Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ đoàn xe chở than trái phép tại Hạ Long

Thứ ba, 23:02 03/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Qua kiểm tra đột xuất đoàn xe đang ra vào khu vực đất thuộc Dự án KĐT Hà Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long), tổ công tác của UBND Tp Hạ Long đã phát hiện khoảng 140 tấn than lậu đang được chuyển tới nơi tập kết.

Vào rạng sáng nay, lúc 1 giờ ngày 3/3, tại khu vực bãi đất thuộc Dự án Khu đô thị Hà Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long), tổ công tác của UBND TP Hạ Long cùng các lực lượng chức năng phối hợp bất ngờ kiểm tra 9 xe tải ra vào khu đất dự án và phát hiện có 6 ô tô tải đều chở một lượng than với khối lượng khoảng 140 tấn không rõ nguồn gốc.

 

Kiểm tra đột xuất dàn xe ra vào KĐT Hà Khánh D và phát hiện khoảng 140 tấn than trái phép
Kiểm tra đột xuất dàn xe ra vào KĐT Hà Khánh D và phát hiện khoảng 140 tấn than trái phép

 

Qua kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số lượng hàng trên. Tiếp tục kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác còn phát hiện có 2 đống than, khối lượng khoảng trên 300 tấn và 1 máy xúc BKS 14LA-0397. Theo đó, toàn bộ số vật chứng trên đã được tạm giữ theo quy định.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận, đêm ngày 2/3, rạng sáng ngày 3/3 các đối tượng đã cho đoàn xe đến khu vực Đồng Ho, Vũ Oai (Hoàng Bồ) vận chuyển được 11 chuyến, số còn lại tới khai trường 917 thuộc phường Hà Khánh để lấy than rồi chở về khu vực Đôi Cây, phường Hà Khánh để tập kết. Các đối tượng cho biết thêm, họ chỉ là người được thuê vận chuyển than theo hợp đồng giao ước với một cá nhân. Và số hàng hóa trên đều là than lậu.

Chiều cùng ngày (3/3), đại tá Lê Huy Tấn - Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, cơ quan Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án trên với tội danh: “Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại điều 172 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, yêu cầu Công ty Than Hòn Gai tạm đình chỉ công tác đối với tổ trưởng và 2 nhân viên trong ca trực bảo vệ khai trường mỏ.

 

khoảng 300 tấn than không rõ nguồn gốc cũng được phát hiện tại khu đất dự án Hà Khánh D
khoảng 300 tấn than không rõ nguồn gốc cũng được phát hiện tại khu đất dự án Hà Khánh D

 

Được biết, theo quy định, những xe của đơn vị được thuê sẽ phải đăng ký số xe, tên người lái, được cấp thẻ vàng và phải đi qua 2 cổng bảo vệ mới vào được trong khai trường của Công ty. Tuy nhiên, 9 xe trên đều ra vào ngang nhiên mà không có bất cứ giấy tờ liên quan cho phép ra vào khai thác tại khu vực này.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Thế Khá - Trưởng phòng Bảo vệ Quân sự của Công ty TNHH Than Hòn Gai (TKV) khẳng định, trong số 9 xe ô tô chở than nói trên không có xe nào thuộc đơn vị đã ký hợp đồng khai thác với công ty Than Hòn Gai. Do đó, các xe này không thể vào khai trường của Công ty Than Hòn Gai để vận chuyển số lượng than nói trên mà có thể chỉ đi qua khu vực gần khai trường rồi di chuyển vào địa điểm lấy than lộ thiên nằm trong vườn đồi của một hộ dân thuộc khu vực quản lý khoáng sản do chính quyền địa phương quản lý, không thuộc trách nhiệm của Công ty Than Hòn Gai.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an Tp Hạ Long tiếp tục điều tra làm rõ.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top