Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ hai, 21:52 14/09/2015 | Xã hội

Chỉ hoành hành trong khoảng một tiếng với sức gió cấp 7-8 (tối đa 75 km/h), bão Vamco không gây thiệt hại cho Quảng Nam, tuy nhiên hoàn lưu sau bão lại gây mưa diện rộng và kéo dài, dự kiến đến tận 18/9.

Bản tin lúc 21h của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau khi đi vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn, vùng ven biển có gió giật cấp 6-7, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất 60 km/h (cấp 7), giật cấp 8-9. Trong khoảng 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ đêm nay đến hết ngày 16/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, Kon Tum có mưa to 150-250 mm, khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa 100-150 mm. Từ ngày 15-18/9, vùng mưa mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (200-300 mm) và đồng bằng Bắc Bộ (50-150 mm). Các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ.

Vào lúc 21h, theo VnExpress cho hay, tại Tam Kỳ (Quảng Nam), gió nhẹ kèm theo mưa bắt đầu xuất hiện sau hơn nửa tiếng yên lặng. "Theo kinh nghiệm của tôi thì mắt bão đã đi qua đây. Giờ đến lúc gió sẽ quật mạnh", ông Nguyễn Văn Dũng (90 tuổi, ở Tam Kỳ), lo lắng nói.

Tại Hội An, trời mưa nhỏ nhưng gió giật mạnh cấp 6. Chính quyền đã cho chằng chống 58 ngôi nhà cổ đề phòng mưa gây sự cố. Nước sông Hoài dâng cao một mét, ngập đường Bạch Đằng, tương đương báo động 1.

Lúc 20h45, tại Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bão đang đổ bộ vào khu vực giữa TP Tam Kỳ và huyện Thăng Bình. "Tuy nhiên có thể nó đã suy giảm nên tại khu vực Quảng Nam hiện không cảm nhận được", ông Thanh nói và khuyến cáo người dân không được chủ quan khi thấy trời tạnh, lặng gió.

Cuối giờ chiều, tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi 91 tàu thuyền với hơn 2.000 lao động đang hoạt động ngoài khơi Trường Sa, Hoàng Sa di chuyển khỏi nơi ảnh hưởng của bão. 11 tàu du lịch neo đậu ở cảng du lịch Hội An cũng được chủ phương tiện đưa đi tránh trú.

“Tại Cửa Đại, nước biển dâng cao, sóng lớn, nhưng cho đến cuối giờ chiều tôi đi kiểm tra thì chưa thấy hiện tượng sạt lở”, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết. Hiện tại, điện lực Quảng Nam vẫn đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân, không bị cắt.

Hoàn lưu trước bão đã gây mưa lớn ở Quảng Nam khiến hàng nghìn hecta hoa màu có nguy cơ bị ngập úng, trong đó hơn 1.600 hecta lúa đang chuẩn bị thu hoạch. Nhiều cánh đồng lúa bị ngập sâu đến một mét.

Hồi 19h15, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 200 khách du lịch đang mắc kẹt tại đảo Lý Sơn do tàu thuyền không được xuất bến. Các tuyến vận tải bằng đường thủy từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại cũng tạm ngưng hoạt động.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay, lúc 19h, tâm bão còn cách bờ biển Quảng Nam 30 km. Như vậy, rìa bão đã quét vào ven biển Quảng Nam - Quảng Ngãi.

"Tại Đà Nẵng đã ghi nhận gió cấp 8 còn ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió giật cấp 9", ông Hải nói với Zing.

Theo báo Người Lao Động, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắn pháo hiệu, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn. Đến ngày 14/9, tỉnh đã có 1.955 tàu thuyền với trên 10.823 lao động đánh bắt thủy sản trên biển vào bờ an toàn, trong đó có 19 phương tiện ngoại tỉnh.

Theo Tuổi Trẻ, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước từ đêm ngày 13 đến chiều 14/9 mưa liên tục không ngừng. Xã Trà Dơn, Trà Leng (huyện Nam Trà My) từ 10h đã có mưa lớn. Tại công trường thi công cầu Trà Leng, do mực nước sông Leng lên nên nhiều công nhân phải di dời lán trại lên cao. Trong khi đó, tuyến đường nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My có nhiều đoạn nước lên cao khiến xe cộ hạn chế qua lại.

