Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băng trộm lao thẳng xe vào công an để tẩu thoát

Chủ nhật, 20:44 05/09/2021 | Pháp luật

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, băng trộm gồm 4 tên vẫn ra đường, đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng lao thẳng xe vào công an để tẩu thoát.

Ngày 5/9, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) ban hành quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản là Lê Hữu Bình (24 tuổi), Ngô Hải Hoàng (31 tuổi), Phan Văn Tỷ (20 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Hòa Thành) và đối tượng Huỳnh Tấn Thành (27 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 Băng trộm lao thẳng xe vào công an để tẩu thoát  - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật.


Theo cơ quan công an, hiện thị xã Hòa Thành đang thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Thế nhưng, thời gian gần đây vẫn xảy ra nhiều vụ trộm dùng kiềm cộng lực để phá rào, cắt ổ khóa đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Sau hơn 10 ngày điều tra thu thập chứng cứ, Công an thị xã Hòa Thành xác định các vụ trộm này do một băng nhóm gây ra nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Khoảng 1h30 ngày 1/9, Công an thị xã Hòa Thành theo dõi và phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô đột nhập vào nhà người dân thuộc phường Long Hoa.

Ngay sau đó, tổ công tác tổ chức đội hình bao vây. Các đối tượng thấy bị phát hiện đã chạy đến chỗ đậu xe, chống trả quyết liệt và dùng xe mô tô lao thẳng vào lực lượng chức năng để tìm đường tẩu thoát.

Nhờ sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường 4 đối tượng: Bình, Hoàng, Tỷ và Huỳnh Tấn Tài (24 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành).

Khi đưa các đối tượng về trụ sở làm việc và đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm đồng bọn là Huỳnh Tấn Thành là đối tượng tiêu thụ tài sản của băng trộm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau phối hợp thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hòa Thành với tổng giá trị trên 150 triệu đồng. Các tài sản trộm được, băng nhóm này bán lại cho Thành lấy tiền để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Riêng Huỳnh Tấn Tài vừa mới tham gia lần đầu thì bị bắt nên cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, sẽ xử lý sau.

Được biết, vụ việc xảy ra trong mùa dịch nên Công an thị xã Hòa Thành đã thực hiện test nhanh Covid-19 và lấy mẫu PCR cả 5 đối tượng và đều cho kết quả âm tính.

Theo Sơn Nhung

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top