Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt xe lên huyện miền núi biên giới để điều hành đường dây cá độ bóng đá gần 150 tỉ đồng

Thứ năm, 12:34 15/07/2021 | Pháp luật

Nhằm qua mắt công an, nam thanh niên 9X cầm đầu đường dây cá độ bóng đá giao dịch tới 150 tỉ đồng ở Thanh Hóa thường bắt xe lên tận các xã giáp biên giới để trú ngụ rồi dùng Zalo, Facebook…để tổ chức đánh bạc.

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa triệt phá 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá "khủng" với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát phá Chuyên án 712B, bắt giữ 6 người trong đường dây cá độ bóng đá với giao dịch lên tới 150 tỉ đồng.

 Bắt xe lên huyện miền núi biên giới để điều hành đường dây cá độ bóng đá gần 150 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Ổ nhóm cá độ bóng đá giao dịch 150 tỉ đồng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an xác định kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá là Nguyễn Hoàng Hải (SN 1991; ngụ đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).

Theo tài liệu, ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 khởi tranh (từ 12-6 đến 12-7-2021), Nguyễn Hoàng Hải đã mua tài khoản đăng nhập trên trang Web www.3in1bet.com và chia nhỏ tài khoản này bán lại cho nhiều người khác để hưởng chênh lệch hoặc trực tiếp điều hành các "con bạc" đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Hải.

Nhằm qua mắt công an, mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch để đánh bạc, thanh niên 9X này đã bắt xe khách đi đến huyện miền núi Mường Lát, Quan Sơn và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ, sau đó sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… để tổ chức đánh bạc trên máy điện thoại di động và thanh toán tiền thắng - thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ Internet banking.

Từ đầu mùa giải Euro 2020 đến khi bị bắt, Nguyễn Hoàng Hải đã tổ chức cho hàng chục "con bạc" khác trên địa bàn TP Thanh Hóa để thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và thu lời bất chính.

Theo tài liệu ban đầu, các "con bạc" đã tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là gần 150 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu đã tạm giữ hình sự 6 người trong đường dây, thu 8 điện thoại di động, 1 xe ôtô và đang mở rộng điều tra nhiều trường hợp khác để xử lý theo quy định.

Theo Tuấn Minh

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top