Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này

Thứ tư, 08:17 28/10/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Theo chị Thanh Hường chia sẻ: "Các bậc phụ huynh khác cũng thử đặt bút tính chi tiết chi phí cho các con chắc chắn sẽ phát hiện nhiều bất ngờ đấy".

Hai vợ chồng bất ngờ vì chi phí nuôi 2 con tới 32 triệu/tháng

Việc nuôi con, đặc biệt là với các gia đình đang sống tại thủ đô chưa bao giờ là đơn giản. Chi phí đắt đỏ, sinh hoạt phí cao, cộng thêm tiền học phí, học thêm luôn khiến các gia đình phải đau đầu để cân đối chi tiêu, làm sao cho con có môi trường phát triển tốt nhất nhưng vẫn nằm trong khoản tài chính mà bố mẹ có thể chu cấp được.

Mới đây, chị Thanh Hường (hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội) cũng đã chia sẻ bảng thống kê chi tiêu cho 2 bé trong vòng 1 tháng được chị ghi chép lại. Bất ngờ thay, chi phí cho hai bé tất tần tật lên tới 32 triệu. Trong đó một bé đang học Tiểu học và một bé đang học mẫu giáo lớn. Một con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này - Ảnh 1.

Bảng chi tiêu 1 tháng cho 2 con (1 con đang học Tiểu học và 1 con đang học mẫu giáo lớn) của chị Thanh Hường.

Liên hệ với chị Thanh Hường, chị cho biết: "Số tiền nuôi 2 bé được mình phân bổ đều hàng tháng, có tháng ít, có tháng nhiều, nên tính chính xác của con số chỉ là tương đối trong tháng đó mà thôi. 

Gia đình mình cũng là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Thu nhập của hai vợ chồng hiện giờ chủ yếu từ làm công ăn lương. Mình làm ở công ty nước ngoài, chồng là công chức nhà nước, tiền lương vừa đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. 

Con số trung bình 32 triệu/tháng nuôi hai con, nhìn qua nhiều người thấy giật mình, nhưng mình tin là nếu các bố mẹ sinh sống và nuôi con ở những thành phố đắt đỏ như ở Hà Nội, đa số sẽ hiểu và đồng cảm với con số đấy".

Ưu tiên lựa chọn tốt nhất cho con nhưng trong tầm kiểm soát

Vợ chồng chị Thanh Hường đều thống nhất từ khi có bé đầu tiên là cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất trong khả năng để nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Cố gắng đảm bảo con được học ở môi trường giáo dục tốt, con được rèn luyện thể chất và các kỹ năng mềm phù hợp.

Cả hai vợ chồng chị luôn tôn trọng sở thích và nhu cầu của con, định hướng nhưng không bắt ép, nên khi con không thích học môn năng khiếu gì, bố mẹ sẽ cho con nghỉ. Nếu môn năng khiếu theo đề xuất của con phù hợp với tính cách và túi tiền của bố mẹ, bố mẹ cũng ủng hộ.

Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này - Ảnh 2.

Gia đình chị Thanh Hường.

Các cụ có câu “Đói cũng phải cho con đi học”. Theo chị Thanh Hường: "Bố mẹ có thể ăn ít đi một chút, mặc bình dân một chút, nhưng việc học và ăn của con thì không xuề xòa được". Bởi lẽ, mỗi gia đình sẽ có một quan điểm chi tiêu khác nhau. Nhưng chị Hường cũng tin rằng các phụ huynh khác trong lớp của con chị nói riêng và các phụ huynh ở Việt Nam nói chung sẽ dành rất nhiều tâm huyết cho việc nuôi dưỡng giáo dục con.

Chị Hường cho biết, mình rất ít đắn đo trong việc quyết định cho con học thêm một kỹ năng gì, nhưng khá chặt chẽ trong việc mua sắm đồ đạc cho con. "Hai bạn nhà mình quần áo chỉ mặc đồ giảm giá sản xuất của Việt Nam, ba lô đi học quy định 2 năm mua một lần, hỏng một chút cũng phải cố dùng. Điều này vừa là giảm chi phí, vừa để mình dạy con tính tiết kiệm và yêu quý đồ dụng học tập. 

Con mình thỉnh thoảng cũng khó chịu và so sánh, vì các bạn ở lớp thay cặp sách ít nhất 1 năm 1 lần, quần áo toàn được mẹ order từ nước ngoài về. Những lần con thắc mắc mình đều cố gắng giải thích để con hiểu và trân trọng đồ dùng của mình, và quý giá trị đồng tiền".

Với chị Hường, chị sẽ không quá áp lực trong việc nuôi dạy con vì chị tự thấy bản thân không quá cầu toàn, không đặt nặng quá nhiều tham vọng vào con, không cho con đi học vì sự hơn thua, mà vì để con vui, được sống và học tập theo đúng sở thích và sở trường của con.

Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này - Ảnh 3.
Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này - Ảnh 4.

Cả hai vợ chồng chị Thanh Hường đều thống nhất quan điểm muốn để con vui, được sống và học tập theo đúng sở thích và sở trường của con.

Với chị: "Đứa trẻ ở nông thôn nếu có ý chí, sau này vẫn có thể thành công hơn những đứa trẻ thành thị. Đứa trẻ học trường tư chắc gì đã giỏi giang hơn đứa trẻ trường công. Nhưng điều đó không có nghĩa là để tiết kiệm chi phí mình sẽ giảm phần đầu tư học hành cho con, có khi còn phải đầu tư thêm nữa nếu thực sự cần thiết. 

Cách duy nhất là bố mẹ kiềm chế chi phí cá nhân của mình và cố gắng tăng thu nhập, làm việc chăm chỉ hiệu quả hơn. Bố mẹ chăm chỉ làm ăn không chỉ để nuôi dạy con tốt hơn mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội".

