Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt kẻ "lừa" mua nhà ca sĩ Quang Hà

Thứ hai, 14:00 25/07/2016 | Pháp luật

Ngày 24/7, theo nguồn tin của PV, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Bộ Công an vừa bắt giữ Trần Thanh Hải (37 tuổi, ngụ Nam Định, người bị ca sĩ Quang Hà tố "lừa" mua nhà).

Ca sĩ Quang Hà được trả giấy tờ nhà

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 5.2016, ca sĩ Quang Hà gửi đơn tố cáo đến Công an Q.3, TP.HCM về việc Hải cùng Việt (tự xưng là cháu của Hải) dàn cảnh mang va li tiền (bên trong chỉ có 1 tờ giấy báo) từ Hà Nội vào TP.HCM, gửi ở nhà của ca sĩ Quang Hà tại Q.Gò Vấp để giao dịch mua căn hộ của Quang Hà (ở Q.Phú Nhuận) với giá 3,9 tỉ đồng.

Trần Thanh Hải và va li tiền chỉ có 1 tờ giấy báo. ẢNH: C.T.V
Trần Thanh Hải và "va li tiền" chỉ có 1 tờ giấy báo. ẢNH: C.T.V

Ngày 18/5, sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ có công chứng xong, theo thỏa thuận sẽ giao tiền tại Văn phòng công chứng Trung Tâm (trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3) nhưng Hải hẹn đi công chuyện xong sẽ ghé nhà ca sĩ Quang Hà ở Q.Gò Vấp thanh toán tiền. Tuy nhiên Hải, Việt cầm hợp đồng mua bán có công chứng và giấy tờ nhà (bản chính) bỏ trốn ra bắc. Sau đó, vụ việc này đã được chuyển cho Đội CSĐT tổng hợp, Công an Q.3 thụ lý.

Được biết, cách đây hai tuần, Hải đã trả lại giấy tờ nhà và hợp đồng mua bán có công chứng cho ca sĩ Quang Hà. Đồng thời Hải hứa sẽ vào TP.HCM cùng người thân ca sĩ Quang Hà đi làm thủ tục hủy hợp đồng công chứng mua bán nhà nhưng chưa kịp hủy thì Hải đã bị bắt.

Sau khi lừa ca sĩ Quang Hà, Hải, Việt quay về lại Nam Định tiếp tục điều hành tiệm cầm đồ trên đường Thái Bình (TP.Nam Định) như không hề có chuyện gì xảy ra. Chưa hết, Hải còn tổ chức động thổ xây dựng biệt thự ở Nam Định.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, sau đó Hải ra phía bắc và bắt giữ vợ cũ tên H. (có chung với Hải 2 đứa con) đánh đập chị này bị thương nặng. Trả thù cho chị H., ngày 1.6, người thân của chị chặn đâm Hải nhiều nhát trên ngõ Kiến Thiết, phố Khâm Thiên, Hà Nội, suýt mất mạng, phải nhập viện điều trị.

“Giang hồ” thứ thiệt

Theo tìm hiểu, Trần Thanh Hải là “giang hồ” khét tiếng ở Nam Định. Theo hồ sơ của cơ quan công an, tháng 2.2012, Hải cùng 4 đồng bọn cầm súng xông vào trang trại ở xã Hòa Sơn (H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) khống chế đánh đập 2 người trông coi trang trại ở đây bị thương, cướp hai cây cảnh trị giá tiền tỉ, tẩu thoát. Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình phát lệnh truy nã thì y bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây Hải tiếp tục nổ súng giữa trung tâm Sài Gòn gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ.

Cụ thể, tối 17.7.2012, tiếng súng chát chúa vang lên giữa đêm khuya khiến hàng chục thực khách đang ngồi ăn tối tại quán ốc trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1) tháo chạy tán loạn. Lúc đó khoảng 22 giờ 35, Trần Thanh Hải cùng 4 “đàn em”, gồm: Trần Quốc Việt (24 tuổi), Nguyễn Quý Tú (24 tuổi), Phan Anh Dũng (36 tuổi), Đoàn Minh Thắng (cả 5 đều ngụ Nam Định) đi hai xe SH đến quán ốc nói trên lao vào đánh ông Lê Minh Thịnh (46 tuổi, ngụ Q.10, chủ quán).

Thấy cha bị đánh, hai người con của ông Thịnh chạy đến can ngăn thì bị nhóm người này dùng báng súng đánh vào đầu bị thương. Chứng kiến, nhân viên cùng thực khách chạy ra can thiệp thì chúng nổ súng thị uy, rồi tẩu thoát.

Do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy bắt băng nhóm hành xử theo kiểu “xã hội đen” này.

Gây án xong, hôm sau, Hải chuẩn bị lên máy bay về Hà Nội thì bị bắt. Từ đây, cơ quan công an lần lượt bắt 4 tên còn lại, thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do băng nhóm Hải được thuê đến giải quyết mâu thuẫn liên quan đến mặt bằng kinh doanh với ông Thịnh. Năm 2013, TAND Q.1, TP.HCM tuyên phạt Hải 11 tháng tù giam. Sau đó Hải kháng cáo và TAND TP.HCM xét xử tuyên phạt đúng thời gian Hải bị tạm giam.

Ở một diễn biến khác, sau khi Hải cùng “đàn em” dựng kịch bản lừa mua nhà ca sĩ Quang Hà được báo chí phản ánh thì nhiều người khác “tố” Hải trên mạng xã hội, lừa hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, một người ở TP.Nam Định tố bị Hải lừa hàng chục tỉ đồng, một người khác ở Nam Định tố bị lừa 5 tỉ đồng trong việc mua bán ô tô; một cô gái ở Nam Định sắp đi đến hôn nhân với Hải tố bị lừa 3 tỉ đồng. Điều đáng nói, khi người thân của cô gái này tố cáo Hải lừa tiền thì Hải cho người đánh đến nhập viện.

Theo Thanh nien Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 12 phút trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top