Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt gã trai dùng ảnh "nóng" ép bạn gái cũ phải "quan hệ" hoặc nộp tiền

Thứ năm, 17:07 03/06/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi bị bạn gái chia tay, Cường liên tục dùng những bức hình "nhạy cảm" để gây sức ép, buộc cô gái phải tiếp tục "quan hệ", nếu không thì chịu phạt bằng tiền.

Ngày 3/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại Yên Bái) và Đinh Mạnh Tường (SN 1985, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Vụ việc được phát giác vào chiều 30/5. Vào thời điểm trên, Tổ công tác Công an phường Láng Thượng (Ba Đình) đi tuần tra thì phát hiện có 2 nam thanh niên đang to tiếng, cãi vã với 1 cô gái tại khu vực phố Chùa Láng.

Khi tiến hành kiểm tra nhóm người này, cô gái tên V.T trình bày đang bị 2 nam thanh niên kia ép trả tiền mặc dù cô không hề có khoản nợ nào.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã đưa cả 3 người về trụ sở để làm rõ. Chị T trình bày, trong 2 người đàn ông vừa xảy ra cãi vãi với mình có Nguyễn Mạnh Cường vốn là người yêu cũ.

Bắt gã trai dùng ảnh nóng ép bạn gái cũ phải quan hệ hoặc nộp tiền - Ảnh 1.

Đối tượng Cường (ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, sau khi chị T chia tay, Cường nhiều lần gọi điện níu kéo. Không đạt được mục đích, Cường đã gửi ảnh "nóng" của chị T cho gia đình chị này kèm theo lời đe dọa, ép phải nghe lời nếu không sẽ tung những hình ảnh đó lên mạng.

Cường ra điều kiện ép chị T phải cho hắn "quan hệ" khi có nhu cầu. Nếu chị T không đáp ứng thì phải chịu phạt bằng tiền. Cường quy định rõ mỗi tuần phải để anh ta "thoả mãn" 1 lần, bằng không thì chịu phạt 200 nghìn đồng/1 lần/1 tuần.

Tính từ tháng 8/2020 đến nay, Cường nhiều lần yêu cầu chị T phải "quan hệ" với anh ta. Ngoài ra, Cường còn tính toán từ cuối tháng 5/2020 đến nay, chị T "vi phạm" thoả thuận nhiều lần với số tiền phạt 5 triệu đồng.

Cường đã liên tục gọi điện bắt chị T phải trả tiền kèm lời đe doạ. Trưa 30/5, Cường yêu cầu chị T ra khu vực Chùa Láng để lấy tiền. Khi hai bên to tiếng thì bị công an mời về làm việc.

Tại trụ sở, Cường khai nhận đã thuê Tường đến đòi tiền chị T, nếu được thì Cường sẽ chia cho Tường 2,5 triệu đồng.

Cường cũng khai, khi nhận được tiền sẽ trả lại "hợp đồng" mà anh ta bắt chị T ký trước đó về việc phải "phục vụ" mình, đồng thời sẽ xoá các ảnh, clip "nhạy cảm".

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top