Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt đối tượng cướp tài sản

Thứ sáu, 09:05 24/11/2023 | Pháp luật

GĐXH - Đối tượng Tống Văn Sên khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy ra ý định tìm phụ nữ đi một mình trên đường vắng để cướp giật tài sản.

Theo Dân Trí, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Nậm Nhùn vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tống Văn Sên (SN 1982, ở huyện Mường Tè) để làm rõ hành vi cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữ.

Bắt đối tượng Tống Văn Sên - Ảnh 1.

Đối tượng Tống Văn Sên. Ảnh: CAND

Trước đó vào hồi 12h30 ngày 23/11, Công an xã Hua Bum nhận được tin báo của công dân về việc chị Pờ Mỳ N (trú tại Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum) bị một nam thanh niên cướp giật ví tiền, bên trong có giấy tờ tùy thân và 950 nghìn đồng. Theo trình báo của người bị hại, sau khi gây án, đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng huyện Mường Tè.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Hua Bum đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn chỉ đạo Công an xã Nậm Ban và Đội CSĐT Công an huyện Nâm Nhùn phối hợp xác minh, nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra truy bắt đối tượng.

Với sự hỗ trợ giúp đỡ của người dân, đến 16h ngày 23/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bản Pa Cheo, xã Hua Bum.

Bắt đối tượng Tống Văn Sên - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAND

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng Tống Văn Sên thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy ra ý định tìm phụ nữ đi một mình trên đường vắng để cướp giật tài sản.

Khoảng hơn 12h trưa 23/11, Sên đi trên đường quốc lộ 4H thấy chị Na đi xe máy 1 mình nên đã vượt lên vờ trêu đùa tán tỉnh, chị Na không trả lời, thấy vậy Sên phóng xe vượt qua chặn đường làm chị Na phải dừng xe rồi lao vào sàm sỡ chị Na.

Trong lúc chống cự Sên, chiếc ví của chị Na bị rơi ra. Thấy vậy Sên liền vồ lấy rồi lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, tới khoảng 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Sên và tang vật vụ án.

Diễn biến mới vụ Phó giám đốc cướp ngân hàngDiễn biến mới vụ Phó giám đốc cướp ngân hàng

GĐXH - Thua lỗ khi đầu tư tài chính qua mạng, Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc một doanh nghiệp chế biến gỗ ở Hà Tĩnh, mang dao đột nhập vào ngân hàng để cướp nhưng bất thành.

Nguyên nhân bất ngờ vụ cướp điện thoại ở Lai ChâuNguyên nhân bất ngờ vụ cướp điện thoại ở Lai Châu

GĐXH - Do chơi tiền ảo và tài - xỉu trên mạng internet thua hơn 700 triệu đồng, Hiến phải vay nợ tín dụng đen, không có khả năng chi trả nên đối tượng đã đi cướp tài sản.

Cảnh giác với chiêu trò dùng ảnh gợi cảm phát tán mã độc, đánh cắp tài khoản Facebook

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top