Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo phương Tây: Giới siêu giàu trốn chạy khỏi Ấn Độ giữa thảm kịch COVID-19

Chủ nhật, 16:53 25/04/2021 | Bốn phương

GiadinhNet - Dịch COVID-19 đang bùng phát khủng khiếp tại Ấn Độ, nhiều bệnh viện vì quá tải đã từ chối nhận bệnh nhân, không ít người thuộc giới nhà giàu đã tìm cách chạy thoát thân.

Thông tin từ Reuters, số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ đã tăng thêm 349.69 1nâng tổng số ca nhiễm lên 16,96 triệu. Đây là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ cao kỷ lục thế giới. 

Bộ Y tế Ấn Độ cũng báo cáo thêm 2.767 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 192.311. Các chuyên gia cũng nhận định số người chết thực tế có lẽ cao hơn.

Ông Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ cũng thừa nhận thảm kịch này. Ông phát biểu: "Chúng ta đã tự tin, tinh thần phấn chấn sau khi ngăn chặn thành công làn sóng đại dịch đầu tiên, nhưng cơn bão lần này đã làm rung chuyển đất nước".

Báo phương Tây: Giới siêu giàu trốn chạy khỏi Ấn Độ giữa thảm kịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều bệnh viện không nhận bệnh nhân vì thiếu bình oxy trầm trọng.

Được biết, chính phủ của ông Modi hứng chỉ trích vì mất cảnh giác, cho phép tổ chức các cuộc tụ tập tôn giáo và chính trị đông đúc sau khi số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ giảm mạnh xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày. Hệ thống y tế cũng không được chuẩn bị để ứng phó tình huống xấu, khiến các bệnh viện giờ đây phải ngừng nhận bệnh nhân vì thiếu oxy và giường bệnh.

Tình trạng cạn kiệt oxy căng thẳng đến mức nhiều bệnh viện đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân. Tại bệnh viện Jaipur Golden, một bác sĩ nói với BBC rằng chính phủ đã phân phối 3,6 tấn oxy, được giao vào 17h ngày 23/4, tuy nhiên, mãi đến nửa đêm, bệnh viện mới nhận được. Và lượng này chỉ chiếm một phần nhỏ so với những gì chính phủ đã hứa.

Một người nhà của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 đã bức xúc trước việc bệnh viện không có oxy: "Các anh có thấy cá bị vớt ra khỏi nước thì thế nào chưa? Hơn 20 bệnh nhân đã chết (trong một đêm ở một bệnh viện) vì không có dưỡng khí. Điều này thật không tưởng tượng nổi. Họ hấp hối giống như cá bị vớt ra khỏi nước vậy".

Các lò hỏa táng ở Ấn Độ thì hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Nhiều thi thể, người nhà phải đặt xếp hàng chờ. Chưa bao giờ người dân Ấn Độ lại đứng trước thảm cảnh kinh hoàng đến vậy.

Báo phương Tây: Giới siêu giàu trốn chạy khỏi Ấn Độ giữa thảm kịch COVID-19 - Ảnh 3.

Giới siêu giàu thuê chuyên cơ để chạy trốn khỏi Ấn Độ (ảnh minh họa)

Trước tình hình căng thẳng này, các gia đình giới siêu giàu ở Ấn Độ đã tìm cách tháo chạy. Theo tờ The Times, ít nhất 8 chuyên cơ Bombardier Global 6000 của hãng VistaJet được cho là chở giới siêu giàu đã bay từ Ấn Độ sang Anh ngay trước khi lệnh cấm của Anh đối với người từ Ấn Độ có hiệu lực. 

Được biết, do dịch COVID-19 đang bùng phát cực mạnh tại Ấn Độ, Anh đã ngay lập tức đưa nước này vào "danh sách đỏ" bị hạn chế nhập cảnh.

Phía Anh cũng có biện pháp đối với người nhập cảnh như sau: Kể từ 4 giờ ngày 23/4, người từ Ấn Độ về Anh phải cách ly trong các khách sạn được chính phủ cho phép trong 10 ngày. Toàn bộ những người không phải là người Anh hoặc Ireland bị cấm nhập cảnh vào Anh nếu đã dừng chân tại Ấn Độ trong 10 ngày trước đó.

Không chỉ giới siêu giàu thuê chuyên cơ chạy trốn nhiều người dân khác cũng tìm cách thoát khỏi nơi đây. Điều này đã làm giá vé máy bay tăng chóng mặt. Cụ thể, tờ The Telegraph đưa tin giá vé máy bay hạng tiết kiệm từ Ấn Độ sang Anh tăng vọt từ 400 bảng Anh (12,8 triệu đồng) lên 2.000 bảng Anh (64 triệu đồng).

Tuy nhiên, có nhiều chuyến bay từ New Delhi về Anh đã bị từ chối cho phép bay vì vượt quá số chuyến bay quy định là 30 chuyến mỗi tuần, trong đó mỗi nước có 15 chuyến. Hiện tại, người dân Ấn Độ đang đứng trước thảm cảnh vì chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, cơ sở vật chất y tế thiếu thốn cũng là một lý do khiến số lượng ca tử vong tăng chóng mặt.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top