Thừa nhận bảng chi vượt kiểm soát 25% so với dự tính và phương án giải quyết đề ra

Kế hoạch chi tiêu cho con đầu năm nay của chị Thanh Hường chỉ tầm 25 triệu/tháng cho 2 bé đổ xuống, nhưng thực tế tính ra vượt 25% làm chị cũng phải suy nghĩ. Và đúng là cũng có một số khoản hơi thừa thãi, có thể giảm xuống như việc mua đồ dùng sách vở.

Trung bình hai tháng chị Hường cho con ra nhà sách mua truyện và sách tham khảo một lần. Mỗi lần cả mẹ và con mua cũng khá tốn kém, vì sách nào cũng hay cũng thấy hữu ích, không muốn bỏ quyển nào cả. Nhưng nhiều quyển về con đọc vài trang đầu là chán, có quyển còn mới nguyên chưa đọc lần nào.

"Đầu năm mình thường dự trù kế hoạch chi tiêu cho gia đình trong một năm đó. Bản thân mình cũng phải tự chỉnh đốn lại chi tiêu cá nhân. Từ ngày bạn thứ hai học mẫu giáo lớn, mình cắt giảm tiền shopping quần áo mỹ phẩm, hai năm nay rồi gần như mình không đi spa, giảm bớt chi phí tập gym,… 

Tính ra số tiền tiết kiệm đó cũng có thể đóng học phí một học kỳ cho con. Chi phí cho con luôn là ưu tiên số một và chiếm phần lớn trong ngân sách này. MÌnh dành khoảng 60% chi phí nuôi con cho việc học chính khóa, ngoại khóa, sách truyện và các hoạt động trải nghiệm; 25% cho việc ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; còn lại cho du lịch, quần áo, thuốc men,…".

Ngoài ra, chị Hường cũng đang nghĩ tới việc cắt giảm phần du lịch theo hướng hạn chế du lịch dài ngày sang chảnh ở các resort vì cả hai bạn nhà chị đều rất thích đi resort mà hướng đến du lịch trải nghiệm ngắn ngày.

Bất ngờ khi thống kê chi tiêu 32 triệu/tháng cho 2 con, đôi vợ chồng ở Hà Nội nhanh chóng rà soát lại từng khoản để phát hiện giải quyết ngay những điều này - Ảnh 5.

Hạn chế du lịch dài ngày sang chảnh ở các resort mà hướng đến du lịch trải nghiệm ngắn ngày để tiết kiệm chi phí và giúp con có thể tiếp thu nhiều điều bổ ích hơn.

Phần học của con cả hai vợ chồng đang cố gắng ổn định ở mức chi phí hiện tại vì với điều kiện thu nhập bây giờ, gia đình chị Hường rất khó để nuôi con cao hơn 32 triệu/tháng.

Cũng theo chị Thanh Hường, nhiều người sau khi đọc bảng chi phí của chị chia sẻ cũng có sự “sốc nhẹ ban đầu”. Nhưng sau khi tính thử, một số bà mẹ còn kêu trời vì chi phí nuôi hai con của họ còn cao hơn kha khá với con số của chị đã chia sẻ (ít nhất từ 5 triệu/ bé).

Con số này cao hơn như thế nào do điều kiện kinh tế mỗi gia đình, rất khó so sánh. Tuy nhiên, theo chị Hường: "Các bố mẹ khác cũng thử đặt bút tính chi tiết chi phí cho các con cả năm và phân bổ đều, chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đấy".

Ảnh: NVCC

Nhung Hồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 49 phút trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Nệm Thuần Việt, môi trường làm việc đáng trải nghiệm cho các bạn trẻ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Phát triển văn hóa làm việc 5 không, Nệm Thuần Việt trở thành môi trường lý tưởng cho các bạn trẻ rèn luyện, cả về năng lực chuyên môn, tư duy nhạy bén và giá trị con người.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 1 tỉ đồng tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 1 tỉ đồng tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đối với kỳ hạn gửi tiền 24 tháng dao động từ 4,4 - 6%/năm. Nếu có 1 tỉ gửi tiết kiệm sau 24 tháng có thể có số lãi 120 triệu đồng.

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Tăng chuyến phòng 'cháy' vé máy bay, cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách không như kỳ vọng

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều đường bay nội địa rơi trạng thái "cháy" vé và các hãng hàng không đều tăng cường ghế bay, chuyến bay nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo, lượng hành khách qua cảng dịp nghỉ lễ này thấp.

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji 'bật đà' lên giá

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đi lên đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 24K các loại.

Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đã rẻ còn kèm ưu đãi khủng, Mitsubishi Xpander Cross chỉ có 'lép vế'

Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đã rẻ còn kèm ưu đãi khủng, Mitsubishi Xpander Cross chỉ có 'lép vế'

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Suzuki XL7 mới nhất đang cực hời nhờ có chương trình ưu đãi hấp dẫn, nắm ưu thế lớn để cạnh tranh với Mitsubishi Xpander Cross.

CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Chọn thời điểm bán vàng không bao giờ lỗ: Lời khuyên của người chơi vàng lâu năm

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Với những người chơi vàng lâu năm họ có những nguyên tắc nhất định để không bao giờ phải chịu thua lỗ khi đầu tư vàng.

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Cam sành rớt giá còn 5.000 đồng/kg, ruột măng cụt gần 900 nghìn/kg vẫn đắt hàng

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

Cam sành tại Trà Vinh rớt giá còn 5.000 đồng/kg khiến nhiều nhà vườn lao đao. Trong khi đó, ruột măng cụt có giá tới 850.000 đồng/kg vẫn đắt hàng.

Top