Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gần tháng tuổi mê man sau khi bị cắt lể

Thứ năm, 08:36 29/08/2013 | Y tế

Thấy cháu chưa tròn tháng quấy khóc, người bà liền cắt lể cho bé ở phần lưng khiến máu không ngừng rướm ra cho đến khi đứa trẻ hôn mê.

Bệnh nhi nhà ở Tây Ninh được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) trong tình trạng tri giác lơ mơ. Nguyên nhân sau đó được bác sĩ xác định là do xuất huyết não.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cuối tuần qua khi đã lơ mơ, da xanh tái, phần lưng có nhiều vết cắt lể vẫn còn chảy máu.

Bé gần tháng tuổi mê man sau khi bị cắt lể 1
  Trẻ sơ sinh thiếu vitamin K dễ gây xuất huyết não hoặc chảy máu không cầm được. Ảnh minh họa: Trung Hào

Căn cứ vào các biểu hiện của bệnh nhi, các bác sĩ nghi ngờ bé bị mê man do sốc mất máu, tuy nhiên sau khi kiểm tra bằng CT scan, nguyên nhân được nghĩ nhiều hơn là do tình trạng xuất huyết não. Bệnh nhân lập tức được truyền bù máu, điều trị chống nhiễm trùng vết cắt lể và theo dõi tình trạng xuất huyết não.

Người nhà cho biết, một ngày trước khi nhập viện, thấy bé khóc quấy nên bà của bé cắt lể cho cháu. Sau khi lể, máu ở các vết lể cứ rướm ra. Đến khi thấy bé đột nhiên mê man, người nhà mới phát hoảng đưa đến bệnh viện.

Theo các bác sĩ, cắt lể cho trẻ là điều không nên vì rất dễ bị mất máu hoặc nhiễm trùng máu. Riêng việc bé đột nhiên tri giác lơ mơ mà không kèm theo triệu chứng sốt thì rất có thể do xuất huyết não vì thiếu vitamin K.

Xuất huyết não do thiếu vitamin K thường xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, phát hiện chậm có thể nguy kịch đến tính mạng. Theo các bác sĩ khoa sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ, vitamin K cần cho sự tạo thành prothrombin trong gan có vai trò thiết yếu trong sự đông máu và cũng điều hoà sự tổng hợp các yếu tố đông máu khác. Với trẻ sơ sinh, vitamin K giúp dự phòng và điều trị xuất huyết, ngăn ngừa chứng thiếu máu và chứng xuất huyết.

Thiếu vitamin K thường xuất hiện trong thời kỳ trẻ mới sinh do vi khuẩn đường ruột của trẻ chưa tổng hợp đủ vitamin K, hoặc trẻ bị tắc đường mật, rối loạn tiêu hóa.

Các biểu hiện thường thấy là chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu ở da, niêm mạc, mũi, miệng. Ngoài ra, trẻ có thể bỏ bú, quấy khóc, khóc thét, nôn trớ, da xanh xao, co giật, li bì.

Xuất huyết não là một trong những căn nguyên hay gặp là do thiếu vitamin K có thể trẻ tử vong nếu không điều trị kịp thời. Tỷ lệ di chứng não nặng của bệnh lý này lên đến rất cao, 82,9% trong nhóm di chứng. Những di chứng trầm trọng cho trẻ, kéo dài gây tàn tật suốt thường gặp theo thứ tự là liệt tứ chi, liệt nửa người, liệt 2 chân, trẻ bị di chứng cũng còn chậm phát triển.

Để phòng tình trạng thiếu vitamin K trẻ sơ sinh, thai phụ nên bù vitamin K trong thai kỳ. Trường hợp thấy trẻ sau sinh lơ mơ thì nên báo ngay cho bác sĩ để có hướng bù vitamin K kịp thời.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top