Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Diệu Nhi nhoẻn cười khi Phó Chủ tịch nước lắc đồ chơi động viên "Cố lên nha con!"

Thứ hai, 13:24 20/07/2020 | Y tế

GiadinhNet- "Hôm nay, nhìn hai bé với hình ảnh hoàn toàn khác, tôi cũng cùng có chung cảm xúc hạnh phúc như ba mẹ hai bé", Phó Chủ tịch nước xúc động nói.

Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng một số lãnh đạo Cục, Vụ đơn vị của Bộ Y tế đã đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thăm hỏi sức khỏe của hai bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi và động viên tập thể kíp phẫu thuật tách rời.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM - cho biết đã chuẩn bị các bước kỹ càng từ ngày 7/6/2019, từ lúc 2 bé chào đời cho đến hôm nay.Điều vui mừng nhất hiện tại là sau 4 ngày được phẫu thuật tách rời, hai bé đã tỉnh, ổn định về sức khỏe. Hiện các bé còn đau, được hỗ trợ giảm đau và vẫn phải thở máy. Tuy nhiên, sáng nay bé Diệu Nhi đã mỉm cười và tươi tỉnh hơn.

Bác sĩ Định chia sẻ: "Việc tách rời hai bé là thành công bước đầu, hiện nguy cơ nhiễm trùng còn cao nên các bác sĩ phải theo dõi sát. Bởi hai bé có những dị tật về hệ tiêu hóa, về các cơ quan nội tạng. Ê kíp đã lấy 1 phần ruột của Diệu Nhi nối cho Trúc Nhi như một cuộc ghép tạng, việc ghép tạng đồng hợp tử ruột có thể sẽ có phản ứng về sau, vì vậy phải theo dõi chống nhiễm khuẩn."

Giai đoạn hậu phẫu cho hai bé còn rất nhiều khó khăn do mỗi bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu: tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn, TS Định thông tin thêm, bé Diệu Nhi do bị hẹp khí quản bên trái nên gặp khó khăn về hô hấp hơn Trúc Nhi, đang được theo dõi chặt chẽ.


Bé Diệu Nhi nhoẻn cười khi Phó Chủ tịch nước lắc đồ chơi động viên Cố lên nha con! - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế trực tiếp thăm hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trong phòng Hồi sức. Ảnh: BVCC

TS Định cho biết thêm, hai bé có sự thông nối mạch máu, hỗ trợ tương quan, điển hình khi tiêm thuốc ngủ cho Trúc Nhi thì Diệu Nhi ngủ trước. Do đó, khi tách rời nhau, hai bé sẽ có sự thay đổi sinh lý rất lớn.

"Có thể nói đây như là một cuộc ghép tạng đồng hợp tử, ít nhiều cũng gây phản ứng viêm", BS Định lý giải về việc phải theo dõi sát sao.

Trưởng kíp mổ cuộc đại phẫu "song Nhi" cho biết, đây là cuộc mổ phức tạp, ở trong Y văn thế giới chỉ có 10 trường hợp được phẫu thuật thành công. Đây không chỉ thành công của riêng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mà là sự kết quả nỗ lực chung của toàn ngành y tế, của các bệnh viện: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Rẫy... và đóng góp lặng thầm của nhiều nhân viên y tế.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã hỗ trợ chi phí điều trị cho các bé từ khi ra đời cho đến nay. Sau ca mổ, các mạnh thường quân trên cả nước đã ủng hộ hơn 2 tỷ. Số tiền này sẽ được bệnh viện sử dụng để chăm sóc hai bé, gửi lại một phần cho gia đình để cha mẹ bé có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.

Bé Diệu Nhi nhoẻn cười khi Phó Chủ tịch nước lắc đồ chơi động viên Cố lên nha con! - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng kip mổ tách dính song sinh phức tạp. GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho kíp mổ. Ảnh: BVCC

Lắng nghe thông tin chia sẻ và trực tiếp thăm hai bé ở phòng Hồi sức, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh rất xúc động. Đây là ca phẫu thuật tách dính phức tạp, nên bà cũng hồi hộp theo dõi và vỡ òa niềm hạnh phúc biết thông tin hai bé được tách rời hoàn toàn.

Đặc biệt, khi trực tiếp vào thăm Song Nhi, biết tình trạng của hai bé, tận mắt nhìn thấy các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhi, Phó Chủ tịch nước chúc mừng bố mẹ hai bé, biểu dương trưởng ê kip ca phẫu thuật và gần 100 y bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tham gia ca phẫu thuật lịch sử đầy khó khăn để mang lại cuộc sống mới cho hai bé.

Tại đây, bé Diệu Nhi nhoẻn miệng cười, mở mắt khi Phó Chủ tịch nước lắc đồ chơi, ân cần hỏi chuyện động viên các con cố lên...

"Hôm nay, nhìn hai bé với hình ảnh hoàn toàn khác, tôi cũng cùng có chung cảm xúc hạnh phúc như ba mẹ hai bé", Phó Chủ tịch nước xúc động nói và đề nghị Bệnh viện quan tâm, tiếp tục điều trị, tập vật lý trị liệu để giúp hai bé nhanh chóng hòa nhập cuộc sống, trở thành những công dân bình thường đóng góp cho xã hội, đất nước.

Bé Diệu Nhi nhoẻn cười khi Phó Chủ tịch nước lắc đồ chơi động viên Cố lên nha con! - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước tặng ê-kíp phẫu thuật 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng sự thành công của ca phẫu thuật này là bước tiến mới không chỉ riêng của ngành y tế TP.HCM mà còn của ngành y cả nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm từ đá quý cho Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và 50 triệu đồng cho ê kíp phẫu thuật. Thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 20 triệu đồng cho gia đình hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng với sữa và một số nhu yếu phẩm.

Kim Vân - Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 14 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top