Tâm bão đang nằm ở ven biển Quảng Nam - Quảng Ngãi. Ảnh: NCHMF.

Trao đổi với Zing qua điện thoại, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, huyện có trên 400 tàu đánh bắt cá, hiện tại còn 34 tàu đang ở ngoài khơi, trong đó 30 tàu trên vùng biển Trường Sa, 4 tàu trên vùng biển Hoàng Sa.

“Tất cả các tàu đều đã được thông báo để tìm nơi neo đậu an toàn. Các lực lượng chức năng, công an, quân đội, biên phòng, y tế ngoài việc giúp đỡ bà con di chuyển vào nơi an toàn nếu bão đổ bộ vào còn chuẩn bị sẵn lực lượng ứng phó khi cần thiết”, bà Hương thông tin.

Theo báo Tuổi Trẻ, các lực lượng quân đội, công an, dân phòng đóng trên địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã đưa hơn 200 tàu, thuyền lên bờ tránh bão. Có mặt tại bờ biển trên đường Hoàng Sa, ông Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết: “Lực lượng gồm hải quân, bộ đội, công an và người dân đã dầm mưa suốt từ sáng đến chiều để di chuyển tàu, thuyền lên bờ an toàn. Do không khí khẩn trương nên anh em làm việc cả buổi trưa cho đến chiều thì hoàn tất”.

Chiều 14/9, chính quyền TP Đà Nẵng đã cho phong tỏa, cấm đường qua cầu Thuận Phước do gió to, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo báo Quảng Nam, chiều 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đã đi chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 3 tại TP Hội An và Duy Xuyên. Tại các xã vùng Đông của huyện Duy Xuyên, từ trưa và chiều nay gió bắt đầu mạnh lên, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi. Nhận thức được sự nguy hiểm của cơn bão, nhiều người dân đã tổ chức chèn chống nhà cửa.

Hàng cây đổ rạp ở bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Facebook Tôi yêu Đà Nẵng.

Tại Quảng Bình, theo số liệu của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh, lượng mưa ở các nơi phần lớn đều trên 100 mm. Đến 16h, mưa lớn tại các huyện Quảng Ninh (gần 140 mm tại xã Hàm Ninh và 111 mm tại xã Trường Sơn) Lệ Thuỷ (137 mm tại Kiến Giang) và TP Đồng Hới (167 mm). Tuy nhiên, mực nước đo được tại các con sông vẫn ở dưới mức báo động I. Sức gió khu vực ngoài khơi vùng biển Quảng Bình đạt cấp 4-5.

Theo báo Quảng Nam, trong sáng qua tại TP Hội An đã có gió giật cấp 7, cấp 8. Công an TP phối hợp chốt chặn tại hai đầu cầu Cửa Đại, cấm người và phương tiện qua lại vì gió trên cầu này rất lớn.

Gió giật mạnh khiến nhiều người lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành bị ngã. Ảnh: Facebook: Tôi yêu Đà Nẵng

 

Hàng loạt chuyến bay đến Đà Nẵng bị hủy bỏ. Ảnh: Facebook Tôi yêu Đà Nẵng

Đại diện hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, 2 chuyến bay của hãng từ TP HCM và Hải Phòng đến Buôn Ma Thuột phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một số chuyến khác phải thay đổi giờ bay do ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách của 3 chuyến bay BL570, BL571 và BL538 được Jetstar Pacific chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay của ngày hôm sau. Những hành khách khác có nhu cầu được thực hiện hoàn vé miễn phí. Hãng hàng không Vietjet Air cũng phải hủy 2 chuyến bay (khứ hồi) chặng TP HCM Chu Lai gồm VJ378, VJ379 khởi hành sáng 14/9 do ảnh hưởng của mưa bão. Dự kiến, từ chiều nay bão số 3 sẽ ảnh hưởng mạnh đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên kế hoạch khai thác bay đến khu vực này có thể phải tiếp tục thay đổi.

Cùng ngày, Vietnam Airlines cũng đã hủy hàng loạt chuyến bay ở đi/đến Đà Nẵng và miền Trung, Tây Nguyên.

Theo Zing/VnExpress/Tuổi Trẻ/Người lao động/Báo Quảng Nam

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top