Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo đảm hậu cần cho các công dân trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế

GiadinhNet - Những ngày qua lượng công dân từ vùng dịch trở về Thừa Thiên Huế với số lượng lớn. 15 khu cách ly cấp tuyến tỉnh và hàng chục khu cách ly tuyến huyện, xã đến nay đã tiếp nhận hơn 15.000 công dân từ vùng dịch trở về.

Lượng người về lớn trong thời gian gần, khiến công tác hậu cần, bảo đảm bữa ăn hàng ngày cho các khu cách ly cũng gặp vô vàn khó khăn. Song với tinh thần "Tình dân tộc, nghĩa đồng bào", các cán cán bộ, chiến sĩ, cùng với lực lượng đoàn thanh niên, đặc biệt là người dân đang góp phần rất lớn để cùng với tỉnh nhà thực hiện thắng lợi trong đại dịch này.

Bảo đảm hậu cần cho các công dân trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Các chị em hội viên hội phụ nữ tích cực chế biến các món ăn.

Có mặt tại Khu phục vụ hậu cần của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đóng tại phường An Tây, thành phố Huế,  hơn 200 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, dân quân tự vệ của thành phố Huế cùng các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã được huy động để trực tiếp tham gia nấu ăn phục vụ cho hơn 4.000 suất ăn tại 4 khu cách ly (gồm ký túc xá Trường Bia, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Luật và Đại học Ngoại ngữ).

Dưới cái nắng gay gắt của xứ Huế, các lực lượng làm nhiệm vụ hậu cần đã làm liên tục từ 6h sáng đến 21 giờ tối để đảm bảo đúng giờ ăn cho các công dân đang cách ly tại đây.

Bảo đảm hậu cần cho các công dân trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Từng suất cơm được các lực lượng đóng gói một cách cẩn thận.

Chị Trần Nguyễn Phương Uyên, Phó bí thư đoàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế cho biết, là những người đoàn viên, chị luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, ngoài tổ chức tuyên truyền và động viên các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch do Tỉnh đoàn và Thành đoàn phát động. Trong những ngày qua lực lượng đoàn viên thanh niên phường Thuận Lộc đã cùng với các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia phục vụ hậu cần trong các khu cách ly trên địa bàn thành phố Huế.

"Đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm bớt những khó khăn cho các lực lượng tuyến đầu tại các khung cách ly mà quan trọng là cố gắng đem các bữa ăn đến cho công dân được kịp thời hơn để góp phần cùng với tỉnh nhà chung tay đẩy lùi dịch bệnh", chị Uyên nói.

Cạnh đó, chị Trần Thị Hoa, cán bộ phụ nữ phường Phú Hậu, TP Huế chia sẻ, dù công việc có khó khăn, vất vả như thế nào thì việc được góp một phần nhỏ công sức của mình để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chiến thắng dịch bệnh, chị luôn sẵn sàng chung tay.

Sau những công đoạn vất vả chế biến thì những suất cơm chứa bao nghĩa tình của các lực lượng đã được các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến từng khu cách ly cho các công dân. Những suất cơm đó đã thực sự đem đến cho các công dân sự ấm áp và ngọt ngào của tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong cơn đại dịch.

Bảo đảm hậu cần cho các công dân trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác hậu cần.

Bảo đảm hậu cần cho các công dân trong khu cách ly ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

Các suất cơm đã được các cán bộ, chiến sĩ chuyển tận tay các công dân trong khung cách ly.

Thiếu tá Trần Khắc Cừ, Trợ lý phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại khu cách ly T6 đang thực hiện cách ly tập trung cho hơn 4.000 công dân. Mỗi ngày, chúng tôi phải làm ra hằng ngày suất ăn để đảm bảo khẩu phần ăn cho từng công dân trong khu cách ly.

"Để đảm bảo an toàn, nguồn thực phẩm chúng tôi cũng đã lựa chọn những thực phẩm chất lượng và đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm", Thiếu tá Trần Khắc Cừ thông tin.

Hoàng Dũng - Quang Đạo

Hoàng Dũng - Quang Đạo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top