Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái hồi phục thần kỳ sau nửa tháng hôn mê vì xuất huyết não

Thứ tư, 08:45 27/05/2020 | Y tế

GiadinhNet - Sau nửa tháng hôn mê, bé H đã tỉnh. Người mừng nhất là mẹ bé. Chị đã bật khóc mừng rỡ khi biết cô con gái 6 tuổi của mình đã được cứu sống.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cho biết, đơn vị này đã điều trị thành công cho bé gái tên H, 6 tuổi bị xuất huyết não nhờ vào phương pháp tối tân thông tắc mạch não không cần phải phẫu thuật mở sọ.

Bé gái hồi phục thần kỳ sau nửa tháng hôn mê vì xuất huyết não - Ảnh 1.

Bé H đã khỏe khoắn, vui vẻ lại sau điều trị xuất huyết não. Ảnh: Nguyễn Cát

Theo Ths.BS Nguyễn Duy Khải - trưởng khoa Ngoại thần kinh, cách đây 1 năm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bé H với tình trạng hôn mê, vật vã, yếu nửa người bên trái. 

Ngay sau đó, các bác sĩ đã kiểm tra xét nghiệm đầy đủ. Kết quả CT Scan cho thấy, bé H bị xuất huyết não. Việc cần phải làm lúc bấy giờ là phải phẫu thuật mở sọ để giải áp cứu sống bé H trước.

Sau khi chụp DSA mạch máu não, các bác sĩ phát hiện bé H bị dị dạng mạch máu não. Tuy nhiên, dị dạng mạch máu này nhỏ và nằm khá sâu, việc điều trị dứt rất khó khăn. Nếu không điều trị, bé H có khả năng xuất huyết não lại và nguy cơ tử vong lần hai rất cao.

Ê kip ngoại thần kinh quyết định thuyên tắc dị dạng mạch máu não của bé bằng phương pháp can thiệp nội mạch dưới DSA. Đây là phương pháp can thiệp kĩ thuật cao mới đang được phát triển trên thế giới. Sau 1 giờ, cuộc can thiệp thành công, thông tắc hoàn toàn được dị dạng mạch máu của bé. 

Sau nửa tháng, bé H cũng tỉnh và được chuyển về điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. "Mặc dù bé vẫn còn yếu nửa người do di chứng của xuất huyết não nhưng đó là kết quả điều trị tốt nhất cho bé" - bác sĩ Khải thông tin.

Bé gái hồi phục thần kỳ sau nửa tháng hôn mê vì xuất huyết não - Ảnh 2.

Bẽ H hồi phục được nhờ phương pháp tối tân thông tắc mạch não không cần phải phẫu thuật mở sọ. Ảnh: Nguyễn Cát

Ngày hôm qua (26/5), bé H tái khám. Nhờ tập vật lý trị liệu đều đặn, bé H đã đi lại được và không còn phải lo lắng sợ hãi sẽ bị xuất huyết não lại. 

Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh, đơn vị Can thiệp nội mạch máu não, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay, dị dạng mạch máu não là bệnh bẩm sinh, không có biện pháp phòng tránh. Các triệu chứng khi khối dị dạng chưa vỡ là: Đau đầu, lơ mơ, mờ mắt... lại rất dễ bỏ qua và nhầm với các căn bệnh khác. Do đó, đa phần bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi đột ngột đau đầu dữ dội, lên cơn động kinh, bị xuất huyết não, liệt nửa người ...

Về nguyên tắc, bệnh nhân cần được điều trị sớm để tránh nguy cơ vỡ khối dị dạng. Nếu khối dị dạng tự nhiên vỡ ra (không do chấn thương), bệnh nhân sẽ bị xuất huyết não, tùy mức độ chảy máu mà bệnh nhân có những biểu hiện khác nhau. Nếu chảy máu nặng, bệnh nhân có thể bị hôn mê sâu dẫn đến tử vong. Nếu nhẹ, có thể bị đau đầu dữ dội, đột ngột kèm các dấu hiệu thần kinh như yếu liệt tay chân, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn cảm giác...

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần đi khám chuyên khoa thần kinh ngay khi có dấu hiệu bất thường như đau đầu, tê yếu vận động dù rất nhỏ, nếu không bệnh nhân phải sống chung với những biến chứng đáng tiếc như động kinh, liệt..

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 11 giờ trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 21 giờ trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 2 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Bị cuốn vào gầm máy cày, người đàn ông bị vỡ ngực, tình trạng nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

Trong lúc cày ruộng, người đàn ông ở Bắc Giang bị cuốn vào gầm máy cày, bị các lưỡi phay chém vỡ nát xương ức, đứt động mạch ngực, dập thủy phổi và màng tim...

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Cấp cứu bệnh nhân thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Liên tiếp 3 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm trùng ổ bụng, thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vỉ.

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Bố mẹ tự ý cho con dừng thuốc khi đang điều trị bệnh, bé 5 tuổi nguy kịch

Y tế - 5 ngày trước

Thấy tình trạng huyết khối của con được cải thiện, bố mẹ bé trai tự ý dừng thuốc khiến trẻ biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Bị chó nhà hàng xóm tấn công lúc đang quét ngõ, cụ bà phải khâu gần 70 mũi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, tất cả các vết thương đều hở, chảy nhiều máu nên phải khâu gần 70 mũi.

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Cô gái 26 tuổi tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân mua trên mạng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 26 tuổi đột ngột mất thị lực, tổn thương não sau 10 ngày uống thuốc giảm cân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc chất cấm Sibutramine có trong sản phẩm chị mua trên mạng.

Top