Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 2 tuổi suýt mất mạng vì nghịch đũa khi đang ăn cơm

Thứ năm, 18:10 29/12/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Một bé gái 2 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc không may bị đũa chọc vào mắt khi đang ăn cơm. Chiếc đũa cắm sâu khoảng 5cm, vào tận sọ khiến cô bé nguy hiểm tính mạng phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Theo lời mẹ bé gái chia sẻ, ở nhà khi ăn cơm, bé Xuyến Xuyến thường hay đòi tự cầm đũa ăn, mẹ bé cũng đồng ý để con tự do vừa ăn vừa chơi rồi vào bếp làm việc của mình. Tuy nhiên, vào ngày 23/11 vừa qua, như thường lệ mẹ bé Xuyến Xuyến vẫn để cho con tự cầm đũa ăn cơm và đi làm việc của mình thì nghe thấy tiếng con khóc thét lên. Chị vội vàng chạy lên nhà để xem có chuyện gì xảy ra với bé thì thấy bé Xuyến bị một chiếc đũa cắm thẳng vào mắt trái. Ngay lập tức chị cùng gia đình đưa bé Xuyến Xuyến vào bệnh viện.

Lúc này, vùng mắt trái của bé đã sưng to. Kết quả chụp CT cho thấy phần vành mắt trái và xương sọ của bé bị rạn nứt, chiếc đũa đã đi qua vành mắt và cắm vào sọ của bé, sâu khoảng 5cm.

Bác sĩ Viên - trưởng khoa thần kinh bệnh viện thành phố gấp gáp nói: "Phải phẫu thuật ngay!"

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội ý cùng nhau để tìm ra phương án nào rút chiếc đũa ra mà ít gây tổn thương nhất cho bé.

Hình ảnh bé Xuyến Xuyến
Hình ảnh bé Xuyến Xuyến

Tuy nhiên, dù có dùng phương án nào thì vẫn có khả năng rủi ro, bác sĩ Viên nói: "Trong quá trình rút đũa ra, rất dễ xảy ra hiện tượng nội sọ xuất huyết cấp tính và khoang mũi xuất huyết, gây nguy hiểm đến tính mạng".

Sau những giây phút thảo luận gay gắt, cuối cùng ca phẫu thuật cũng được tiến hành. Bác sĩ Viên cho biết thêm: "Nhìn chiếc đũa từ từ được đưa ra khỏi mắt bệnh nhân, trái tim tôi cũng như muốn nhảy ra ngoài".

Cuộc phẫu thuật kéo dài 40 phút cuối cùng cũng thành công, chiếc đũa được đưa ra ngoài thuận lợi. Tình hình sức khỏe của bé Xuyến Xuyến rất khả quan, ổn định. Ngày 20/12, bé đã khỏe mạnh xuất viện.

Sau sự việc này, bác sĩ Viên cũng lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh: Trẻ con rất hiếu động, khi con vừa ngậm đũa, thìa… vừa chạy nhảy, đùa nghịch, người lớn phải nhắc nhở ngay.

Hơn nữa, khi trẻ gặp phải tai nạn tương tự, phụ huynh không nên tự ý tiến hành sơ cứu mà phải lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc có trẻ bị tai nạn vì đùa nghịch với đũa. Trước đó đã từng xảy ra trường hợp bé 1 tuổi bị đũa đâm xuyên miệng vì sự bất cẩn của người lớn.

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào tối ngày 10/2/2016. Theo lời người cha của bé gái kể lại: "Lúc đó, con bé đang cầm trên tay chiếc đũa để chơi. Bất ngờ con bé bị ngã và khi đứng lên chiếc đũa đã chèn vào má khiến cho mọi người sợ hãi. Con bé chảy máu rất nhiều và khóc thét trong đau đớn".

Gia đình nhanh chóng đưa em đến bệnh viện thành phố Hán Trung nhưng các bác sĩ khuyên gia đình nên đến bệnh viện lớn tốt hơn. Ngay đêm hôm đó, bé gái 3 tuổi được đưa đến bệnh viện Nhi Tây An. Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - ông Shihang Yu cho biết: "Cô bé phải đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm và đầy đau đớn. Chiếc đũa dài khoảng 25cm, trong đó đoạn đũa dài 6cm đã đâm xuyên miệng vào mặt và đầu của cô bé".


Bé gái được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bé gái được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi thực hiện một loạt các kiểm tra cần thiết, các bác sĩ cho biết, chiếc đũa đâm xuyên má phải, chèn lên não, gây ra một vết nứt hộp sọ và chảy máu não nguy hiểm.

Bác sĩ Shihang Yu nói: "Chiếc đũa chèn vào vị trí nguy hiểm nhưng rất may không gây thương tổn đến các dây thần kinh quan trọng cũa não và mạch máu. Nếu chiếc đũa đâm sâu một chút nữa hoặc gây tổn thương động mạch não, có thể gây tử vong đột ngột". Bé gái 3 tuổi được tiến hành phẫu thuật, loại bỏ chiến đũa và được chăm sóc đặc biệt.

Dừng ngay việc cho trẻ nhỏ chơi đũa vì quá nguy hiểm

Cha mẹ tuyệt đối không nên để con đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa hoặc vật nhọn trên tay vì rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm cho tính mạng của trẻ. Theo các bác sĩ, trẻ con thường rất thích chơi với những đồ vật nhỏ, dài như thìa, đũa vì chúng có thể cầm nắm được dễ dàng. Bởi vậy, rất nhiều trẻ đã đòi cha mẹ phải đưa cho chúng những vật dụng tương tự để làm đồ chơi. Tuy nhiên, trẻ em cũng rất hiếu động và không bao giờ chịu ngồi 1 chỗ. Việc chạy nhảy có kèm theo một vật dài và sắc nhọn là rất nguy hiểm cho trẻ bởi chúng có thể chọc vào mắt, miệng trẻ gây ra những hậu quả vô cùng thương tâm.

Để không xảy ra những điều đáng tiếc cho con trẻ, cha mẹ cần giữ trẻ tránh xa những vật dụng có thể gây nguy hiểm như thìa, đũa, đĩa, bút, thước, đinh, kéo, dao... Khi trẻ bắt đầu nghe và hiểu, cha mẹ cần giải thích cách dùng và những nguy hiểm nếu có của đồ vật cho trẻ hiểu. Cần dạy trẻ cách sử dụng an toàn và cách phòng tránh tai nạn đối với các vật dụng trong nhà để tạo ra những kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ.

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top