Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giam côn đồ nhục hình con nợ

Thứ sáu, 08:26 05/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 4/4, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và Hoàng Hồng Phúc (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 30/3, anh Trương Phi Hùng (SN 1977, trú tại Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) trình báo về việc em trai anh này là Trương Phi Cường (SN 1984) bị một số đối tượng bắt giữ trái phép. Vụ việc được giao cho đội Đặc nhiệm (đội 4) tiến hành điều tra. Quá trình rà soát, các trinh sát đội 4 phát hiện anh Cường đang bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép tại phòng 2104, chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Đến 13h ngày 30/3, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã tiếp cận phòng 2104, giải cứu anh Cường an toàn. Tại thời điểm đó, cơ quan điều tra bắt quả tang các đối tượng Khánh và Phúc có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng khai nhận anh Cường vay 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Cường (SN 1986, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và không có khả năng trả nợ. Khoảng 20h ngày 29/3, biết anh Cường xuất hiện tại một quán ăn ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Cao Cường đã gọi Khánh, Phúc và một số đối tượng khác đến bắt anh Cường, đưa về tòa nhà 88 Láng Hạ. Sau đó, các đối tượng trên đã đưa anh Cường về khu vực phường Phúc La, quận Hà Đông để nhóm của Nguyễn Cao Cường “nói chuyện”.

Tại đây, anh Cường bị nhóm “đàn em” của Hùng “béo” (là bạn của Nguyễn Cao Cường) bắt quỳ, dùng búa đinh đánh và bắt úp mặt vào xô đựng phân tươi. Chưa hết, nhóm này còn bắt anh Cường lội vòng quanh một hồ nước gần đó. Đến 7h sáng hôm sau, Cao Cường bảo đám bạn đưa anh Cường về tòa nhà 88 Láng Hạ tiếp tục giam giữ, không cho sử dụng điện thoại di động liên lạc với bên ngoài.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.
 
Thanh Sơn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top