Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạo lực với phụ nữ gây tổn thất tới 1,41% GDP

Thứ năm, 15:00 05/04/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội cho thấy, 98,57% các trường hợp bạo lực trong gia đình đều bị chìm vào im lặng là bởi còn nhiều suy nghĩ cho rằng, đàn ông có quyền bạo lực với phụ nữ vẫn hết sức phổ biến.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rất nhiều vụ bạo lực gia đình chìm vào im lặng

Rất nhiều phụ nữ khi bị chồng đánh đập đều nghiến răng cam chịu vì lý do rất viển vông rằng, nếu báo với cơ quan chức năng thì hoặc là chồng bị phạt hành chính, tiền cũng từ của hai vợ chồng chảy ra. Nặng hơn thì chồng phải vào tù. Lúc ấy con cái, họ hàng trách mắng, hàng xóm chê cười.

Chị Lan (ở Bà Rịa-Vũng Tàu) lấy chồng được 10 năm và có hai con. Những năm đầu hai vợ chồng có kinh tế ổn định nên cuộc sống dư dả, tình cảm cũng thắm thiết. Hai năm trở lại đây, công ty anh chồng phá sản, chồng chị Lan thất nghiệp, xin đi làm bốc vác cũng không được đều. Những hôm không đi làm, anh tụ tập bạn bè nhậu say rồi về sinh sự với vợ con. Hễ chị Lan nói lại chồng một câu là y như rằng bị chồng đấm, đá túi bụi. Các con thấy bố đánh mẹ thì sợ hãi khóc váng cả nhà.

Chị gái chị Lan biết chuyện, khuyên chị Lan đi báo Hội Phụ nữ, báo công an mỗi khi bị chồng đánh. Tuy nhiên, lần nào chị gái khuyên, chị Lan cũng im lặng rồi để đấy mà không báo các cơ quan chức năng vì nghĩ hai vợ chồng hiện chủ yếu trông vào đồng lương của chị. Nếu báo công an, anh chồng bị phạt hành chính thì lại về nhà móc túi tiền của chị đem đi nộp chứ anh ấy làm gì có tiền?

Tương tự, chị Nhung (ở Hòa Bình) cũng cắn răng cam chịu mỗi khi bị chồng đánh, vì chỉ cần lên tiếng với cơ quan chức năng là hai mẹ con chị “ra đường”. Chị Nhung lấy chồng từ năm 20 tuổi. Gia đình chồng chị kinh tế khá giả nên từ khi lấy chồng, sinh con, chị Nhung chỉ việc ở nhà chăm con mà không phải đi làm gì hết. Chồng chị Nhung phụ bố mẹ kinh doanh. Mỗi tháng, ngoài việc nuôi hai vợ chồng con trai, con dâu ăn uống, bố mẹ chồng còn cho hai vợ chồng chị Nhung 10 triệu đồng để mua sữa và tiền học cho cháu. Về gia đình nhà chồng, chị Nhung không chê trách gì. Nhưng riêng chồng chị Nhung lại có tính gia trưởng và thích bạo lực. Với suy nghĩ “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” nên ngay từ những ngày mới về làm dâu, chị Nhung đã bị chồng đánh chỉ vì tự ý về nhà bố mẹ đẻ chơi mà không xin phép chồng. Sau khi có con, chị Nhung cũng hay bị chồng đánh vì lý do “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. “Mỗi lần bị chồng đánh, tôi cũng ấm ức lắm. Tuy nhiên, anh ấy cũng chỉ bạt tai mấy cái, chửi mấy câu rồi thôi nên tôi cũng thấy nếu báo công an thì cũng không đáng. Còn nữa, nếu tôi báo công an, chồng tôi mà đi tù thì nhà chồng tôi sẽ cho tôi “ra đường” ngay lập tức”, chị Nhung chia sẻ.

Theo nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, suy nghĩ cho rằng đàn ông có quyền bạo lực với phụ nữ vẫn còn hết sức phổ biến và hầu hết các trường hợp bạo lực trong gia đình (98,57%) đều bị chìm vào im lặng.

Phụ nữ chịu bạo lực sẽ giảm 35% năng suất lao động

Theo một nghiên cứu, 87% phụ nữ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng, 67% người chứng kiến đã không có bất cứ hành động gì. Tại trường học, 31% em gái vị thành niên và thanh niên đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, 11% học sinh tại 30 trường phổ thông của Hà Nội từng bị xâm hại, quấy rối tình dục (Trường học An toàn, Thân thiện – Plan International in Vietnam, 2016).

Bạo lực giới cũng gây tổn thất to lớn đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và năng suất lao động quốc gia. Theo Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (2014), tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn cao và phổ biến ở tất cả các nhóm thu nhập, giáo dục và địa bàn khác nhau. Bạo lực giới gây tổn thất gần 1,41% thu nhập GDP của Việt Nam vào năm 2010, tương đương với khoảng 2,536,000 tỉ đồng. Đồng thời, những phụ nữ chịu bạo lực sẽ làm giảm 35% năng suất so với người không bị bạo lực.

Bà Atrisd Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cũng cho rằng: “Mọi người đều có quyền sống không bị bạo lực. Đó là quyền cơ bản - quyền được ghi trong Luật Nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết các nước trên thế giới. Hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về vấn đề này và chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”.

“Mọi người đều có quyền sống không bị bạo lực. Đó là quyền cơ bản - quyền được ghi trong Luật Nhân quyền quốc tế. Tuy nhiên, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết các nước trên thế giới. Hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về vấn đề này và chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”.

Atrisd Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Gia đình - 1 giờ trước

Để có được những ngày tháng nghỉ hưu viên mãn, cụ bà này đã áp dụng 1 số quy tắc.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

Top