Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất thường quyết định đình chỉ bị can một chủ tịch xã

Thứ tư, 11:41 02/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Xuân Phú là một xã nghèo của huyện Phúc Thọ (Hà Nội), mỗi năm ngân sách chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng.

Bất thường quyết định đình chỉ bị can một chủ tịch xã 1

Ông Nguyễn Văn Mạnh trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: T.G

Chính vì vậy, việc ông Dương Hồng Tuyển - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống nhằm rút 1/5 ngân sách xã thu trong một năm để chi tiêu trái nguyên tắc khiến dư luận địa phương bức xúc.

Tham nhũng 1/5 ngân sách xã

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, lợi dụng cương vị, nhiệm vụ được giao ông Dương Hồng Tuyển đã tự chi sai nguyên tắc số tiền 21,6 triệu đồng. Để bù vào số tiền tự ứng và chi trái phép trên, ông Tuyển đã chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Giản - cán bộ văn hóa xã tìm cơ sở in, lập hồ sơ khống về việc mua vật tư nhằm rút tiền ngân sách xã.

Nhận được chỉ đạo của ông Tuyển, ông Giản đã đến cơ sở in Quang Thắng (số 129, phố Thanh Vị, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), gặp anh Đoàn Hồng Thắng (chủ cơ sở) lập 2 chứng từ khống trị giá trên 24 triệu đồng. Nội dung chứng từ của hai hợp đồng này là mua vật tư về văn phòng như băng rôn, khẩu hiệu… Theo đó, Hợp đồng thứ nhất có số 38/HĐKT được lập vào ngày 15/9/2011, mua sắm vật tư trị giá 4,4 triệu đồng; Hợp đồng thứ hai không có số, ngày 10/1/2012 có trị giá 19,6 triệu đồng. Sau khi làm xong các chứng từ, ông Giản đã chuyển cho Hoàng Thị Phượng (kế toán xã) để làm thủ tục chuyển số tiền trên 24 triệu đồng từ ngân sách xã Xuân Phú vào tài khoản của ông Đoàn Hồng Thắng. Sau đó, ông Tuyển đến rút lại số tiền đã chuyển, ông Đoàn Hồng Thắng giữ lại 10% tiền hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Ông Tuyển mang 21,6 triệu đồng về.

Ngày 13/12/2012, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Hồng Tuyển về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án này sau đó được chuyển về Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để điều tra theo thẩm quyền. Theo kết luận của CQĐT, ông Tuyển và đồng phạm có hành vi làm giả các giấy tờ nhằm hợp thức số tiền ngân sách đã chi tiêu trái phép trên.

“VKSND huyện Phúc Thọ áp dụng Khoản 1, Điều 25 (BLHS) để miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Tuyển và đồng bọn là không chính xác. Theo quy định của điều luật này, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nếu khi điều tra, truy tố, xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Trên thực tế, tội phạm tham nhũng hiện nay đang trở thành một vấn đề nhức nhối, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm giải quyết tận gốc vấn đề này nhưng VKSND huyện Phúc Thọ lại cho rằng hành vi này không còn nguy hiểm cho xã hội nữa là thiếu thuyết phục, có biểu hiện bao che cho tội phạm”.

Luật sư Dương Kim Sơn(Đoàn luật sư Hà Nội)

Làm việc với PV Báo GĐ&XH  ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú cho hay, hành vi của ông Tuyển là sai và bị khởi tố. Hiện tại, những cá nhân nhận tiền chi sai nguyên tắc đã trả lại cho ông Tuyển khắc phục hậu quả. “Sau khi VKSND huyện Phúc Thọ đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ xử lý hành chính, Đảng ủy xã Xuân Phú đã yêu cầu ông Tuyển nghiêm túc kiểm điểm. Hiện ôngTuyển đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng”, ông Mạnh cho biết.

Không phải vi phạm lần đầu

Cũng theo ông Mạnh, đây không phải là lần đầu tiên ông Tuyển mắc khuyết điểm và bị kỷ luật về Đảng. Theo đó, trong giai đoạn 2004-2006, ông Tuyển với cương vị là Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cũng đã bị Huyện ủy Phúc Thọ xử lý cảnh cáo về Đảng do để xảy ra một số sai phạm. Sau đó, ông Tuyển xin nghỉ chức vụ  Chủ tịch UBND xã Xuân Phú.

Mặc dù khẳng định hành vi của các bị can là nghiêm trọng, nhưng thật bất ngờ VKSND huyện Phúc Thọ lại ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuyển và đồng phạm. Theo lập luận của các cơ quan tố tụng huyện Phúc Thọ, sau khi phạm tội, bị can Tuyển khai báo thành khẩn, đã tự nguyện khắc phục hậu quả, chính quyền địa phương có công văn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can Tuyển. Căn cứ Khoản 1, Điều 25 Bộ luật hình sự (BLHS), xét thấy người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Tuyển.

Việc đình chỉ điều tra đối với bị can Tuyển và đồng phạm đã vấp phải sự phản ứng của dư luận địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng đã có sự “bao che” của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Phúc Thọ. Để làm rõ những dấu hiệu này, chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Thành Trung - Phó Viện trưởng VKSND huyện Phúc Thọ. Mặc dù được Viện trưởng ủy quyền, nhưng khi làm việc ông Trung cho rằng mình không quản lý trực tiếp mảng này nên… nắm không rõ.

Trước những phản ứng trái chiều của dư luận địa phương, ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khẳng định: Huyện ủy không bao che sai phạm cho cán bộ cấp dưới. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, tài liệu liên quan Huyện ủy Phúc Thọ đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Tuyển bằng hình thức cảnh cáo. “Hiện chúng tôi đang tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý về mặt chính quyền, cá nhân ông Tuyển không phải là mắc khuyết điểm lần đầu nên chắc chắn Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, không bao che cho sai phạm”, ông Hiểu khẳng định.
 
Bình Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 23 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Top