Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất lực chứng kiến con trẻ bị lợi dụng, hiếp dâm

Thứ bảy, 16:26 14/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Một sự thật trái với luân thường đạo lý đó là câu chuyện về những người cha, người chú có máu mủ ruột già nhưng lại thú tính và loạn luân, lợi dụng sự ngây thơ của con trẻ để thực hiện những dục vọng đê hèn.

Một điều nhức nhối rằng, thủ đoạn để thoát tội của “yêu râu xanh” đa phần là dọa nạt những nạn nhận nhỏ tuổi như: Không được nói với ai, nếu nói sẽ bị giết; bị bắt vào tù; bị bạn bè chê cười và vừa mới đây là để... chữa bệnh. Những chiêu trò thật ngớ ngẩn, nhưng sao vẫn liên tiếp xảy ra? Phải chăng do cha mẹ quá lơ là trong cách răn dạy?
 
Lừa con gái quan hệ cùng huyết thống để... chữa bệnh hen
 
Bất lực chứng kiến con trẻ bị lợi dụng, hiếp dâm 1

Sự việc đã gần năm trời trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn khiến nhiều người căm phẫn. Đấy không ai khác chính là Đình Báo (38 tuổi) và nạn nhân là cháu G (15 tuổi), con ruột của Báo trong vụ án bố hiếp dâm con để chữa hen suyễn xảy ra ở xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Sự việc được phát hiện vào tối ngày 13/12/2010, khi chị K (vợ Báo) đang ngồi ở nhà thì thấy cháu G khóc lóc chạy về nhà kể về hành vi đồi bại của cha. Theo lời kể của cháu G, Báo chở cháu G đi mua bình phun thuốc trừ sâu, đến đoạn đường qua xã Đức Bình, Báo cho xe chạy vào nghĩa trang. Thấy sợ, cháu G đã bỏ chạy nhưng bị cha tát liền mấy cái vào mặt rồi bắt lên xe đi sang một nghĩa trang khác dở trò đồi bại.

Đau đớn hơn, cháu G kể rằng đây không phải là lần đầu tiên cha làm bậy với mình. Trước đó vào hè năm 2009, khi cháu chuẩn bị bước vào lớp 9 thì đã bị cha hãm hiếp. Kể từ đó, cháu không nhớ rõ người cha đồi bại đã làm như vậy bao nhiêu lần.

Gặp PV, cháu G vừa khóc vừa kể: “Cha cháu bảo cha bị bệnh hen suyễn mà hen suyễn chỉ chữa bằng cách quan hệ với người cùng huyết thống thôi. Nhưng dần dần cháu mới hiểu ra là bị cha cháu lừa, không phải thế. Lần đó cháu không thể chịu đựng được hơn nữa nên đã kể cho mẹ cháu”.

Sau khi bị phát hiện hành vi bẩn thỉu với con gái, Báo đã trốn khỏi địa phương, bặt vô âm tín.

"Yêu" con riêng của người tình đến mang thai
 
Bất lực chứng kiến con trẻ bị lợi dụng, hiếp dâm 2
Bị cáo Dương Văn Ba trong bài viết "Yêu" con riêng của người tình đến mang thai

Dương Văn Ba dọn về ở với chị Nguyễn Thi Thu T tại quận, phường Phú Nhuận trong hoàn cảnh “rổ rá cạp lại”. Vốn có máu “dê” trong người, từ khi gặp cháu Y - con gái chị T, Ba đã “nhòm ngó” đến cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của vợ hờ. Lợi dụng những lúc bà T đi vắng, Ba nhiều lần dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ cháu Y phải phục vụ nhu cầu tình dục bệnh hoạn cho gã.

Đến tháng 11/2012, gia đình thấy cơ thể cháu Y có những biểu hiện khác thường nên đưa đi khám. Mọi người bàng hoàng phát hiện cháu Y đã có thai được 7 tháng, tra hỏi thì cháu Y cho biết đã bị "bố dượng" Dương Văn Ba dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 10/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt gã cha hờ Dương Văn Ba (SN 1972, ngụ tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.
 
Chú loạn luân hại đời 3 cháu gái
 
Bất lực chứng kiến con trẻ bị lợi dụng, hiếp dâm 3
Phạm Văn Pháp trong bài Chú loạn luân hại đời 3 cháu gái

Do quá tinh tin vào người anh em con chú con bác, cha mẹ của 3 cháu bé khốn khổ đã vô tình giao 3 cháu vào tay tên yêu râu xanh lúc nào không hay biết.

Đó là vào một ngày cuối năm 2012, hai vợ chồng anh Quân đi làm rẫy ở xã Thanh An, ba cháu bé ở nhà. Pháp biết vậy nên nửa đêm mò vào, giở trò đồi bại với bé gái đầu, khi đó bé mới hơn 11 tuổi. Thấy việc hiếp dâm các cháu của mình có vẻ dễ dàng, không ai phát hiện vì bố mẹ đi vắng nên Giáp “ăn quen bén mùi”, ba ngày sau, hắn lại mò sang nhà các cháu bé để tiếp giở trò.

Sự việc diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng vì bố mẹ đi vắng, các bé sợ hãi nên không dám nói với ai. Hằng đêm, trước mỗi lần đi ngủ, bé gái lớn tuổi nhất đều chốt cửa trong thật kỹ nhưng Pháp vẫn trèo qua xà nhà để mò vào…

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến đầu năm nay, Pháp đã 5 lần mò vào nhà và giở trò đồi bại với các cháu của mình.
 
Mẹ ân hận vì đã không cho con một "mái ấm gia đình"
 
Bất lực chứng kiến con trẻ bị lợi dụng, hiếp dâm 4
 
Gần một tuần trôi qua, nhưng sự việc ông Trịnh Quang Thành (76 tuổi, trú tại thôn Cam, xã Cổ Bi) giở trò đồi bại với đứa bé đáng tuổi cháu mình vẫn khiến dư luận nơi đây dậy sóng.

Nhìn tiểu sử của ông Thành, không ai nghĩ ông lại có thể cưỡng hiếp, dở trò đồi bại với một cháu bé chỉ bằng cháu nội, cháu ngoại của ông. Nhưng khi mọi chuyện hai năm rõ mười, mọi người mới ngỡ ngàng khi biết đây không phải là lần đầu ông làm cái chuyện đồi bại với bé Trang.

Hại đời con bé, ông ấy còn dọa: "Mày mà nói ra, công an bắt mày đi tù, mày bị đuổi ra khỏi làng, cả bố mẹ mày cũng vậy”. Con bé tưởng thật ngậm kín miệng không dám nói với ai. Hôm sự việc được phát hiện, cháu cứ khóc mãi.
 
Khi người mẹ hỏi: “Đã xảy ra những chuyện gì, con kể hết cho mẹ nghe đi (?)”, cháu bé run rẩy, lắc đầu nguầy ngậy bảo “con không nói đâu, nói con sẽ bị đi tù, bị đuổi ra khỏi làng”. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, cháu bé ngây thơ hỏi lại: "Con không bị đi tù thật chứ...”
 
Nghe những lời đó, người mẹ như bị người ta cắt ra từng khúc. Người mẹ ân hận vì đã không bảo vệ, bao bọc được cho con. Và điều ân hận nhất ở đây là đã không cho con được một mái ấm gia đình trọn vẹn.
 
M Hương (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top