Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19

GiadinhNet - Do không biết tay golf người Anh mình từng phục vụ tại Đà Nẵng nhiễm COVID-19, chị N. đã cùng chồng chưa cưới bắt xe về quê. Sau khi biết được thông tin, người này đã nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương để tiến hành cách ly.

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

Chị Đ.T.P.N. (SN 1989) trú thôn Xuân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) là nhân viên làm việc tại một sân golf ở Đà Nẵng. Vào ngày 4/3, chị N. đã có tiếp xúc gần với một du khách người Anh. 

Được biết, khoảng cách dưới 2m, cả hai đều không đeo khẩu trang. Du khách này sau đó được xác định đã dương tính với COVID-19.

Đến ngày 5/3, do không biết thông tin nói trên, chị N. cùng anh N.X.T (SN 1982 là chồng chưa cưới) đã bắt xe khách từ Đà Nẵng về quê ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đến chiều 8/3, chị N. mới nhận được tin du khách người Anh mà chị từng phục vụ tại sân golf đã dương tính với COVID - 19. Người này nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương.

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19 - Ảnh 3.

Xe khách chị N. đã đi được cơ quan chức năng phun khử trùng

Sau khi nhận được tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo cơ quan chức năng lấy thông tin, kiểm tra thân nhiệt của chị N., đồng thời có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh Quảng Bình, Sở Y tế đề xuất cho cách ly tập trung đối với chị Đ.T.P.N., anh N.X.T và bà N.T.L (mẹ đẻ chị N).

Đối với những người có tiếp xúc gần với chị N. trong thời gian người này ở tại địa phương, cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa cũng đã lập danh sách theo dõi, hướng dẫn tự cách ly ở nhà. Hiện tại, sức khỏe của chị N. và những người tiếp xúc gần đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tính đến ngày 9/3, trên địa bàn tỉnh này có 1.386 người trong diện theo dõi, cách ly, trong đó 1.136 người đã qua 14 ngày, còn 250 người hiện đang theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà/ nơi cư trú.

Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào của địa phương nhiễm COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực thực hiện, chặt chẽ và nghiêm túc.

Hùng Trần

Bắt xe về đến quê, người phụ nữ Quảng Bình mới biết đã tiếp xúc với tay golf dương tính COVID-19 - Ảnh 6.

Đồ họa: Hoàng Việt

Chuyên gia khuyên cách phòng chống nCoV.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top