên), 10 tuổi, quê Nam Định. Em mắc bệnh lõm ngực bẩm sinh từ nhỏ. Căn bệnh khiến cậu bé không chỉ tự ti với bạn bè, ngực lõm hẳn còn khiến bé không dám cởi trần, cậu bé còn thường xuyên khom lưng, cúi người xuống.

Căn bệnh khiến Hải thường xuyên thấy mệt mỏi. Em không thể tham gia các hoạt động vận động mạnh như chạy, nhảy, thậm chí là chỉ leo cầu thang tầng cao. Điều đáng tiếc, dù biết con bị bệnh từ lâu vì ngoại hình cho thấy rõ bất thường nhưng gia đình em không biết đi khám ở đâu. Thêm vào đó, bố mẹ nghĩ con chưa có vấn đề gì lớn về sức khỏe nên... để chờ lớn mới can thiệp.

"Bệnh lý này nếu trẻ được mổ lúc 3-4 tuổi là tốt nhất để cháu có được một sức khỏe bình thường. Chúng tôi đã xếp lịch mổ cho cháu vào tháng 7 tới đây" - TS. BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, thông tin hôm nay, 30/5, tại Chương trình khám và tư vấn các bệnh lý dị tật bẩm sinh tại Bệnh viện.

Bé trai 10 tuổi chưa một lần dám đứng thẳng lưng vì căn bệnh vừa sinh ra đã gặp - Ảnh 1.

Một bệnh nhi lõm ngực được TS Nguyễn Việt Hoa tư vấn.

Đây là buổi khám đầu tiên của chương trình miễn phí này, thu hút tới hơn 100 trường hợp tham gia. Chương trình sẽ diễn ra trong các ngày thứ Bảy, từ 30/5 -20/6, thay vì diễn ra chỉ trong 1 ngày như những năm trước đây. Đây là cơ hội để giúp hàng trăm các em nhỏ được can thiệp ngoại khoa, sửa chữa những dị tật bẩm sinh kịp thời, được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện ngoại khoa lớn nhất cả nước.

Sáng nay, chỉ trong khoảng một giờ khám đầu tiên, đã có hơn 10 bé được tư vấn cần phải làm hồ sơ để phẫu thuật ngoại khoa. Các bệnh về các dị tật bẩm sinh được phát hiện sáng nay như lồng ngực gà, lõm lồng ngực, bệnh lý tiết niệu sinh dục, u phần mềm, các dị tật về chi, ngón… Một số bệnh nhi khác chưa đến tuổi phẫu thuật cũng đã được các bác sĩ hẹn đến theo dõi tại khoa.

Đặc biệt, TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, có nhiều cháu đến trong tình trạng mắc dị tật bẩm sinh nhưng gia đình lại có quan niệm cũ là "lớn tự khỏi".

Bé trai 10 tuổi chưa một lần dám đứng thẳng lưng vì căn bệnh vừa sinh ra đã gặp - Ảnh 2.

Năm nay chương trình khám, phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở trẻ em của Bệnh viện Việt Đức diễn ra vào 4 ngày thứ Bảy từ 30/5 -20/6.

TS Nguyễn Việt Hoa cho biết thêm, nhiều dị tật bẩm sinh như tim mạch, thần kinh, chi… của trẻ nhỏ được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm để không làm mất chức năng của các cháu. Các bệnh như thận ứ nước, nhiễm trùng tiết niệu… để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận, lớn lên gây ra tình trạng suy thận.

Trên thực tế, các bác sĩ tại đây tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhi dù còn nhỏ tuổi lại bị sỏi thận.

Mới nhất, các bác sĩ vừa điều trị nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser cho một trường hợp bé 10 tháng tuổi quê ở Thanh Hóa. Bé thường xuyên quấy khóc, bí tiểu nhưng chưa được điều trị triệt để.

Cuối tháng trước, bé phải nhập viện vì quấy khóc, bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu do niệu quản di chuyển xuống bàng quang gây kẹt cổ bàng quang, được đặt sond tiểu theo dõi. Viên sỏi có kích cỡ khoảng 4mm. Khi sỏi chèn thì trẻ bí tiểu, nhưng khi sỏi di chuyển, bé lại có thể đi tiểu.

Khi đến khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, các bác sĩ đã quyết định can thiệp nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser, lấy ra ba viên sỏi kích cỡ khoảng 4 mm. Sau tán sỏi, bé được điều trị thêm kháng sinh.

Bác sĩ Hoa cho biết, sỏi tiết niệu (sỏi thận – sỏi đường tiết niệu) là tình trạng hiếm gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ nhỏ.

Nguyên nhân gây sỏi ở trẻ em chủ yếu do nhiễm khuẩn tiết niệu; Dị tật tiết niệu: hẹp chỗ nối bể thận – niệu quản, hẹp chỗ nối niệu quản – bàng quang; Rối loạn chuyển hóa; Mất cân bằng trong chế độ ăn uống; Rối loạn trong cô đặc nước tiểu.

Khi bị sỏi, trẻ nhỏ thường quấy khóc, khóc khi đi tiểu, rặn khi tiểu, tiểu đục, tiểu ra cặn sỏi, thường xuyên nhiễm khuẩn tiết niệu. Ở trẻ lớn trẻ có các dấu hiệu như: đau thắt lưng; tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục; bí tiểu.

Các bác sĩ cho hay, nhiễm khuẩn tiết niệu nhiều đợt, biến chứng nguy hiểm nhất là gây suy thận mạn tính cần phải lọc máu, chạy thận nhân tạo. Vì thế, khi trẻ có các biểu hiện trên cần sớm đưa trẻ đi khám tại các trung tâm y tế để phát hiện sớm bệnh.

V.Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 17 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top