Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ cực thú vị về nam sinh chuyên ngữ vừa giành vé vào chung kết Olympia: Hóa ra là người quen từ 6 năm trước

Thứ hai, 12:13 22/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khán giả, cậu bé Nguyễn Việt Thái ngày nào trở thành người chơi của sân chơi trí tuệ và giờ là nam sinh thứ 2 giành vé vào vòng chung kết Olympia 2021, điều bất ngờ này đã khiến không ít người thích thú.

Ngày 21/3, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa xác định được chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận thi quý 2, đồng thời tìm ra ngôi trường sẽ là nơi đặt điểm cầu tiếp theo cho chung kết năm dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021. Đó là nam sinh Nguyễn Việt Thái - học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bất ngờ cực thú vị về nam sinh chuyên ngữ vừa giành vé vào chung kết Olympia: Hóa ra là người quen từ 6 năm trước - Ảnh 2.

Việt Thái giành vòng nguyệt quế, trở thành thí sinh thứ 2 vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021


Việt Thái gây ấn tượng với khán giả bằng sự tự tin khi thi đấu qua các vòng thi. Vừa tốc độ giành quyền trả lời, vừa chắc chắn đưa ra những đáp án chính xác, Thái nhanh chóng bỏ xa đối thủ về mặt điểm số trong trận thi quyết định. 

Việt Thái không phải là cái tên quá xa lạ với những ai là fan của Olympia. Năm 2015, khi là học sinh trường THCS Ái Mộ, Long Biên (Hà Nội), Nguyễn Việt Thái xuất hiện ở trường quay, trả lời phỏng vấn của MC ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Khi ấy, cậu bé 11 tuổi gây ấn tượng với khán giả bởi cách trả lời tự tin, dõng dạc.

Bất ngờ cực thú vị về nam sinh chuyên ngữ vừa giành vé vào chung kết Olympia: Hóa ra là người quen từ 6 năm trước - Ảnh 3.

Việt Thái từng là khách mời của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.


Cách đây 6 năm, xuất hiện ở Đường lên đỉnh Olympia với vai trò khách mời đặc biệt. Thái từng sáng tạo ra trò chơi "Olympia trên giấy" dành cho học sinh tiểu học. Nhờ phát minh này, cậu nhận được sự chú ý của ban tổ chức.

Trên sóng truyền hình năm ấy, nam sinh chia sẻ khá nhiều tình yêu và khao khát được gắn bó với chương trình. Ngoài ra, thời điểm được tận mắt chứng kiến các thí sinh tranh tài, Thái rất ngưỡng mộ. Cậu luôn ao ước một ngày được bước lên sân khấu với tư cách nhà leo núi. Bởi vậy, sau 6 năm, Thái cho rằng cuộc thi lần này có ý nghĩa rất lớn.

"Với mình, con đường từ khán đài đến sân khấu chính của Olympia là hành trình rất đặc biệt. Suốt 6 năm, mình cố gắng từng ngày, nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức. Kể cả lúc lựa chọn trường cho kỳ thi chuyển cấp từ trung học cơ sở vào trung học phổ thông, mình cũng suy nghĩ rất kỹ để chọn nơi có thể gửi gắm giấc mơ Olympia", nam sinh tâm sự.

Nam sinh cũng được giao trọng trách ra câu hỏi cho các điểm cầu thi đua và được nhà báo Tùng Chi ngỏ lời mời anh chàng làm MC cho chương trình trong 10 năm nữa.

Chàng trai Hà thành chia sẻ trước khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2021, để trở thành 1 trong 4 nhà leo núi sắp tới, cậu phải trải qua nhiều vòng loại khá căng thẳng. Tuy nhiên, sau mỗi vòng thi, cậu lại có thêm những người bạn cùng đam mê. Họ động viên giúp cậu rất nhiều về kiến thức, tâm lý.

Tự nhận bản thân là người có tính cách lạc quan, vui vẻ, song trước cuộc thi quan trọng, Thái cảm thấy khá lo lắng.

"Dù kết quả có thế nào, mình cũng rất mãn nguyện với khoảng thời gian luôn cố gắng, nỗ lực theo đuổi đam mê. Trong cuộc thi, mình sẽ cống hiến hết khả năng để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè", chàng trai sinh năm 2004 từng chia sẻ.

Bất ngờ cực thú vị về nam sinh chuyên ngữ vừa giành vé vào chung kết Olympia: Hóa ra là người quen từ 6 năm trước - Ảnh 4.

Giữ lời hứa sau 6 năm, Việt Thái đã trở thành thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 2021.


Việt Thái hiện là học sinh lớp 11B1, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngoài thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, Thái đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Chiến thắng của Việt Thái ngày hôm qua đã giải tỏa cơn khát có thí sinh lọt vào chung kết năm của trường THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi. Kể từ lần đầu cử thí sinh đến Olympia cũng là lần đầu tiên có cầu truyền hình vào năm 2003, thì đến năm nay, chuyên Ngữ mới quay trở lại đấu trường trí tuệ này nhưng đã xuất sắc đi sâu vào trận thi cuối cùng.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top