Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với con số công chức, viên chức “không hoàn thành nhiệm vụ”

Thứ tư, 09:43 19/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi đại biểu Quốc hội bày tỏ nhiều trăn trở về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, sự phình to của bộ máy hành chính thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đưa ra các số liệu báo cáo khá lạc quan. Đó là chỉ chưa đầy 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, có tỉnh, thành không tìm ra người nào không hoàn thành nhiệm vụ!

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình. 	Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình. Ảnh: TTXVN

 

Người tài ra đi, người lười muốn làm sếp

Hôm 18/11, có thêm 2 tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Vấn đề chất lượng cán bộ công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính, “...được các đại biểu “truy” ông Nguyễn Thái Bình với nhiều câu hỏi rất thẳng thắn.

Nói lại chuyện cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP HCM) chất vấn: “Theo dư luận phản ánh, hiện nay có tình trạng người có năng lực không vào khu vực nhà nước, mà có vào rồi thì tỷ lệ “ra đi” ngày càng nhiều. Ngược lại, người kém năng lực lại gia tăng trong khu vực nhà nước. Điều này làm gia tăng “con người hành chính sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Tại sao số công chức tận tâm với công việc, sáng tạo trong công tác thì ngày càng ít, nhưng số công chức lười nhác, chỉ một dạ hai vâng nhưng ham muốn trở thành lãnh đạo ngày càng nhiều?”. Ông Đương đặt vấn đề đây có phải là nguyên nhân chính làm gia tăng bộ máy hành chính, tội phạm tham nhũng?

Lãnh đạo Bộ Nội vụ thừa nhận, trong khối cơ quan nhà nước có thực trạng sử dụng cán bộ công chức, viên chức hiện chưa đúng với năng lực của từng người, cơ chế thưởng phạt chưa nghiêm, chế độ đánh giá chưa đổi mới gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chế độ tiền lương chậm được cải thiện, đầu vào chưa thực sự tuyển được người có năng lực, tâm huyết. “Giải pháp là phải đổi mới cách thức đánh giá cán bộ theo hướng cấp trên đánh giá cấp dưới, sử dụng người có năng lực vào làm nhiệm vụ”, ông Nguyễn Thái Bình nói, đồng thời cho biết Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề án về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo tuyển được 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào cơ quan của Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang. Theo ông Bình, nghị định về tinh giản biên chế có thể triển khai ngay đầu năm 2015.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn: “Cử tri có phàn nàn với tôi về sự xuống cấp đạo đức, sự nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, bây giờ lại thêm cái bệnh mà nhiều người gọi là vô cảm. Bộ trưởng có cho rằng căn bệnh này khá phổ biến hiện nay và ngày càng tăng hay không?”.

Ông Nguyễn Thái Bình một lần nữa thừa nhận phản ánh của đại biểu nhưng cho rằng “tình hình thực tế rất khó, bởi vô cảm thuộc phạm trù đạo đức, mà trong luật chỉ điều chỉnh ở mức độ các hành vi bị cấm. “Pháp luật cũng có quy định cấm công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu, hách dịch với nhân dân. Thực hiện nghiêm quy định đó của pháp luật là chống lại bệnh vô cảm”, ông Bình nói. Lãnh đạo ngành Nội vụ tin rằng cần tăng cường giáo dục, chính trị tư tưởng, đặc biệt là học tập tấm gương đạo đức của Bác, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ năng lực thì sẽ chống được bệnh vô cảm của một số cán bộ công chức viên chức.

Bất ngờ với những con số

Trong phần trả lời chất vấn, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, năm 2014 chưa có tổng kết số liệu đánh giá cán bộ nhưng số liệu năm 2013 đã đầy đủ. Theo đó, tỷ lệ cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là hơn 34,3%, hoàn thành tốt là 58,08%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực là 4,94%, và chỉ 0,46% không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng đó, tỷ lệ viên chức hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc là 34,49%, hoàn thành tốt 50,14% và hoàn thành nhiệm vụ là 8,06%. Cũng chỉ có 0,24% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, theo các số liệu báo cáo, có tới 23 bộ ngành địa phương không có công chức nào không hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi cũng nhận thấy chất lượng cán bộ trong từng cơ quan chưa đồng đều, bố trí phân công công tác chưa cụ thể, rõ ràng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa sử dụng thường xuyên cơ chế theo dõi, giám sát để đánh giá”, ông Nguyễn Thái Bình nói. Ông đánh giá, còn tồn tại tình trạng dĩ hòa vi quý, nể nang, sợ động chạm. “Tự nhận xét thì không trung thực, không dám tự nhận mình yếu kém, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có những nơi phải làm lại 5 lần đánh giá mới chỉ ra được người chưa hoàn thành nhiệm vụ", ông Bình đánh giá.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 11 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 53 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top