Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt người phụ nữ 50 tuổi vận chuyển 20 bánh ma tuý

Thứ tư, 11:03 09/12/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Từng có tiền án về tội danh ma tuý, người phụ nữ ở tuổi 50 không chịu "quay đầu" mà vẫn tiếp tục nhận vận chuyển ma tuý với số lượng lớn.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Hà Thị Phượng (SN 1971, trú tại Mai Châu, Hòa Bình) và Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú tại Yên Dũng,  Bắc Giang) để điều tra về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Hà Thị Phượng là đối tượng từng có tiền án về tội danh ma tuý đang vận chuyển lượng lớn ma tuý về Hà Nội.  Quá trình theo dõi, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, chiều 18/9, Phượng đón xe buýt từ xã Bao La (Mai Châu, Hoà Bình) về bến xe TP Hoà Bình.

Lúc này, một tổ công tác đã bí mật bám theo, lên xe khách đi cùng để giám sát Phượng trong quá trình đối tượng di chuyển về Hà Nội.

Khi đến khu vực ngã ba đường Quang Trung- Trần Lãm (Hà Đông, Hà Nội), Phượng xuống xe và xách theo túi xách bằng da, màu đen. Ngay lập các tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm áp sát, bắt giữ Phượng. Khám xét tại chỗ, cơ quan công an phát hiện bên trong túi xách của đối tượng này có 20 bánh heroin.

Bắt người phụ nữ 50 tuổi vận chuyển 20 bánh ma tuý - Ảnh 1.

Đối tượng Phượng (ảnh tư liệu)

Tại trụ sở công an, Phượng khai nhận vận chuyển 20 bánh heroin đến phố Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) để giao cho một nam thanh niên. 

Từ lời khai của Phượng, công an xác định đối tượng đến "nhận hàng" là Nguyễn Văn Huy nên tiến hành triệu tập làm việc.

Các đối tượng khai, sáng 16/9 Phượng được cháu ruột là Hà Công Lợi (SN 1990, trú tại xã Bao La) gọi điện bảo liên hệ với đối tượng mua ma túy mà Phượng đã từng "giao dịch" để nhận 1 tỷ đồng tiền cọc mua ma túy. 

Phượng đã liên hệ, gặp và nhận 1 tỷ đồng của một đối tượng nam thanh niên tại khu vực dốc Cun, TP Hòa Bình. Sau khi nhận tiền, Phượng mang về giao lại cho Lợi. Chiều 17/9, Lợi hẹn Phượng sáng 18/9 mang ma túy đi giao cho khách. Phượng nhận lời và đã sang nhà Lợi nhận túi xách chứa 20 bánh heroin mang đi.

Huy khai chiều 17/9 đối tượng đang ở Bắc Giang thì nhận được điện thoại của người quen là Đinh Văn Sơn (SN 1991,trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bảo Huy lên Lĩnh Nam (Hà Nội) nhận ma túy cho Sơn.

Huy đồng ý và đón xe khách lên thuê nhà nghỉ ở đường Lĩnh Nam. Trưa 18/9, Huy liên lạc và hẹn Phượng mang ma túy đến Lĩnh Nam. Khi đang chờ để nhận ma túy thì Huy bị cơ quan điều tra triệu tập về làm việc. Các đối tượng cũng nhận trước đó đã 2 lần giao dịch ma tuý với nhau.

Tiến hành truy xét Lợi và Sơn đã xác định hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên sẽ tiếp tục truy bắt để xử lý theo pháp luật.

T.Sơn
Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top