Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bát đĩa ế ẩm vì thông tin chất lạ

Thứ sáu, 16:00 12/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày vừa qua dư luận hoang mang về thông tin đĩa Trung Quốc chứa 2 gói chất lạ. Mặc dù các nhà chuyên môn chưa phát hiện ra đây là chất gì nhưng người tiêu dùng hết sức băn khoăn, lo lắng khi sử dụng đồ gia dụng hằng ngày…

 
Bát đĩa ế ẩm vì thông tin chất lạ 1

Chiếc đĩa có chứa 2 “gói lạ” mà chị Thơ vô tình phát hiện được. Ảnh: T.G

 
Bát đĩa ế ẩm vì thông tin chất lạ

Theo khuyến cáo từ Cục An toàn thực phẩm, hộp xốp chỉ dùng để đựng thực phẩm có nhiệt độ dưới 70 độ C và chỉ nên dùng một lần, không bảo quản thực phẩm trong thời gian dài ngày. Không dùng hộp xốp chứa đựng các loại thức ăn, đồ uống nóng như dầu mỡ, nước sôi và cả những thức ăn và đồ uống được ngâm chua.

Dân cư quanh khu vực nhà chị Nguyễn Thị Thơ (trú tại xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) đang xôn xao bàn tán về chuyện đĩa chứa chất lạ. PV Báo GĐ&XH đã liên hệ với chị Thơ và được biết, cách đây mấy ngày, trẻ con trong gia đình chơi đùa đã vô tình làm rơi vỡ chiếc đĩa. Lúc đi thu dọn, chị bất ngờ phát hiện ra 2 gói nhỏ dính ở giữa 2 lớp đĩa. Đó là chiếc đĩa sứ in hình hoa hồng, mặt sau chiếc đĩa có chữ “Made in China”.

“Hai “gói lạ” có hình chữ nhật, kích thước khoảng 1,5 × 2,5cm, màu trắng, được bọc bằng thiếc, có một phần được dính băng màu vàng. Những dòng chữ màu đen in mặt trên đã bị mờ. Tôi cũng chưa biết liệu có còn những vật lạ nào dưới lớp đĩa chưa bị vỡ nhưng đĩa thì chúng tôi đã gói lại và nhờ cơ quan truyền thông thông tin rộng rãi ra dư luận để mọi người cùng biết. Nếu đó là chất gây hại thì mọi người còn tránh”, chị Thơ cho biết.

PV Báo GĐ&XH cũng đã tìm hiểu tại những cửa hàng bán bát đĩa thì được biết đó là loại đĩa Trung Quốc khá phổ biến và bán khá chạy do giá cả phải chăng, hình thức cũng ưa nhìn. Chị Nguyễn Thị Hà - chủ cửa hàng bát đĩa chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy) - cho biết: “Đĩa Trung Quốc in hình hoa hồng là loại khá thông dụng, bán chạy. Vì loại đĩa này có các kích cỡ lớn bé khác nhau, hình thức ưa nhìn và giá cũng rất rẻ”.

Tuy nhiên, yếu tố “chạy hàng” vì giá rẻ đó đã không còn nữa. “Ra Tết thường thì hàng bát đĩa bán rất chậm nhưng vẫn túc tắc bán được. Vậy nhưng từ khi có thông tin đĩa Trung Quốc chứa chất lạ thì ế hẳn, không có ai chọn mua đĩa Trung Quốc nữa. Khách hàng không những tẩy chay đĩa in hoa hồng mà còn xa lánh cả những loại đĩa “Made in China” khác”, chị Hà bày tỏ. 

Nguy cơ nhiễm độc

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo về nguy cơ nhiễm độc từ hộp xốp bao gói thực phẩm. Chất liệu nhựa để sản xuất ra các loại hộp xốp này là polyvinyl clorua và poly styrene - 2 loại nhựa nguy hiểm nhất trong số những chất liệu nhựa đang lưu thông trên thị trường. Những hộp xốp này phần lớn được sản xuất tại các cơ sở nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh và kỹ thuật kém. Đây là những yếu tố khiến sự nguy hiểm càng tăng cao cho người sử dụng.

Trong thời gian qua tại Hà Nội, trước cổng một số công viên hay vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, đường Láng… xuất hiện nhiều quán hàng bày bán những con lợn đất tiết kiệm, to nhỏ đủ cỡ. Lợn đất được sơn màu vô cùng bắt mắt: Xanh, đỏ, vàng, trắng… Theo các chuyên gia hóa học, nhiều loại sơn có chứa oxit kim loại nặng và độc hại như coban, niken, cadimi, chì... Sơn tường trắng có thể giảm các chất độc hại nhưng không phải là không có, nhất là các loại sơn không phải của hãng uy tín. Khi tiếp xúc trực tiếp với sơn rất dễ có nguy cơ dị ứng hoặc các chất độc tích tụ lâu dài trong cơ thể. Thậm chí có những loại sơn màu được pha chế thêm các hợp chất chứa polyme có gốc benzen nên rất độc cho sức khỏe con người, thậm chí có nguy cơ gây ung thư.
Kỳ Anh – Thiên Ân
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top